Nữ diễn viên bị bạn trai bỏ vì đóng cảnh nóng: "Từng có những luồng suy nghĩ ngoài chồng"

Yến Nguyễn
23/10/2020 - 18:00
Nữ diễn viên bị bạn trai bỏ vì đóng cảnh nóng: "Từng có những luồng suy nghĩ ngoài chồng"
Vai diễn của Hồng Ánh trong Tiệc Trăng Máu đang gây chú ý với khán giả ra rạp.

Bộ phim Tiệc Trăng Máu đang là tâm điểm phòng vé hiện tại bởi nội dung hấp dẫn, đậm chất giải trí và quy tụ dàn sao thực lực: Thái Hòa, Hồng Ánh, Đức Thịnh, Hứa Vĩ Văn, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn. Trong số này, vai chủ nhà Nguyệt Ánh của Hồng Ánh được khán giả đánh giá là "trùm cuối" cao tay, thao túng tâm lý toàn bộ những người xung quanh. 

Vai diễn người đàn bà ngoại tình, lôi bạn bè vào cuộc chơi thử thách tâm lý

Trong phim, Hồng Ánh vào vai một nữ bác sĩ tâm lý ngoài 40 tuổi, thành đạt, sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu với nhiều túi xách, trang sức đắt tiền. Một ngày kia, Nguyệt Ánh cùng chồng  - Quang (Hứa Vĩ Văn) mời nhóm bạn thân 40 năm dự tiệc tân gia. Trong bữa tiệc, bà chủ nhà bất ngờ bày ra "trò chơi điện thoại", mọi người sẽ phải chơi trò chơi công khai mọi tin nhắn, cuộc gọi đến tối hôm đó. 

Các vị khách ngần ngại nhưng rồi cũng đồng ý. Họ không lường trước rằng những bí mật đen tối, sự dối trá của mỗi người có nguy cơ khiến các mối quan hệ vỡ thành hàng trăm mảnh...

Thông qua những lát cắt đan xen, vấn đề của từng cặp đôi, từng nhân vật được bóc tách trần trụi đến bẽ bàng. Ngay cả Quang - Ánh, đằng sau lớp vỏ trông rất óng ánh, bóng loáng hóa ra lại là 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Năm xưa cả hai vợ chồng lỡ có bầu nên cưới, gia đình Ánh ngăn cấm vì Quang vốn xuất thân nghèo khó. Mang theo mặc cảm tự ti, Quang quyết định dồn tiền đầu tư nhưng bị lừa sạch, nhưng anh ta vẫn cố gắng giấu không nhờ vợ tư vấn. 

Trong khi đó, Ánh mang tiếng là bác sĩ tâm lý nhưng cô lại thất bại trước cô con gái cứng đầu của mình. Đứa trẻ yêu sớm, ghét sự kìm kẹp của mẹ nên chọn cách mở lòng với người bố. Ánh lạc lõng và bất lực ngay trong ngôi nhà của mình và chọn cách thả mình theo dục vọng.

Lý do khiến cho Hồng Ánh nhận vai trong Tiệc Trăng Máu là bởi mối quan hệ thân tình với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Cô cho biết: "Ngoài cảm nhận được sự ăn ý, tôi vì quen biết đã 25 năm nên tiếp tục nhận lời đóng vai chính trong phim mới của Dũng". Trước đó, Hồng Ánh từng nhận được nhiều lời khen khi góp mặt trong Tháng năm rực rỡ (2018), cũng của Nguyễn Quang Dũng.

Hồng Ánh không phải cái tên xa lạ với công chúng yêu phim nghệ thuật. Khả năng diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc của nữ diễn viên sinh năm 1977 đã được chứng minh qua hàng loạt tác phẩm đình đám như: Người đẹp Tây Đô, Đời cát, Cầu thang tối, Người đàn bà mộng du, Trái tim bé bỏng... Cô cũng từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín trong nước và quốc tế như giải Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai 2008. 

Là người đam mê nghệ thuật, sẵn sàng "cháy" hết mình cho vai diễn, nên Hồng Ánh không ngại ngần trong việc thử sức với những cảnh nóng. Một trong những ký ức đáng nhớ nhất với Hồng Ánh là chỉ vì vài cảnh ân ái với bạn diễn Trung Dũng khi đóng Thung lũng hoang vắng mà cô bị bạn trai "đá". 

Cũng từng có mối quan hệ "ngoài luồng" trong hôn nhân

Trên phim là người phụ nữ ngoại tình, ở ngoài đời, Hồng Ánh cũng không ngại ngần thừa nhận mình cũng từng như thế. Trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên thẳng thắn tiết lộ: "Tôi cũng từng có những luồng suy nghĩ ngoài chồng, ngoài vợ.". Thậm chí cô cũng không hề che giấu điều đó với chồng. Thế nhưng theo Hồng Ánh, quan trọng vẫn là hai bên có muốn tiếp tục mối quan hệ hiện tại hay không.

"Dĩ nhiên, khi tôi nói chuyện đó với chồng thì anh ấy sẽ giữ sự bình tĩnh nhiều hơn tôi. Nhưng họ và tôi cũng đều như nhau cả. Cái đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của con người. Quan trọng là tình yêu dành cho nhau còn nữa hay không, mình muốn tiếp tục mối quan hệ này như thế nào."

Bên cạnh đó, khi được hỏi về quan niệm giới nghệ sĩ dễ làm kẻ thứ 3, Hồng Ánh cho rằng: "Thực ra, nghệ sĩ hay không phải nghệ sĩ ở đâu cũng có người này, người kia. Như tôi đã nói, khi rơi vào hoàn cảnh cụ thể mỗi người tuỳ theo trải nghiệm, tâm lý, tình cảm và văn hoá sẽ có một cách xử sự khác nhau.

Có những người về sau rất hạnh phúc vì họ đã quyết định đi theo người thứ ba, thậm chí nhiều năm sau những người xung quanh cũng phải công nhận rằng đó là lựa chọn đúng. Nhưng cũng có những người chọn cách duy trì mối quan hệ song song hai hoặc nhiều mối quan hệ để có sự phong phú trong cuộc sống.

Cũng theo nữ diễn viên, cô không đồng tình lắm với việc người ta cứ lên mạng chửi rủa người này người kia là “tiểu tam” và “người thứ ba”. Vì chắc chắn, mỗi người trong chúng ta đều có những khoảnh khắc nghĩ đến một người khác ngoài chồng hoặc vợ mình.

"Những người ngoại tình không thể kiểm soát được cảm xúc ngay lúc đó mà thôi. Họ hành động vậy và nghĩ chỉ xảy ra trong khoảnh khắc sẽ không sao. Nhưng khoảnh khắc ấy được lặp đi lặp lại sẽ thành thói quen. Và khi chưa quyết định dứt khoát đã bị phát hiện, họ trở thành tội đồ" - Hồng Ánh chia sẻ quan điểm của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm