Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/03/2026 - 11:59 (GMT+7)

Nữ giảng viên tận tâm với sự nghiệp "trồng người" trong Quân chủng Hải quân

Huy Tứ - Huy Công
Nữ giảng viên tận tâm với sự nghiệp "trồng người" trong Quân chủng Hải quân

Thượng tá, TS Trần Thị Nhẹn luôn tạo bầu không khí cởi mở, gần gũi trong mỗi giờ giảng, giúp học viên tiếp thu bài nhanh và hiệu quả.

Học viện Hải quân là trung tâm giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự của Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam, trong đó, thượng tá, TS Trần Thị Nhẹn, giảng viên Triết học (Chủ nhiệm Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Hải quân) là một nữ giảng viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần “truyền lửa” cho các thế hệ học viên sĩ quan Hải quân về tinh thần đam mê khoa học kỹ thuật trong nhiều năm qua.

Cơ duyên trở thành nữ giảng viên Học viện Hải quân

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven biển Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), năm 2006, chị tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội, với chuyên ngành Triết học. Cùng với tình yêu biển, đảo của Tổ quốc, năm 2007, chị được tuyển dụng vào công tác tại Học viện Hải quân, trở thành giảng viên môn Triết học của Học viện.

Những ngày đầu xa gia đình, bước vào môi trường quân đội, chị gặp nhiều bỡ ngỡ, nhưng bằng nghị lực của bản thân, nhất là niềm tự hào của một nữ nhà giáo Quân đội, chị nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, để mỗi khi đứng trên bục giảng, chị lại đem hết kiến thức của mình truyền đạt cho học viên.

Nữ giảng viên tận tâm với sự nghiệp "trồng người" trong Quân chủng Hải quân- Ảnh 1.

Thượng tá, TS, Trần Thị Nhẹn (thứ bảy, từ phải qua) trong dịp tham gia nghiên cứu đề tài cấp Bộ Quốc phòng.

Triết học Mác - Lênin là môn học giữ vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo của các học viện, nhà trường quân đội. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ công tác tại Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Hải quân, chị luôn xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc truyền đạt kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu, gắn lý luận với thực tiễn nhiệm vụ của Quân đội và Quân chủng Hải quân. Trong mỗi bài giảng, thượng tá, TS Trần Thị Nhẹn luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp giữa lý luận triết học với những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Những nội dung tưởng chừng khô khan của môn Triết học được chị chuyển tải bằng cách tiếp cận gần gũi, nhiều ví dụ thực tiễn, giúp học viên không những dễ tiếp thu kiến thức mà còn rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tư duy phản biện và kỹ năng phân tích vấn đề.

Hạ sĩ Trần Cao Thái, học viên Tiểu đoàn 3 (Học viện Hải quân), chia sẻ: "Các giờ học triết học của cô Nhẹn luôn sôi nổi, cuốn hút và giàu tính gợi mở. Nhờ vậy, môn học vốn được coi là "khó" lại trở nên gần gũi, thiết thực đối với quá trình học tập và rèn luyện của mỗi học viên".

Chủ trì nhiều công trình nghiên cứu khoa học các cấp

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, chị Trần Thị Nhẹn đặc biệt chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học. Đối với chị, nghiên cứu khoa học không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là con đường để nâng cao chất lượng bài giảng, góp phần phát triển tư duy lý luận trong môi trường quân đội.

Trong những năm qua, chị Trần Thị Nhẹn đã tham gia và chủ trì nhiều công trình nghiên cứu khoa học các cấp như: Tham gia 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc; chủ trì và tham gia 4 đề tài cấp Bộ Tổng tham mưu nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc; chủ trì và tham gia 3 đề tài cấp Học viện nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc và khá; trực tiếp hướng dẫn 1 học viên bảo vệ thành công luận văn Cao học năm 2025 tại Học viện Chính trị; hướng dẫn 4 học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội tại Học viện Hải quân nghiên cứu khoa học; chủ biên và tham gia 4 tài liệu cấp Học viện.

Ngoài ra, chị còn tham gia các hội thảo khoa học và viết nhiều báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài quân đội; tích cực tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi các cấp và chủ động tích lũy các tiêu chí để phấn đấu hoàn thành các chức danh cao hơn.

Trước yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong Quân đội nói chung và Học viện Hải quân nói riêng, chị Trần Thị Nhẹn đã vượt qua những khó khăn gia đình khi con nhỏ và chồng công tác xa nhà, chị vẫn sớm hoàn thành nhiệm vụ học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở các bậc học sau đại học. Năm 2010, chị hoàn thành khóa học Cao học và năm 2019, chị là nữ giảng viên đầu tiên của Quân chủng Hải quân bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Triết học. Trở về Học viện Hải quân sau các khóa học, chị không ngừng học tập, phấn đấu, tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Năm 2023, chị Nhẹn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cương vị mới, chị luôn gương mẫu, trách nhiệm trong điều hành, quản lý bộ môn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực tự học tập bổ sung kiến thức làm cho mỗi bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh lôi cuốn, hấp dẫn, để mỗi học viên ý thức được việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, qua đó hình thành phẩm chất, đạo đức, nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" thời kỳ mới.

Gương mẫu trong công tác và cuộc sống

Nữ giảng viên tận tâm với sự nghiệp "trồng người" trong Quân chủng Hải quân- Ảnh 2.

Thượng tá, TS, Trần Thị Nhẹn (hàng thứ nhất, thứ sáu, từ phải qua) tham gia gặp mặt kỷ niệm 116 năm ngày Quốc tế Phụ nữ

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác, chị Nhẹn luôn chủ động hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các giảng viên trẻ; tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn của khoa; đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đại tá, TS Nguyễn Văn Dung, Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, cho biết: "Đồng chí Nhẹn là một giảng viên, chủ nhiệm bộ môn có trình độ chuyên môn vững vàng, phương pháp giảng dạy khoa học, luôn tâm huyết với nghề. Trong công tác nghiên cứu khoa học, đồng chí thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật".

Chị còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của đơn vị, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và công tác của Hội phụ nữ. Với học viên, chị không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người chị, người đồng hành sẵn sàng chia sẻ, động viên và định hướng tư tưởng cho học viên trong quá trình học tập và rèn luyện".

Đại tá Phạm Đức Hùng, Phó Chính ủy Học viện Hải quân cho biết thêm: Đội ngũ giảng viên của Học viện Hải quân là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng đào tạo. Trong đó, nhiều nữ giảng viên đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tụy với nghề. Đồng chí Nhẹn là một trong những tấm gương tiêu biểu, luôn nỗ lực phấn đấu trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục chính quy, mẫu mực, hiện đại của Học viện Hải quân".

Với những thành tích đã đạt được, 3 năm liền (2023-2025), thượng tá, TS Trần Thị Nhẹn được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở 5 năm liên tục từ năm 2021 đến năm 2025. Năm 2024 đạt danh hiệu Giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Năm 2025 đạt danh hiệu Giảng viên chính; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về thành tích liên tục xuất sắc 2023-2024. Đạt danh hiệu "Phụ nữ Quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012-2022. Năm 2025 được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Danh hiệu Hội viên phụ nữ xuất sắc tiêu biểu. Được Học viện đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2026.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận