Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/11/2025 - 16:08 (GMT+7)

Nữ đạo diễn đứng sau chương trình giải trí ăn khách nhất hiện nay

Thanh Ngọc
Nữ đạo diễn đứng sau chương trình giải trí ăn khách nhất hiện nay

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư

Không xuất hiện trước ống kính, cũng chẳng ưa ồn ào truyền thông nhưng tên tuổi Đinh Hà Uyên Thư lại được nhắc đến mỗi khi khán giả thổn thức với những sân khấu đầy cảm xúc của “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Nữ đạo diễn ấy chọn cách đứng sau ánh đèn, để kể những câu chuyện nhân văn bằng ngôn ngữ hình ảnh và trái tim người làm nghệ thuật.

Từ vũ công thành đạo diễn danh tiếng

"Anh trai vượt ngàn chông gai" - chương trình truyền hình âm nhạc được đông đảo khán giả yêu mến, không chỉ vì dàn nghệ sĩ tài năng, mà còn nhờ vào những sân khấu được dàn dựng hoành tráng, chỉn chu và đầy cảm xúc. Ở đó, mỗi tiết mục không đơn thuần là một phần trình diễn, mà là một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc chân thành.

Đằng sau những phút giây bùng nổ ấy, có một người luôn lặng lẽ quan sát từ cánh gà, đôi mắt sáng rực khi khán giả vỗ tay - đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, người thổi linh hồn vào từng sân khấu, khung hình lên sóng. Có thể nói, nếu 33 anh tài là nhân vật chính trên sân khấu, thì nữ đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư chính là người kể chuyện phía sau, kết nối những mảnh cảm xúc của nghệ sĩ thành một hành trình nghệ thuật chạm tới trái tim khán giả.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư

Con đường đến với nghề đạo diễn của Đinh Hà Uyên Thư không trải hoa hồng. Bắt đầu sự nghiệp từ vai trò vũ công trong vũ đoàn ABC, Đinh Hà Uyên Thư tìm thấy niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật sân khấu. Lời rủ rê tham gia thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh từ một người bạn đã giúp cô tìm ra con đường đi riêng, mở ra cơ hội theo đuổi nghề đạo diễn.

Nhưng bước đi đầu tiên của Đinh Hà Uyên Thư trong sự nghiệp làm đạo diễn không hề suôn sẻ. Trong những dự án đầu tay, cô vấp phải sự chê bai và chỉ trích từ đồng nghiệp, đặc biệt là các nhạc sĩ, khi họ cho rằng hình ảnh trong các MV không tương xứng với âm nhạc của họ. Chính những phản hồi này đã khiến Đinh Hà Uyên Thư suy ngẫm lại cách làm nghề, cũng như mọi yếu tố từ kịch bản, hình ảnh… để từ đó rút ra bài học quan trọng về sự lắng nghe và tôn trọng âm nhạc.

Đinh Hà Uyên Thư từng chia sẻ với báo chí: "Tôi đến với nghề này như một cái duyên, nhưng càng làm càng thấy đây là lựa chọn đúng nhất của đời mình. Tôi thích cảm giác nhìn thấy cảm xúc của khán giả thay đổi qua từng khung cảnh mình dựng nên".

Trong suốt nhiều năm, Uyên Thư đảm nhận vai trò đạo diễn cho nhiều chương trình nghệ thuật, MV khác nhau để sáng tạo, cũng như tích lũy bản lĩnh nghề vững vàng, giúp chị định hình phong cách riêng cho bản thân.

"Bắt" sân khấu kể chuyện

Khi nhận lời dàn dựng cho "Anh trai vượt ngàn chông gai", Đinh Hà Uyên Thư hiểu rằng đây không chỉ là một gameshow giải trí, mà là hành trình tôn vinh bản lĩnh đàn ông trong nghệ thuật - điều đòi hỏi sự tinh tế để vừa mạnh mẽ vừa nhân văn. Chính vì vậy, mỗi chi tiết trên sân khấu đều được chị chăm chút với một triết lý duy nhất: mọi thứ phải phục vụ cho câu chuyện của nhân vật.

Điều khiến khán giả ấn tượng nhất khi xem "Anh trai vượt ngàn chông gai" không chỉ là dàn dựng hoành tráng, mà là cách sân khấu kể chuyện. Dưới bàn tay của Đinh Hà Uyên Thư, mỗi tiết mục trở thành một lát cắt cảm xúc, có lúc là sự mạnh mẽ và kiêu hãnh của người đàn ông, có khi lại là những phút giây yếu mềm, nhân văn sâu sắc.

Chân dung người đứng sau chương trình giải trí ăn khách nhất hiện nay- Ảnh 2.

Ở sân khấu Mưa trên phố Huế, đội Chín Muồi đem đến tiết mục đậm chất Huế khi kết hợp nghệ thuật múa chén và nhã nhạc cung đình. Toàn bộ sân khấu được sử dụng gam màu tím chủ đạo - màu đặc trưng của xứ Huế. Cách xử lý của đạo diễn không tạo cảm giác "sến" mà ngược lại, vừa hiện đại vừa cổ truyền. Sau đó, hình tượng chiếc nón bài thơ - chiếc nón lá đặc trưng của xứ Huế, trở thành biểu tượng chủ đạo của sân khấu, khiến khán giả càng bị thu hút.

Hay sân khấu của bài hát Mẹ yêu con trong tập chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai" của nhóm nhà Tinh Hoa cũng khiến khán giả thổn thức. Tình mẹ một lần nữa được tôn vinh bằng âm nhạc ngọt ngào, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Trên sân khấu, vùng quê Việt Nam được tái hiện với rơm rạ, trấu và hình ảnh những người mẹ ôm con thơ bé nhỏ. Điểm tinh tế khiến khán giả gật gù chính là cách dàn nghệ sĩ để tên thật. Mỗi phần hát của 12 anh tài trong Mẹ yêu con đều kèm tên thật như Vũ Tự Long, Nguyễn Bằng Kiều, Nguyễn Huỳnh Sơn (Soobin)…

Anh Thư có khả năng biến kỹ thuật thành cảm xúc. Mỗi hiệu ứng sân khấu, từ khói, gió, ánh sáng đến chuyển động camera, đều được sắp đặt để tôn vinh người nghệ sĩ, không che lấp họ. Chính tư duy này đã tạo nên phong cách rất "Uyên Thư": tinh tế, tiết chế, cảm xúc và nhân văn. Sân khấu của chị không chỉ khiến người xem thán phục, mà còn khiến họ thấy mình trong câu chuyện được kể.

Làm nghề bằng trái tim và sự tử tế

Không ồn ào trên truyền thông, không thích được gọi là "ngôi sao hậu trường", đạo diễn Uyên Thư chọn cho mình vị trí sau cánh gà - nơi chị có thể quan sát, chỉ đạo và chăm chút cho từng khoảnh khắc của chương trình. Trong 8 đêm concert của "Anh trai vượt ngàn chông gai", lại càng thấy rõ hơn tài năng và sự tỉ mỉ của Đinh Hà Uyên Thư. Một chi tiết nhỏ như độ mở của cánh gà, vị trí của dải đèn hay cường độ ánh sáng chiếu lên gương mặt nghệ sĩ - tất cả đều được nữ đạo diễn cân chỉnh "đúng cảm xúc".

Sự tận tâm, cầu toàn và nhạy cảm giúp đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư trở thành "linh hồn" của hậu trường - người giữ cho mọi thứ vận hành trơn tru, dù ngoài kia sân khấu đang rực sáng hay khán phòng đang vỡ òa cảm xúc.

Trên mạng xã hội, khi kết thúc ghi hình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Đinh Hà Uyên Thư cũng có những tâm sự xúc động được chính khán giả có mặt tại trường quay ghi lại. "Thư làm nghề mười mấy năm, nhiệt huyết cũng đã giảm dần. Nhưng khi quay show Chông gai, Thư thật sự đã được sống lại những ngày tháng nhiệt huyết nhất của mình khi mới chập chững vào nghề. Cảm thấy rất tự hào và xúc động khi được xem những sân khấu mình dàn dựng, được xem tiết mục của các anh trai", tổng đạo diễn chương trình chia sẻ.

Đinh Hà Uyên Thư không nói nhiều về thành công, nhưng người ta có thể cảm nhận được tâm huyết của nữ đạo diễn qua từng sân khấu. "Anh trai vượt ngàn chông gai" không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho triết lý sống và làm nghề của chị: làm nghệ thuật bằng trái tim và sự tử tế. 

"Bà đỡ" của nhiều MV triệu vews

Gắn bó hơn một thập kỷ với làng giải trí, Đinh Hà Uyên Thư được biết đến là đạo diễn "triệu view", đứng sau nhiều MV và sản phẩm sân khấu gây tiếng vang, trong đó có những MV cổ trang và bản hit từng vượt hàng chục triệu lượt xem. Uyên Thư từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong V-pop như Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà, Trúc Nhân và Hoàng Thùy Linh. Gần đây cô mở rộng vai trò sáng tạo và quản lý khi là nhà sáng lập/đồng sáng lập Ganga Studio và thử sức ở vị trí tổng đạo diễn cho các chương trình lớn, cũng như chuyển hướng sang điện ảnh với dự án từng lọt Top phòng vé.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận