'Nữ quái' rủ dì và chị vào đường dây mua bán phụ nữ sang Malaysia

26/04/2018 - 10:33
Để tăng thu nhập, Thảo móc nối với chủ quán bar thành lập đường dây đưa phụ nữ từ Việt Nam sang Malaysia bán dâm. Cô gái này còn rủ chị và dì ruột cùng tham gia tìm kiếm "con mồi" cung cấp cho đường dây trên.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/4, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Cảng vụ hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an TPHCM bắt quả tang Lâm Thị Thảo chuẩn bị đưa 3 cô gái gồm: H.T.Q.G (18 tuổi), N.T.B.T (30 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) và N.T.N.Th (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp) sang Malaysia.

lam-thi-thao-15246662895771776874122.jpg
Đối tượng Lâm Thị Thảo tại cơ quan điều tra

 

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận đã bán tổng cộng 16 phụ nữ ở Tây Ninh và các tỉnh miền Tây như Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang... sang Malaysia.

Vào năm 2015, Thảo sang Malaysia làm tiếp viên trong quán bar, karaoke và bán dâm. Khoảng tháng 3/2017, chủ quán bar tên A Lìn rủ Thảo lập đường dây đưa những cô gái Việt Nam sang Malaysia làm tiếp viên và bán dâm.

Từ thời điểm đó đến nay, Thảo về nước, dụ dỗ các phụ nữ Việt Nam sang Malaysia làm tiếp viên hưởng lương 9 triệu đồng/tháng trở lên nhưng thực chất là giao cho A Lìn để gã này ép nạn nhân bán dâm.

Để tìm kiếm được nhiều "con mồi", Thảo đã lôi kéo chị ruột là Lâm Thị Hiếu (sinh năm 1989) và dì là Trần Kim Huyền (sinh năm 1975, cùng ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) tìm những phụ nữ cả tin vào lời hứa “việc nhẹ lương cao” tại Việt Nam, rồi giao cho Thảo dẫn sang Malaysia.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra đường dây này, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng giải cứu nạn nhân còn đang ở Malaysia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm