Nữ chiến sĩ Trường Sơn: Ùa về ký ức tuổi 16, 17 tràn đầy nhiệt huyết

16/05/2019 - 14:23
Trong buổi khai mạc triển lãm “Kiêu hãnh Trường Sơn” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam sáng 16/5, hàng trăm nữ chiến sĩ Trường Sơn đã có dịp gặp mặt, ôn lại những ký ức của tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết trên tuyến lửa Trường Sơn.
anh-4.JPG
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết (giữa) xúc động trước cuộc sống đầy gian lao của các nữ chiến sĩ Trường Sơn qua hình ảnh chân thực, sống động được trưng bày ở triển lãm "Kiêu hãnh Trường Sơn" (diễn ra từ ngày 16/5 đến 17/5/2019)

 

anh-7.JPG
Là Phó Chủ tịch Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Lâm Đồng, cô Nguyễn Thị Phương Liên rưng rưng khi được trở về với ký ức vô cùng gian khổ mà đầy hào hùng của tuổi thanh xuân

 

anh-13.jpg
“Qua các hình ảnh của triển lãm, tôi có cảm tưởng như mới ngày hôm qua với những trận đánh bom, với những cái chết của đồng đội, với những nỗi sợ rất giản đơn của con gái. Chúng tôi được sống lại một thời con gái Trường Sơn, là những cô gái tuổi 16,17 sợ vắt, sợ ma, sợ xấu, sợ rụng tóc… Tất cả những ký ức ấy ùa vào trong Triển lãm vô cùng ý nghĩa này”, cô Phương Liên chia sẻ.

 

anh-10.JPG
Là Phó chủ tịch Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam, cô Nguyễn Thị Bình (trong cùng, bên phải) phấn khởi khi gặp các đồng đội, rưng rưng khi ảnh về thời khói lửa Trường Sơn của mình được trưng bày tại triển lãm
anh-11.JPG
Cô Bình cho biết, cô và đồng đội đã trải qua những xúc cảm cùng cực nhiều hơn một đời người có thể có: yêu thương, căm thù, ám ảnh, mất mát, sợ hãi, kiên cường. Giờ chiến tranh đã lùi xa, cô và các đồng đội thường xuyên có những nghĩa cử cao đẹp, tri ân tới các đồng đội đã ngã xuống, các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn
anh-12.JPG
Cô Trần Thị Thanh Kiêm (quê Thái Bình) xúc động khi bắt gặp ảnh của mình cùng đồng đội đi vác ống dẫn dầu được trưng bày tại Triển lãm
anh-2.JPG
Triển lãm "Kiêu hãnh Trường Sơn" là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (1959 - 2019), 10 năm thành lập Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn
trien-lam.jpg
Với 3 chủ đề trưng bày: Dấu ấn một huyền thoại, Những bông hồng thép, Phía sau cuộc chiến, triển lãm tái hiện một con đường thời gian về Trường Sơn với sự bền bỉ của ý chí, sức mạnh của trái tim, khát vọng của tuổi trẻ và cả những hồn nhiên của đời thường
anh-9.JPG
Cuộc sống nơi chiến trường Trường Sơn, qua các lời kể, chân dung của 60 cựu nữ chiến sĩ, thanh niên xung phong, được hiện lên đậm màu lính nhưng cũng đậm chất nữ tính với những câu chuyện dung dị, đời thường, chứa đựng nỗi niềm của những người con gái nơi chiến trường
anh-8.JPG
Các cựu nữ chiến sĩ Trường Sơn ồ lên, xuýt xoa khi bắt gặp lại cuộc sống của mình những năm tuổi trẻ

 

trien-lam-3.jpg
Triển lãm "Kiêu hãnh Trường Sơn" tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm