Nữ họa sĩ 45 tuổi trẻ trung bị gọi nhầm là "em"

Jay
13/09/2020 - 09:30
Nữ họa sĩ 45 tuổi trẻ trung bị gọi nhầm là "em"
Ở tuổi 45 và đã làm mẹ của hai con nhưng người phụ nữ này lại sở hữu khuôn mặt như thiếu nữ đôi mươi, không chỉ sắc sảo mà còn trẻ trung đến mức khó tin.


Cộng đồng mạng ưu ái gọi bà mẹ 45 tuổi nhưng sở hữu nhan sắc ở tuổi đôi mươi này với tên gọi "Búp bê barbie của Việt Nam". Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người đẹp U50 này, bạn sẽ thực sự tin vào biệt danh trên của cộng đồng mạng. 

Với khuôn mặt nhỏ nhắn chuẩn V-line, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn miệng chúm chím cùng làn da căng bóng, không tì vết, bà mẹ 45 tuổi này sở hữu vẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Người qua đường thậm chí còn nhiều lần gọi nhầm người đẹp này vì vẻ ngoài quá trẻ trung. 

Chẳng ai có thể tin đây là nhan sắc của phụ nữ 45 tuổi từ làn da đến các đường nét đều không hề có dấu hiệu lão hóa

Ở tuổi 45, người đẹp này vẫn tự tin diện đồ bơi hai mảnh, đồ bơi một mảnh ôm sát cơ thể. Các bức ảnh chụp từ xa, bà mẹ hai con này càng thêm phần trẻ trung.

Nhan sắc tươi tắn, vóc dáng nhỏ nhắn cộng với phong cách thời trang hiện đại, người phụ nữ này trông xinh đẹp, trẻ trung như cô nàng 18, 20 tuổi.

Chắc hẳn chẳng ai có thể nhận ra đây là phụ nữ 45 tuổi, sự thật về tuổi tác của người đẹp U50 này làm nhiều người kinh ngạc không nói nên lời.

Bà mẹ 45 tuổi này là một hoạ sĩ tranh vẽ 3D, tranh điêu khắc 3D nổi tiếng tại Hà Nội. Người đẹp tên đầy đủ là Giáp Vân Khanh, người gốc Hà Nội. Trên mạng xã hội, Vân Khanh gây thương nhớ bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào như nàng thơ dù đã 45 tuổi. 

Với gương mặt nhỏ nhắn, các đường nét thanh tú và đôi mắt sáng, bà mẹ U50 làm người đối diện phải kinh ngạc khi nói ra tuổi thật của mình. Quả thực, phụ nữ 30, 35 tuổi trẻ trung như Vân Khanh đã khó, ở tuổi 45 mà vẫn xinh đẹp, tỏa sáng với làn da căng bóng, trắng hồng là điều rất hiếm thấy. 

Bà mẹ U50 nhưng thần thái và nhan sắc cứ như hot girl Hàn Quốc.

Gương mặt vốn đã trẻ trung nổi bật, Giáp Vân Khanh còn khéo léo chọn các kiểu trang phục hack tuổi nên càng thêm phần tươi tắn, rạng ngời.

Ở tuổi 45, Vân Khanh vẫn tự tin khoe nhan sắc và vóc dáng chuẩn chỉnh với những set đồ trẻ trung, sành điệu.

Không chỉ da mặt, vùng cổ và ngực của Vân Khanh cũng không hề lộ bất cứ dấu hiệu lão hóa nào. 

Bởi vì gương mặt mãi ở tuổi 20 mà nghệ nhân Giáp Vân Khanh trở nên vô cùng nổi tiếng và được rất nhiều người theo dõi để học hỏi các bí quyết làm đẹp, trẻ lâu và đẩy lùi lão hóa. Để lưu giữ nét đẹp thanh xuân, phụ nữ cần có ý thức về việc chống lão hóa và bảo vệ làn da, vóc dáng, sức khỏe từ sớm. 

Chia sẻ trên mạng xã hội, Giáp Vân Khanh hướng dẫn phụ nữ rất nhiều các phương pháp ngăn ngừa lão hóa, lưu giữ tuổi xuân hữu ích.

Luôn tẩy trang trước khi đi ngủ

Theo lời khuyên của Giáp Vân Khanh, người đẹp luôn dành thời gian để tẩy trang thật kỹ lưỡng trước khi đi ngủ. Đây là một trong những thói quen mà bà mẹ hai con đã duy trì trong suốt gần 15 năm qua. Nhờ đó mà làn da luôn khỏe đẹp, tươi trẻ.

Theo nghiên cứu, để lại lớp makeup hay tẩy trang không kỹ là một trong những nguyên do làm gia tăng tốc độ lão hóa cao nhất. Các chất trong mỹ phẩm trang điểm không chỉ làm đẩy mạnh oxy hóa tế bào mà còn bít tắc lỗ chân lông, tăng khả năng hình thành mụn, viêm.

Phải tẩy trang mỗi buổi tối vì kem phấn makeup có nhiều tác hại đối với làn da.

Dưỡng ẩm là quan trọng nhất

Người đẹp U50 cũng tâm sự, trong quy trình dưỡng da hằng ngày của mình, dù bận rộn đến mức bỏ qua hết các sản phẩm khác vẫn cố gắng duy trì thói quen dưỡng ẩm hai lần trong ngày. Đủ độ ẩm, làn da sẽ gia tăng sức đề kháng, hạn chế lão hóa, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, vết nứt hữu hiệu.

Dưỡng ẩm da rất quan trọng để lưu giữ độ săn chắc và căng mịn cho cả khuôn mặt.

Chăm chút kỹ cho vùng da quanh mắt

Vùng da quanh mắt rất mỏng manh và dễ tổn thương bởi các tác nhân từ bên trong lẫn bên ngoài. Chỉ một đêm mất ngủ, vùng da này sẽ dễ dàng trở nên thâm xỉn, sạm đen rất kém sắc.

Hơn nữa, da mắt là nơi nhanh lão hóa nhất, chính vì vậy mà Giáp Vân Khanh khuyên phái đẹp nên dưỡng kỹ càng hơn vùng da này. Bạn nên sử dụng mặt nạ mắt, kem dưỡng mắt chuyên dụng chứ đừng dùng cùng với sản phẩm của da mặt.

Vùng da quanh mắt cần được chăm sóc kỹ hơn nữa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm