Nữ sinh Hải Phòng bị lột đồ, đánh hội đồng dã man

20/12/2016 - 21:55
Cộng đồng mạng mới đây lại phẫn nộ bởi clip một nữ sinh bị nhóm bạn nữ xông vào đánh hội đồng, xé rách áo, bắt quỳ gối xin lỗi vì mâu thuẫn.
Đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh THPT bị nhóm bạn nữ xông vào đành hội đồng được tài khoản H.M.Đ. chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Theo như chia sẻ, những nữ sinh trên đang theo học tại một trường THPT ở Hải Phòng. Đoạn clip hơn 2 phút cho thấy, nữ sinh bị nhóm 4 bạn nữ quây lại liên tục đấm đá vào người, một bạn nữ dùng kéo cắt rách áo ngoài, sau đó mạnh tay lột đồ của nạn nhân. 
 Nữ sinh bị bạn hành hung, lột áo giữa đám đông. (Ảnh cắt từ clip).

Một nữ sinh mặc đồng phục hét lớn: "Quỳ xuống xin lỗi"  tát liên tiếp vào mặt. Nữ sinh quỳ gối cúi gằm mặt, lí nhí nói: "Tớ xin lỗi, từ sau tớ không thế nữa. Tớ không có nhắc đến bạn", tuy nhiên một vài bạn nữ vẫn xông vào giật áo. Xung quanh có nhiều học sinh khác đứng chứng kiến vụ việc nhưng không hề mạnh tay can ngăn, thậm chí còn thản nhiên cười đùa. Chỉ đến khi một nam sinh ra sức ngăn cản, vụ đánh hội đồng mới dừng lại.

Đoạn clip trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ bức xúc với hành động côn đồ của nhóm nữ sinh trên. "Sao giờ toàn thấy con gái đánh nhau vậy, chỉ có chút mâu thuẫn nhỏ cũng hẹn nhau ra đánh hội đồng. Cần tìm ra nhóm nữ sinh này và có hình phạt thích đáng để răn đe", tài khoản T.A bình luận. 

Tài khoản N.M.T bức xúc: "Cả nhóm đứng chứng kiến mà không ai có ý định can ngăn, lại còn reo hò cổ vũ, nhìn bạn mình bị đánh dã man như vậy thật thất vọng. Nhà trường và gia đình cần phối hợp để giáo dục lại các em, tránh tình trạng này tái diễn".

Clip nữ sinh bị đánh hội đồng, bị lột áo bêu xấu và tung lên mạng không còn là hiện tượng lạ trên mạng xã hội thời gian gần đây. Là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân trong nhiều năm, bà Trần Thị Thuần (giáo viên hưu trí ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội) lắc đầu ngao ngán: "Xem những clip này, tôi thấy rùng mình! Học sinh thời nay quá hung bạo, vượt xa mọi giới hạn về đạo đức. Mặt trái của mạng xã hội, của thời đại số đã khiến tôi càng quan ngại hơn. Chưa nói đến nhà trường, bố mẹ các em nếu xem những đoạn clip này, sẽ đau lòng đến thế nào?".

Theo bác sĩ - chuyên gia tâm lý Kiều Thanh Hà (BV Nhi Đồng 2, TP.HCM), trẻ 13-16 tuổi có nhiều biến đổi về mặt tâm sinh lý, thường suy nghĩ nông nổi, luôn cho mình là người đã lớn, muốn tự bản thân mình giải quyết mọi vấn đề. Đặc biệt lứa tuổi này rất dễ bị bạn bè lôi kéo, rủ rê, kích động.

"Các em thích thể hiện sức mạnh bản thân bằng vũ lực. Đó chính là những yếu tố dẫn đến việc không kiểm soát hành vi và dẫn đến việc bạo lực. Trẻ bị bạo lực học đường thì đến tuổi trưởng thành dễ bị rối loạn nhân cách, thường có những hành vi tiêu cực, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, lệch lạc giới tính, tình cảm...", Bác sĩ Kiều Thanh Hà phân tích.

Một số lời khuyên của bác sĩ Kiều Thanh Hà dành cho cha mẹ khi phát hiện con bị bạo lực học đường: 

- Nói chuyện với con trên tinh thần động viên, tâm sự nhẹ nhàng. Lúc này, con có thể đang trong trạng thái hoảng loạn, vì vậy bạn cần tỏ ra là một người bạn đáng tin cậy của con, sẵn sàng bảo vệ và ở bên cạnh con. Từ từ gợi mở để con kể câu chuyện một cách cụ thể. 

- Trao đổi vấn đề này với nhà trường, thầy cô để đề nghị lưu ý đến học sinh. Nếu trẻ bị bạn xấu bắt nạt ở trường, giáo viên có thể can thiệp và giúp đỡ kịp thời. Bố mẹ cũng có thể gặp trực tiếp phụ huynh của trẻ bắt nạt con mình để hai gia đình cùng nhau đưa ra phương án thích hợp. 

- Đừng vội vàng nghĩ đến việc chuyển lớp, chuyển trường cho con, vì đây không phải cách giải quyết cái gốc của vấn đề.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm