Nữ đạo diễn đứng sau đám cưới đậm nét truyền thống của Hoa hậu Ngọc Hân

Bảo Minh
14/12/2022 - 17:23
Nữ đạo diễn đứng sau đám cưới đậm nét truyền thống của Hoa hậu Ngọc Hân
Hôn lễ của vợ chồng Ngọc Hân mới đây trở thành tâm điểm chú ý bởi ý tưởng độc đáo và những màu sắc văn hóa quen thuộc của Việt Nam, từ decor trang trí đến nội dung lễ cưới. Người đứng sau đám cưới ấn tượng ấy là đạo diễn Hoàng Lê Na, một người bạn thân của Hoa hậu.

Ngọc Hân cho biết, cô ấp ủ concept đám cưới cách đây 3 năm và thường xuyên chia sẻ với người bạn thân - đạo diễn, nhà sáng tạo Hoàng Lê Na. Cả hai cùng nhau bàn bạc và chỉnh sửa cho đến sát ngày trọng đại. Đám cưới của hoa hậu khiến công chúng thích thú với hình ảnh đầm sen, đồng lúa, cầu tre hay những cánh cửa bức màn mang đậm hồn quê Việt Nam. Từ chi tiết nhỏ nhất đều được làm tỉ mỉ, chăm chút kỹ lưỡng khiến gần 800 vị khách mời có cảm giác bình yên đến lạ khi lạc vào không gian quen thuộc của vùng ký ức tuổi thơ.  

Để có được những cây lúa đặt ở lễ đường, ê-kíp thuê một thửa ruộng tại Đông Anh cấy riêng hai sào lúa trái vụ. Buổi sáng ngày diễn ra hôn lễ, ê-kíp mới cắt lúa, hái sen và vận chuyển gấp về địa điểm tiệc cưới để đảm bảo độ tươi, cũng như giữ được hương thơm thoang thoảng. Ngoài hàng nghìn bông sen trắng trang trí, ê-kíp còn mua 1.000 lá sen để bày bàn tiệc.

Ấn tượng nhất ở đám cưới của Ngọc Hân là khu vực đón khách với việc tái hiện không gian của ngôi nhà cổ với những cánh cửa bức màn. Theo tiết lộ của Hoa hậu, cô tìm được một người thợ mộc dẫn đến ngôi nhà cổ gần 100 tuổi ở Bắc Ninh và may mắn được gia đình họ cho mượn 6 cánh cửa. Chính giữa backdrop chụp hình gợi nhớ đến những làng nghề truyền thống của miền Bắc như dệt vải, nuôi tằm, đan mây, tre… qua các chi tiết trang trí. 

Bàn trưng bày ảnh cưới như một đầm sen thu nhỏ, với hộp tiền mừng hình ngôi nhà cổ được đặt làm riêng với tỷ lệ 1/10. Ngoài ra, khách tới dự còn có thể ngồi uống trà, ăn mứt gừng, hạt bí… bên bàn ghế tre. Các em bé cũng có khu vực riêng để làm tò he, vẽ mặt nạ, tô màu trong lúc chờ đến giờ vào phòng tiệc cưới. 

"Ngọc Hân là một nhà thiết kế áo dài, đặc biệt yêu thích những nét đẹp văn hóa truyền thống nên khi đảm nhận vai trò đạo diễn cho tiệc cưới, tôi cùng cô ấy mất rất nhiều thời gian trao đổi. Chúng tôi đều mong muốn tạo nên đám cưới không chỉ đẹp về hình thức mà còn chạm tới cảm xúc của mọi người. Từ lúc có ý tưởng, chúng tôi mất khoảng một năm để "thai nghén", tinh chỉnh và dần hoàn thiện. Có những ý tưởng gần sát ngày cưới tôi mới nghĩ ra và gấp rút thực hiện", đạo diễn Hoàng Lê Na, người giúp Hoa hậu Ngọc Hân tổ chức đám cưới tâm sự.

Chú rể Phạm Phú Đạt thổi sáo trong đám cưới với Hoa hậu Ngọc Hân

Chú rể Phạm Phú Đạt thổi sáo trong đám cưới với Hoa hậu Ngọc Hân

Với mục đích tạo cảm giác cho khách mời đi "dự đám cưới" chứ không đơn thuần là đến "ăn cưới", không chỉ chú trong decor và khu vực đón khách, đạo diễn Hoàng Lê Na và Hoa hậu Ngọc Hân còn xây dựng kịch bản cưới có nhiều điểm độc đáo, khác biệt so với đám cưới thông thường. Thực tế, trong rất nhiều đám cưới luôn có hình ảnh, trên sân khấu gia đình cô dâu chú rể đang làm lễ thì phía dưới các khách mời đã cụm ly, cười nói và dùng tiệc, sau đó nhanh chóng ra về. Do đó ở đám cưới của Ngọc Hân, sau khi hai nhân vật chính hoàn thành các nghi thức, phần tiệc mới được phục vụ. Theo đạo diễn Hoàng Lê Na, cách sắp xếp này là để mọi người hòa chung vào cung bậc cảm xúc của cô dâu, chú rể. 

Từ ngay màn xuất hiện ở lễ đường của vợ chồng Ngọc Hân đã tạo ấn tượng với quan khách qua sự sáng tạo của ê-kíp đạo diễn. Cặp đôi mặc áo dài, nắm tay nhau sóng bước trong lời đồng dao quen thuộc về tình nghĩa vợ chồng của các em nhỏ đi phía sau. Bỏ qua các nghi thức rót rượu, cắt bánh quen thuộc, đạo diễn Hoàng Lê Na đã thay thế bằng ý tưởng độc đáo: Nghi thức xếp tháp bánh phu thê thể hiện vợ chồng đồng lòng vun đắp tổ ấm, nghi thức gieo mầm yêu thương với ý nghĩa mong sớm có tin vui hay dùng rượu mơ mời đấng sinh thành bởi "con gái quý như bình rượu mơ". Đây hoàn toàn là những nghi thức mới mẻ, rất "Việt Nam" mà nhiều đám cưới thông thường có thể áp dụng thay vì theo những nghi thức rót tháp rượu, cắt bánh của phương Tây.

Hoa hậu Ngọc Hân và đạo diễn Hoàng Lê Na

Hoa hậu Ngọc Hân và đạo diễn Hoàng Lê Na

Để chạm đến cảm xúc của vợ chồng Ngọc Hân và toàn bộ khách mời, nhiều tiết mục bí mật được ê kíp chuẩn bị. Đó là phần thổi sáo của chú rể Phú Đạt khiến cô dâu tròn xoe mắt ngạc nhiên, còn khách mời lại thích thú. Nhóm bạn bè thân cũng làm hai nhân vật chính "cười hạnh phúc" vì đạp xe, cùng nhau ùa vào lễ đường với những món quà cưới độc đáo thời "ông bà anh" như phích nước, ấm nhôm đun nước, mâm đồng, lồng bàn, gạo, muối, hoa quả… Thêm vào đó, mẹ ruột của Ngọc Hân cũng viết lá thư đong đầy nỗi niềm gửi con gái trong ngày "về nhà chồng". Sự chân thành, giọng đọc run run và sự cảm động của mẹ Ngọc Hân đã làm cô dâu rơi nước mắt. Tất cả các tiết mục ấy đã hòa quyện để tạo nên một tổng thể đám cưới ấn tượng, có chiều sâu và cũng thật gần gũi. 

Thông qua đám cưới của Hoa hậu Ngọc Hân, đạo diễn Hoàng Lê Na bày tỏ quan niệm: "Đám cưới là sự kiện cần mang đậm dấu ấn cá nhân và có nội dung, câu chuyện, thông điệp cụ thể về hai nhân vật chính. Câu chuyện tình yêu của mỗi cặp đôi đều khác nhau, vậy tại sao cứ phải làm theo mô tuýp quen thuộc, trong khi có muôn vàn cách sáng tạo, thể hiện phong phú khác. Nhiều nghệ sĩ tổ chức đám cưới xa hoa, đầu tư thật lớn vào hình thức mà quên rằng nội dung, câu chuyện mới làm nổi bật dấu ấn cá nhân của họ".

Đạo diễn Hoàng Lê Na sinh năm 1986, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chị đã có 15 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và tổ chức những sự kiện cần yếu tố độc đáo và chạm cảm xúc. Chị từng có thời gian làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam và giành được nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2019, Hoàng Lê Na khiến cư dân mạng và truyền thông chú ý với video "Tìm chồng cho mẹ". 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm