Mong trẻ mầm non được thụ hưởng chất lượng giáo dục tốt nhất

Trường Hùng
09/05/2020 - 17:08
Mong trẻ mầm non được thụ hưởng chất lượng giáo dục tốt nhất

Chị Phạm Thị Liễu và em nhỏ tham gia Hội Xuân mầm non chất lượng cao tại Trường mầm non Hoa Sen

Chị Phạm Thị Liễu (55 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hiện là kiểm sát viên tại Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, nguyên Hiệu trưởng trường mầm non Song ngữ Hoa Sen (quận Cầu Giấy). Chị đã có nhiều đóng góp cho công tác giáo dục mầm non thông qua hoạt động của Câu lạc bộ Mầm non Tư thục Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị theo học hệ Sư phạm, trường Nuôi dạy trẻ Trung ương 1 (nay là trường CĐSP Trung ương). Ra trường, chị được một người bạn cho biết, trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội (nay là Đại học Kiểm sát Hà Nội) đang cần giáo viên mầm non để dạy cho con em của các giảng viên trong trường. Chị đã đăng ký và được nhận vào làm việc.

Sau đó, số trẻ là con em giảng viên của trường cũng ít dần, cơ chế cho các cơ sở mầm non trong các cơ quan cũng thay đổi, chị quyết định chuyển hướng nghề nghiệp. Năm 1992, chị đã đăng ký và thi đỗ vào trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội. Tốt nghiệp ra trường, năm 1997, sau khi đi thực tế tại Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hai Bà Trưng, chị đã được nhận về công tác tại đây.

Mặc dù đã chuyển sang công việc khác nhưng tình yêu trẻ đã ngấm vào máu chị. Năm 2010, chị được điều động về công tác tại phòng Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử án hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội. Lúc này, ý nghĩ mở trường mầm non xuất hiện trong đầu chị. 2 năm sau, chị Liễu mở trường Mầm non Hoa Sen (nay là trường mầm non Song ngữ Hoa Sen ở quận Cầu Giấy). Để nâng cao chất lượng giáo dục của trường, chị thường xuyên mời các chuyên gia đến trường tập huấn cho giáo viên về các phương pháp, chương trình giáo dục tiên tiến như Montessori, Regio, Steam...

Chị Liễu nhận thấy, nhiều giáo viên ở những cơ sở mầm non tư thục được đào tạo chưa kỹ, hầu hết là giáo viên trẻ, thiếu kinh nghiệm về chuyên môn cũng như cuộc sống... Những yếu tố trên đã dẫn tới chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở không đồng đều.

Từ thực tế đó, với mong muốn nâng cao chất lượng giáo dục của các trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố, chị Liễu cùng hiệu trưởng các trường mầm non tư thục khác kết nối với nhau, thành lập Câu lạc bộ Mầm non Tư thục Hà Nội. Sau nhiều lần giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quản lý, ngày 18/11/2017, Câu lạc bộ Mầm non Tư thục TP. Hà Nội chính thức ra mắt.

Không chỉ tổ chức ngày lễ tri ân đối với giáo viên, các trường còn chủ động mời chuyên gia đến chia sẻ về các phương pháp giáo dục tiên tiến. Bên cạnh đó, các giáo viên mầm non còn được trau dồi kiến thức, trao đổi cách ứng ứng xử với trẻ, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh để tạo nên môi trường giáo dục thân thiện. Nhận thấy hoạt động ý nghĩa của câu lạc bộ, không chỉ các trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà Nội đăng ký tham dự mà còn có các trường mầm non từ các tỉnh như Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa... Đến nay, có hơn 50 trường được tiếp cận các hoạt động của câu lạc bộ.

"Từ khi câu lạc bộ thành lập đến nay đã góp phần thay đổi tích cực về nhiều mặt trong hệ thống trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố: Đội ngũ giáo viên yêu nghề, tâm huyết hơn, chủ động cập nhật, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và các lĩnh vực khác để phát triển bản thân. Quan hệ giữa giáo viên, phụ huynh và nhà trường ngày càng gắn bó. Và các con là đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ những tiến bộ này", chị Liễu chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm