Khối nữ du kích miền Nam không quản vất vả tập luyện cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Linh - Ảnh: Nguyễn Minh
29/04/2024 - 12:51
Khối nữ du kích miền Nam không quản vất vả tập luyện cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khối nữ du kích miền Nam trong trang phục áo bà ba, thắt khăn rằn thể hiện khí chất anh hùng của người phụ nữ Việt Nam

Bất chấp thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, các cô gái của Khối nữ du kích miền Nam trong trang phục áo bà ba, thắt khăn rằn vẫn thể hiện khí chất anh hùng của người phụ nữ Việt Nam trong buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Tinh thần xung kích

Là một trong số những nữ dân quân có tuổi đời trẻ nhất khối, Ngô Anh Thư chia sẻ: "Đây có lẽ là lần xa nhà lâu nhất của tôi. Lúc đầu được chọn vào đội, bản thân tôi cũng có chút lo lắng. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng đây là một vinh dự, một dịp quý giá để góp mặt tại một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn của đất nước, tôi lại cảm thấy vô cùng hào hứng. Chuyến đi này, với tôi cũng là cơ hội để tôi được rèn luyện và trưởng thành hơn".

Nữ du kích miền Nam háo hức tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Trong số các chị em tham gia nhiệm vụ lần này, có 9 chị là đảng viên.

Chị Trương Yến Vy, dân quân thường trực ở phường Thới An, Quận 12, TPHCM, hào hứng cho biết: "Tôi được cùng rất đông chị em khác tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thực sự là một vinh dự to lớn. Chính vì vậy, khi có thông báo của địa phương về đợt tuyển chọn lực lượng tham gia diễu binh, tôi đã không ngần ngại viết đơn tình nguyện tham gia. Tuy biết là sẽ rất vất vả, nhưng tôi tin mình cùng các chị em khác trong đội sẽ vượt qua được".

Trong số các chị em tham gia nhiệm vụ lần này, có 9 chị là đảng viên. Một trong số đó là đảng viên trẻ Lý Mỹ Phụng, đến từ Ban Chỉ huy Quân sự Phường 1, Quận 5, TPHCM. Trong quá trình sinh hoạt, tập luyện của khối, chị Lý Mỹ Phụng luôn thể hiện vai trò xung kích trong mọi công việc, nhiệm vụ được giao. Bản thân chị Lý Mỹ Phụng luôn đề cao tính kỷ luật, hoàn thành đầy đủ nội dung huấn luyện.

Với đam mê, yêu thích môi trường quân đội, chị Phụng chia sẻ: "Tôi từng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn, đành gác lại và nỗ lực nhiều hơn để có thể tham gia nghĩa vụ quân sự vào thời gian tới. Được tham gia đội diễu binh của Khối nữ du kích miền Nam lần này tại sự kiện lớn, tôi nghĩ mình là đảng viên, phải luôn nỗ lực hết mình, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất".

Nữ du kích miền Nam háo hức tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 2.

Khối nữ du kích miền Nam trong trang phục áo bà ba, thắt khăn rằn thể hiện khí chất anh hùng của người phụ nữ Việt Nam

Tạo điều kiện tốt nhất cho các nữ dân quân trong quá trình huấn luyện

Là người theo sát quá trình huấn luyện của các nữ dân quân, du kích miền Nam từ những ngày đầu, Thượng tá Nguyễn Văn Hậu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM, chia sẻ: "Bộ Tư lệnh TPHCM được Quân khu 7 giao nhiệm vụ huấn luyện khối điều lệnh đội ngũ nữ du kích miền Nam, đại diện Quân khu tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Công tác tuyển chọn nữ dân quân được tiến hành chặt chẽ từ cơ sở. 120 nữ dân quân được biên chế thành đại đội nữ dân quân với 3 trung đội, 12 tiểu đội (mỗi tiểu đội 10 nữ đồng chí). Sau 2 tháng huấn luyện tại Bộ Tư lệnh TPHCM, 92 đồng chí trong đội thực hiện nhiệm vụ lần này là những nữ dân quân đã trải qua quá trình tuyển chọn kĩ lưỡng sau 2 tháng huấn luyện".

Để giúp các chị em trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công tác hậu cần cũng được Bộ Tư lệnh TPHCM triển khai ngay từ sớm, như đảm bảo nơi ăn, ở sinh hoạt và cơ sở vật chất tốt nhất cho Khối của chị em.

Nữ du kích miền Nam háo hức tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Ảnh 3.

Các chị em tham gia huấn luyện dịp này luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, của Bộ tư lệnh TPHCM và chỉ huy các cấp

Trung tá Trần Duy Khánh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh TPHCM, cho biết: "Theo tiêu chuẩn, cán bộ quản lý, giáo viên, lực lượng phục vụ bảo đảm được cấp phát quân phục giao mùa trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Riêng đối với lực lượng nữ dân quân, du kích của Đội được cấp 2 bộ trang phục Dân quân tự vệ và được may đo 3 bộ quần áo bà ba. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh TPHCM còn mua thêm máy sấy quần áo, máy sấy tóc, bàn ủi và các vật chất phục vụ sinh hoạt, đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho các nữ dân quân trong quá trình tham dự huấn luyện trong sự kiện lớn của đất nước. Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra chất lượng bữa ăn, thực đơn ăn hàng ngày của các chị em. Với thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc và tỉnh Điện Biên, Tổ quân y luôn theo dõi, nắm tình hình sức khỏe của các nữ dân quân để kịp thời xử lý, đảm bảo quân số khỏe cao nhất tham gia cùng các Khối khác diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ".

Đến từ thành phố mang tên Bác, từng cán bộ, chiến sĩ của Khối nữ du kích miền Nam luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm