Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Nữ founder tự tin đưa máy móc và công nghệ số "làm bạn" với cây dược liệu quê nhà

24/10/2026 - 12:34 (GMT+7)
Thế Anh

Từ bỏ phương pháp đun sắc thủ công để chuyển sang ứng dụng máy móc hiện đại là một bước tiến quan trọng của chị Hoàng Kim Anh (Founder Cơ sở An Hòa Hưng, Đồng Nai). Việc đưa công nghệ số và dây chuyền tiên tiến vào quy trình chế biến không chỉ nâng cao năng suất, giải quyết triệt để bài toán đầu ra cho đề án khởi nghiệp mà còn tạo sinh kế, việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ tại địa phương.

Trước đây, khâu chế biến tại cơ sở An Hòa Hưng chủ yếu phụ thuộc vào phương pháp nấu cao thủ công, tốn kém thời gian và nhân lực. Đứng trước bài toán mở rộng quy mô, chị Hoàng Kim Anh đã mạnh dạn xóa bỏ các lò đun truyền thống để đầu tư hệ thống dây chuyền chiết xuất công nghiệp.

Nữ founder với câu chuyện đưa máy móc và công nghệ số "làm bạn" với cây dược liệu quê nhà - Ảnh 1.

Ứng dụng dây chuyền tự động giúp xưởng An Hòa Hưng tăng 30% sản lượng và cải thiện rõ rệt môi trường làm việc cho người lao động

Việc áp dụng mô hình làm việc bằng máy tự động đã mang lại sự cải thiện rõ rệt về năng suất và điều kiện làm việc. Theo đánh giá thực tế tại xưởng, sản lượng đã tăng 30% trên cùng một diện tích và số lượng nhân sự so với thời điểm chưa áp dụng công nghệ. Chị Nguyễn Thị Lệ Trinh, công nhân làm việc gần 2 năm tại cơ sở, chia sẻ rằng từ khi có máy móc, công nhân làm việc khỏe hơn, giảm được khó khăn và không còn tốn nhiều sức như quy trình thủ công trước đây. Nhờ môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và năng suất tăng cao, thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt, giúp họ chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Nữ founder với câu chuyện đưa máy móc và công nghệ số "làm bạn" với cây dược liệu quê nhà - Ảnh 2.

Môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ cùng năng suất bứt phá đã giúp người lao động tại cơ sở cải thiện rõ rệt thu nhập, từ đó có điều kiện chăm lo tốt hơn cho gia đình

Sự phát triển và mở rộng quy mô của cơ sở An Hòa Hưng đã trực tiếp góp phần giải quyết bài toán việc làm cho lao động tại địa phương. Thay vì phải đi làm ăn xa, nhiều nhân công, đặc biệt là lao động nữ, nay đã có nguồn thu nhập đều đặn, gắn bó lâu dài với công việc sản xuất dược liệu ngay tại quê nhà.

Nữ founder với câu chuyện đưa máy móc và công nghệ số "làm bạn" với cây dược liệu quê nhà - Ảnh 3.

Từ khi ứng dụng máy móc tự động, công việc của người lao động trở nên nhẹ nhàng, an toàn và sạch sẽ hơn hẳn so với nấu thủ công trước đây

Theo bà Lê Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đồng Nai, Đảng và Nhà nước đang rất đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, đặc biệt tại các khu vực trồng trọt và sản xuất có hàm lượng công nghệ cao. Việc cơ sở An Hòa Hưng tập trung sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và chủ động ứng dụng công nghệ số vào thương mại là một bước đi rất đúng đắn và phù hợp với xu thế chung.

Nữ founder với câu chuyện đưa máy móc và công nghệ số "làm bạn" với cây dược liệu quê nhà - Ảnh 4.

Đại diện cơ sở An Hòa Hưng chia sẻ mô hình sản xuất với khách đến thăm

Cơ sở đã mạnh dạn đưa sản phẩm lên các kênh thương mại điện tử, đồng thời đẩy mạnh truyền thông thông qua hình thức livestream bán hàng nhằm kết nối trực tiếp và giới thiệu rộng rãi sản phẩm đến tay người tiêu dùng trên cả nước. Việc xuất hiện trên các sàn điện tử giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc và hiểu rõ hơn về tâm huyết của nhà sản xuất. Nhờ sự kết hợp đồng bộ này, bài toán doanh thu được giải quyết hiệu quả.

Trên con đường hiện thực hóa đề án khởi nghiệp, sự đồng hành của Hội LHPN phường Long Hưng đóng vai trò then chốt. Chị Hoàng Kim Anh chia sẻ, khi tham gia vào tổ chức Hội, các nữ doanh nghiệp nhỏ có được một tập thể để học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ khó khăn và áp dụng các giải pháp thiết thực từ những người đi trước.

Nữ founder với câu chuyện đưa máy móc và công nghệ số "làm bạn" với cây dược liệu quê nhà - Ảnh 5.

Chị Hoàng Kim Anh trực tiếp kiểm tra quy trình bảo quản nguyên liệu tại nhà xưởng. Từng khâu lưu kho đều được theo dõi sát sao nhằm đảm bảo chất lượng dược liệu luôn đạt chuẩn tốt nhất trước khi đưa vào dây chuyền chế biến

Nút thắt lớn nhất của các startup là nguồn vốn đã được tháo gỡ hiệu quả. Thông qua sự giới thiệu của Hội Phụ nữ, cơ sở An Hòa Hưng đã được tiếp cận các nguồn vốn chính sách, vốn nhà nước với lãi suất thấp hơn nhiều so với thị trường, giúp giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

Làm rõ hơn vai trò này, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hưng cho biết, Hội luôn bám sát tâm tư, nguyện vọng của chị em để kết nối với các nguồn vốn chính thống. Hội còn phối hợp tổ chức các sự kiện mô hình khởi nghiệp, Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, tạo không gian để các cơ sở trưng bày và quảng bá sản phẩm ra thị trường.

Đích đến của những mô hình khởi nghiệp như An Hòa Hưng không chỉ là phát triển kinh tế cá nhân, mà còn tạo ra nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Thành quả bước đầu của Cao an xoa An Hòa khẳng định: khi một đề án khởi nghiệp được đầu tư công nghệ bài bản và nhận được sự tiếp sức thiết thực, những sản phẩm bản địa hoàn toàn có đủ năng lực để bứt phá bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận