Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Nữ cán bộ Hội người Tày thắp sáng khát vọng vươn lên cho phụ nữ vùng cao

Trường Hùng
Nữ cán bộ Hội người Tày thắp sáng khát vọng vươn lên 
cho phụ nữ vùng cao

Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lào Cai, là cá nhân được đề cử Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ II - năm 2026.

Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lào Cai, đã dành nhiều tâm huyết tháo gỡ khó khăn từ gốc rễ, góp phần mang lại cuộc sống tốt hơn cho phụ nữ vùng cao, biên giới. Tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát cơ sở của nữ cán bộ người Tày này đã để lại nhiều dấu ấn trong phong trào phụ nữ Lào Cai.

Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lào Cai, mang trong mình dòng máu đồng bào dân tộc Tày. Nữ lãnh đạo xuất thân từ bản làng luôn thấu hiểu sâu sắc những khó khăn bủa vây cuộc sống người dân vùng núi. Bà dồn mọi tâm huyết tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm tháo gỡ triệt để những rào cản bất bình đẳng giới.

Bám sát cơ sở để khơi dậy nội lực phụ nữ vùng cao

Bà Thúy chia sẻ: "Bản thân tôi luôn lấy việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của chị em làm mục tiêu xuyên suốt mọi hành động. Trách nhiệm chính trị đòi hỏi tôi bám sát địa bàn nhằm tham mưu kịp thời các chính sách chiến lược trọng tâm. Tổ chức Hội tích cực khơi dậy khát vọng vươn lên cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế bền vững".

Lào Cai là địa bàn miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy sự sâu sát cơ sở trở thành yêu cầu đặc biệt trong công tác Hội. Từ thực tế đó, bà Thúy trực tiếp chỉ đạo triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em". Các cấp Hội đã thành lập 264 Tổ truyền thông cộng đồng, tạo thêm không gian để phụ nữ chia sẻ những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và quyền lợi của mình.

Nữ cán bộ Hội người Tày thắp sáng khát vọng vươn lên  cho phụ nữ vùng cao - Ảnh 1.

Bà Hoàng Phương Thúy (áo xanh, đứng giữa), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lào Cai thăm, động viên lực lượng tham gia khắc phục hậu quả của bão Yagi (tháng 9/2024) tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.

Cách làm hướng về cơ sở ấy càng thể hiện rõ khi bão số 3 (Yagi, tháng 9/2024) gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa bàn miền núi. Bà Thúy cùng tập thể Hội tập trung huy động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng giá trị nguồn lực vận động trong năm 2024 đạt hơn 33,3 tỷ đồng.

Nguồn lực lớn đặt ra yêu cầu phải xác định đúng đối tượng, đúng nhu cầu và bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình hỗ trợ. Các cấp Hội ưu tiên những hộ phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng nặng, phụ nữ đơn thân, gia đình có người khuyết tật, người già neo đơn hoặc trẻ em mồ côi do bão lũ. Với 600 hộ gia đình được hỗ trợ phục hồi sinh kế, Hội để người dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện và khả năng của từng gia đình.

Từ hỗ trợ sau thiên tai, cách làm của Hội tiếp tục chuyển theo hướng tạo sinh kế lâu dài thay vì chỉ giải quyết khó khăn trước mắt. Năm 2025, Hội hỗ trợ 88 mô hình sinh kế và xây dựng 33 mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được gắn với tập huấn, định hướng việc làm, hỗ trợ tiếp cận vốn và kết nối sản xuất nhằm giúp phụ nữ từng bước chủ động hơn về kinh tế.

Nữ cán bộ Hội người Tày thắp sáng khát vọng vươn lên  cho phụ nữ vùng cao - Ảnh 2.

Bà Hoàng Phương Thúy thăm hỏi, động viên con đỡ đầu của Hội LHPN tỉnh Lào Cai nhân dịp khai giảng năm học mới.

Với bà Thúy, cải thiện đời sống vật chất chỉ là một phần trong quá trình nâng cao vị thế của phụ nữ vùng cao. Muốn tháo gỡ những rào cản kéo dài từ định kiến giới, tảo hôn hay bạo lực gia đình, tiếng nói của hội viên phải được lắng nghe ngay từ cơ sở. Bởi vậy, cùng với hoạt động hỗ trợ sinh kế, bà chú trọng tổ chức các cuộc đối thoại và đưa những vấn đề phụ nữ quan tâm vào nội dung giám sát, phản biện xã hội.

Tại các cuộc đối thoại, bà Thúy lựa chọn cách tiếp cận gần gũi để phụ nữ dân tộc thiểu số có thể nói thẳng những điều họ đang gặp phải. Những ý kiến từ các Tổ truyền thông cộng đồng và các cuộc trao đổi tại thôn, bản được tập hợp làm chất liệu cho các báo cáo tham mưu. Từ câu chuyện sinh kế, nước sạch đến cơ hội học tập của trẻ em gái vùng sâu, nhiều vấn đề được chuyển thành kiến nghị cụ thể gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Bà Thúy tâm sự: "Tôi trò chuyện với chị em bằng tiếng nói của đồng bào mình, bằng sự am hiểu sâu sắc về phong tục, tập quán, kể cả những định kiến giới còn hằn sâu. Khi chị em thấy một người lãnh đạo Hội cũng giản dị như người chị, người em trong nhà, họ mới sẵn sàng mở lòng, dám nói thẳng, nói thật. Mọi ý kiến, dù là nhỏ nhất của hội viên tại các vùng đặc biệt khó khăn, đều được ghi nhận, tổng hợp để làm chất liệu thực tế cho các báo cáo tham mưu".

Nữ cán bộ Hội người Tày thắp sáng khát vọng vươn lên  cho phụ nữ vùng cao - Ảnh 3.

Bà Hoàng Phương Thúy trong trang phục truyền thống của đồng bào người Tày.

Từ việc lắng nghe ở cơ sở, bà Thúy tiếp tục đưa những vấn đề cấp thiết của phụ nữ vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Hội tập trung vào những nội dung tác động trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em, nhất là sinh kế, bình đẳng giới và cơ hội phát triển của phụ nữ dân tộc thiểu số. Theo cách đó, tiếng nói của hội viên không dừng ở những cuộc đối thoại mà từng bước được chuyển thành những kiến nghị chính sách cụ thể.

Đưa đổi mới thành động lực cho công tác Hội

Chính những vấn đề được ghi nhận từ cơ sở đặt ra yêu cầu phải đổi mới cả cách truyền thông lẫn phương thức phản biện. Bà Thúy tìm cách đưa pháp luật, kiến thức về bình đẳng giới đến gần hội viên hơn, đồng thời để tiếng nói của tổ chức Hội phản ánh sát những vấn đề phụ nữ đang quan tâm. Từ những trăn trở ấy, bà xây dựng các sáng kiến về tuyên truyền pháp luật, giám sát, phản biện xã hội và đổi mới phương thức tiếp cận hội viên.

Lý giải về động lực của những đổi mới này, bà Thúy chia sẻ: "Điều thôi thúc tôi liên tục đổi mới chính là nhu cầu thực tiễn của phụ nữ vùng cao. Chuỗi tọa đàm đa nền tảng ra đời từ khát vọng muốn mang tri thức, pháp luật và tư tưởng tiến bộ đến với chị em một cách tự nhiên nhất, gần gũi nhất. Bình đẳng giới chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hạnh phúc".

Nữ cán bộ Hội người Tày thắp sáng khát vọng vươn lên  cho phụ nữ vùng cao - Ảnh 4.

Bà Hoàng Phương Thúy (áo dài xanh), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lào Cai, trao giải thưởng cho cá nhân tham gia chuỗi hoạt động tọa đàm đa nền tảng “Bình đẳng giới - Chìa khóa của hạnh phúc” năm 2025.

Cùng với các sáng kiến về tuyên truyền pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, năm 2025 bà Thúy tiếp tục triển khai chuỗi tọa đàm đa nền tảng "Bình đẳng giới - Chìa khóa của hạnh phúc". Chương trình kết hợp tọa đàm trực tiếp, livestream và phát thanh bằng tiếng dân tộc, giúp thông điệp tiếp cận hàng chục nghìn hội viên, kể cả phụ nữ ở những bản làng xa xôi. Qua sáng kiến này, chị em mạnh dạn hơn trong việc lên tiếng trước những biểu hiện bất bình đẳng giới và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.

Tinh thần đổi mới không dừng ở công tác truyền thông tiếp tục được bà Thúy đưa vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Bà yêu cầu cán bộ Hội phải nắm tình hình từ cơ sở, thu thập ý kiến của hội viên trước khi tham gia góp ý các dự thảo chính sách. Nhờ đó, những vấn đề phụ nữ và trẻ em đang gặp phải trở thành căn cứ thực tiễn cho các nội dung phản biện của Hội.

Một dấu ấn là Hội LHPN tỉnh Lào Cai chủ trì phản biện Dự thảo "Đề án phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045". Trong quá trình này, bà Thúy chú trọng những cơ chế tác động trực tiếp đến cơ hội phát triển của phụ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Việc theo sát quá trình tiếp thu sau phản biện cũng được bà coi là một khâu quan trọng để các kiến nghị không chỉ dừng lại trên văn bản.

Nữ cán bộ Hội người Tày thắp sáng khát vọng vươn lên  cho phụ nữ vùng cao - Ảnh 5.

Bà Hoàng Phương Thúy tham gia đóng góp ý kiến về việc phát triển đội ngũ cán bộ tại các Hội thảo, Hội nghị.

Tinh thần lắng nghe và đổi mới ấy tiếp tục được đặt ra khi Yên Bái và Lào Cai hợp nhất, mở rộng quy mô tổ chức và địa bàn hoạt động của Hội. Bà Thúy cùng tập thể Thường trực chủ động đối thoại, nắm bắt tâm tư của cán bộ hai địa phương, đồng thời tham gia sắp xếp nhân sự dựa trên năng lực chuyên môn và tính liên tục của công việc. Mục tiêu là nhanh chóng ổn định tổ chức nhưng vẫn giữ được sự đoàn kết và không để hoạt động Hội bị gián đoạn.

Địa bàn rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách quản trị, điều hành. Bà Thúy cùng tập thể Thường trực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hội họp, ký duyệt văn bản và triển khai chỉ đạo từ cấp tỉnh xuống cơ sở. Nhờ đó, dòng thông tin giữa các cấp Hội được duy trì trong giai đoạn chuyển tiếp sau hợp nhất.

Song song với ổn định bộ máy, các mô hình, phong trào hiệu quả của hai địa phương tiếp tục được rà soát để kế thừa và nhân rộng. Hội kết nối thế mạnh về sinh kế bản địa, bảo tồn văn hóa của phụ nữ vùng cao với những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quá trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từng bước tạo sự gắn kết giữa cán bộ, hội viên trong mô hình tổ chức mới.

Nữ cán bộ Hội người Tày thắp sáng khát vọng vươn lên  cho phụ nữ vùng cao - Ảnh 6.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Lào Cai (ngoài cùng bên trái) nhận Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu” do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng, tháng 12/2025.

Những nỗ lực của bà Thúy trong giai đoạn 2023 - 2025 góp phần vào kết quả chung của Hội LHPN tỉnh. Năm 2024, Hội được Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2025 tiếp tục được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. Cá nhân bà Hoàng Phương Thúy được đề cử trao tặng Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai, năm 2026.

Chia sẻ về sự ghi nhận này, bà Thúy cho biết: "Việc được đề cử Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai năm 2026 không chỉ là một vinh dự to lớn mà trước hết là sự ghi nhận đối với nỗ lực đoàn kết, vượt khó của tập thể cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Lào Cai. Chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới thực chất thông qua giáo dục và sinh kế bền vững, đặc biệt đối với phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Bà Hoàng Phương Thúy (SN 1976, dân tộc Tày), hiện là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Lào Cai. Giai đoạn 2023 - 2025, bà trực tiếp phụ trách Dự án 8, chỉ đạo thành lập 264 Tổ truyền thông cộng đồng; tham gia vận động hơn 33,3 tỷ đồng nguồn lực quốc tế hỗ trợ phụ nữ bị ảnh hưởng bởi bão số 3; năm 2025 cùng với tập thể Thường trực vận động hỗ trợ 88 mô hình sinh kế, xây dựng 33 Mái ấm tình thương.

Trong 3 năm liên tiếp, bà có 3 sáng kiến cấp cơ sở về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; chuỗi tọa đàm đa nền tảng "Bình đẳng giới - Chìa khóa của hạnh phúc". Bà đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2023, 2024, 2025; được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen năm 2024 và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen năm 2025.

Ý kiến của bạn
Bình luận