Nữ nhà báo nhận giải 'Nhà báo của năm' viết về ngành bảo hiểm nhân thọ

21/08/2018 - 13:59
Trong vòng 1 năm, nhà báo Ngọc Lan (bút danh Gia Linh) – Báo Đầu tư Chứng khoán có đến 43 bài báo về ngành bảo hiểm nhân thọ xã hội.
Sáng ngày 21/8, tại TP.HCM, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã chính thức công bố kết quả Giải thưởng Báo chí “Bảo vệ cuộc sống 2018” dành cho các nhà báo viết về ngành bảo hiểm nhân thọ.
 
Từ 164 tác phẩm bao gồm các hình thức đa dạng từ báo giấy, báo điện tử và truyền hình được đăng tải trong giai đoạn từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2018, Ban Giám khảo đã chọn ra 20 tác phẩm vào vòng chung kết và 5 tác phẩm đạt giải chung cuộc.
 
Theo đó, giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Minh Hằng và Thanh Xuân - Đài truyền hình Việt Nam (VTV) với tác phẩm “Người Việt tiết kiệm hơn cho con cái” phát sóng trên Bản tin thời sự VTV1. Tác giả Gia Linh - Đầu tư Chứng khoán đạt giải Nhì với tác phẩm “Các hãng bảo hiểm nhân thọ tiếp tục đặt cược tại Việt Nam”. Tác giả Minh Thiên - Forbes Việt Nam đạt giải ba với tác phẩm “Bancassurance: Cuộc đua mới”.
 
Giải Khuyến khích được trao cho tác giả Hồng Chi - Thời báo Tài chính Việt Nam và tác giả Hồng Nga - Doanh nhân Sài Gòn.
 
ban-to-chuc-va-cac-nha-bao-dat-giai.JPG
Ban tổ chức và các tác giả đạt giải tại cuộc thi.

 

Đặc biệt, nhà báo Ngọc Lan - Đầu tư chứng khoán (bút danh Gia Linh) cũng đã được trao Giải “Nhà báo của năm” vì có đến 43 bài báo về ngành bảo hiểm nhân thọ có nội dung đáp ứng các tiêu chí dự thi.
 
Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo, các tác phẩm này đã phản ánh những góc nhìn tích cực về ngành Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, thể hiện được tính công bằng và cân bằng trong việc đưa tin, cũng như sử dụng các số liệu chính xác, thuyết phục…
 
Ông Trần Trọng Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM cho biết, với các nhà báo trong lĩnh vực kinh tế, việc đứng được với nghề, viết được những tác phẩm được cộng đồng doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá cao không phải là điều dễ dàng.
 
nha-bao-ngoc-lan-giai-nha-bao-cua-nam.JPG
Nhà báo Ngọc Lan với giải thưởng "Nhà báo của năm".

 

Theo ông Dũng, ngành bảo hiểm nhân thọ nói riêng và dịch vụ tài chính nói chung là những lĩnh vực rất chuyên ngành, các nhà báo sẽ đứng trước áp lực phải học và đọc nhiều hơn để nắm vững kiến thức chuyên ngành cũng như liên tục cập nhật những xu hướng mới của thị trường trong nước cũng như trên thế giới.
 
Bà Thân Hiền Anh, Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cho biết, sau hơn 20 năm phát triển, thị trường bảo hiểm nhân thọ đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước thông qua việc cung cấp nguồn vốn trung - dài hạn tăng trưởng đều đặn qua từng năm.
 
“Với 25 triệu lượt người đã và đang được bảo vệ, chúng tôi cũng ngày đêm sát cánh bên cạnh các gia đình Việt Nam để cùng họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau những biến cố lớn trong cuộc sống", bà Hiền Anh khẳng định.
 
Tại buổi lễ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã chính thức phát động giải thưởng cho mùa tiếp theo.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm