Nữ hiệu phó lừa 'chạy' biên chế hàng tỷ đồng

30/09/2016 - 18:35
Truy sát trai làng suýt chết vì nghi nạn nhân nói xấu trên facebook; Nữ hiệu phó lừa "chạy" biên chế hàng tỷ đồng… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay.

#Tử hình kẻ cứa cổ người va chạm giao thông

Ngày 29/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Văn Quang (31 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 11/7/2015 Quang cầm một con dao đi bộ tới nhà anh trai mượn tiền mua heroin. Dọc đường, Quang va chạm với xe máy của ông NaThuSingh Solanki (quốc tịch Ấn Độ, làm việc tại công ty khai thác khoáng sản ở huyện Quỳ Hợp).

Cho rằng xe máy do ông NaThuSingh Solanki điều khiển va trúng chân mình nhưng không xin lỗi, Quang to tiếng. Không thấy người này trả lời mà dừng xe gần đó để đi tiểu tiện, Quang càng bực tức nên xông vào đánh.

Quang đâm dao vào vùng cổ, truy sát ông NaThuSingh Solank cho tới lúc chết.

Lục lấy ví tiền có 10.000 đồng, một nhẫn vàng cùng xe máy, Quang cướp xe của nạn nhân đi tới nhà anh trai. Sáng hôm sau, hắn mang tang vật đi bán nhưng không ai mua.

HĐXX tuyên phạt Quang án tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản.

#Nữ hiệu phó lừa "chạy" biên chế hàng tỷ đồng

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Bích Thủy về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đinh Thị Bích Thủy (36 tuổi), trú tại phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Thủy là Hiệu phó một trường THCS ở huyện Thanh Sơn.

hieu-pho.jpg
 Đối tượng Đinh Thị Bích Thủy

Theo tài liệu điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, với vị trí công tác của mình, Thủy đã khoe khéo với nhiều người là có nguồn “chạy” biên chế, công chức Nhà nước với chi phí hợp lý. Nhiều người, trong đó có những giáo viên hợp đồng đã mắc bẫy lừa.

Trong số này có chị N., giáo viên hợp đồng đang hưởng mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Được người quen giới thiệu, chị N. gặp và tin vào lời hứa của Thủy sẽ lo giúp chị trở thành công chức Nhà nước với chi phí khoảng 160 triệu đồng. Theo yêu cầu của Thủy, chị N. đặt cọc 80 triệu đồng. Mấy tháng sau, Thủy thông báo sắp có biên chế và yêu cầu chị N. phải đưa nốt số tiền còn lại. Tiền nộp đã lâu song đến thời điểm này, cô giáo N. vẫn đang phải… dạy hợp đồng.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định các bị hại đã nộp cả tỷ đồng cho Đinh Thị Bích Thủy để “chạy” vào biên chế. Ngoài ra, nhiều cá nhân đã cho nữ hiệu phó vay tiền và hiện không thể đòi được. Về phía bị can Thủy, đối tượng khai nhận số tiền chiếm đoạt được đã dùng để trả nợ và đầu tư kinh doanh.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng.

#Truy sát trai làng vì nghi nạn nhân nói xấu trên facebook

Nghi anh Nguyễn Văn Dũng (21 tuổi, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lập facebook để nói xấu, nhóm côn đồ mang đao kiếm xông vào nhà truy sát, khiến nạn nhân phải nhập viện.

Anh Nguyễn Văn Dũng cho biết, khoảng 15h ngày 28/9 anh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của người lạ nói ở nhà chờ đó sẽ có người đến nói chuyện phải trái.

Cho rằng mình không mâu thuẫn với ai nên nghĩ họ nhầm máy. Nhưng một lúc sau anh bị một nhóm khoảng 6 người đi taxi đến, lao vào nhà đánh tới tấp, chém trọng thương. Khi tỉnh lại anh Dũng mới biết mình đã nằm ở bệnh viện.

Cũng theo anh Dũng, nhóm người trên nói anh lập facebook để nói xấu họ. Khi họ đến, anh đã khẳng định đó không phải facebook của anh nhưng họ vẫn đánh.

Công an đã bắt giữ 1 trong 6 đối tượng tham gia đánh anh Dũng. 6 đối tượng trên có hộ khẩu thường trú nhiều nơi.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

#Nghệ An: Hơn 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi suýt lên bàn nhậu

Phòng CSMT PC49 vừa tổ chức bắt giữ một vụ vận chuyển nội tạng động vật thối số lượng lớn tại địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Chiều 27/9, cơ quan chức năng Nghệ An cho biết, vụ việc được Phòng CSMT PC49 (CA tỉnh Nghệ An) bắt vào lúc 13h45p, chiều 26/9 tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu.

Theo đó, vào thời gian trên, Phòng CSMT PC 49 CA tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp, tại nhà ông Ngô Quang Trung, xóm Đồng Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu có 1 chiếc xe tải mang BKS 29C- 545.90 do Nguyễn Ngọc Quý (SN 1983, trú tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là lái xe, đang bốc dỡ một số bao bì đựng nội tạng động vật bốc mùi hôi thối từ trên xe vào kho đông lạnh.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin báo, Đội 2 phòng CSMT PC49 phối hợp với chính quyền xã Diễn Ngọc và các ngành liên quan đã xác minh và bắt giữ 1,3 tấn nội tạng động vật thối tại nhà ông Trung.

Bước đầu xác minh, ông Trung cho biết số nội tạng trên do ông Ngô Xuân Trực (SN1972, trú khối 6 thị trấn Diễn Châu) thuê kho đông lạnh của gia đình để chứa.

Tại hiện trường ông Ngô Xuân Trực, chủ hàng đã khai báo thu mua số nội tạng này tại Phú Thuỷ, Phú Xuyên, Hà Nội vận chuyển về Nghệ An để bán vào các nhà hàng trên địa bàn kiếm lời.

Qua kiểm tra tại kho đông lạnh, có gần 1,3 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm