Nữ sinh lớp 10 nhận loạt học bổng chia sẻ cách chọn hoạt động ngoại khóa chất lượng

Ứng Hà Chi
06/10/2022 - 11:58
Nữ sinh lớp 10 nhận loạt học bổng chia sẻ cách chọn hoạt động ngoại khóa chất lượng

Trần Nguyễn Duy Va

Những chia sẻ trong việc chọn hoạt động ngoại khóa của Duy Va thật hữu ích!

Như mọi người đã thấy, vài năm gần đây, các dự án, CLB ngoại khóa "mọc lên như nấm". Mỗi ngày trôi qua có ít nhất 1-2 dự án thông báo thành lập. Bên cạnh những dự án, CLB đã được bảo trợ pháp lý nhằm đảm bảo độ uy tín cũng có không ít dự án, CLB thiếu tính chuyên nghiệp, chưa thực sự đem lại giá trị. Điều này khiến không ít các bạn học sinh gặp khó khăn khi lựa chọn hoạt động ngoại khóa.

Đối với những bạn có dự định đi du học nước ngoài, các bạn thường cố gắng làm thật nhiều dự án, tham gia gia đủ các CLB để có bảng thành tích đẹp, giúp "apply" học bổng thuận lợi. Tuy nhiên, việc tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa sẽ không khắc họa rõ nét đặc điểm của bản thân. Nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến kết quả học tập trên trường, khiến sức khỏe sa sút. Không ít bạn ngày nào cũng thức đến 2-3h sáng để "chạy deadline".

Trước thực trạng đó, em Trần Nguyễn Duy Va, học sinh lớp 10, trường THPT Trần Cao Vân (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã có những chia sẻ cực hữu ích trước vấn đề chọn hoạt động ngoại khóa phù hợp. Duy Va từng đạt học bổng với tổng giá trị lên đến 6,8 tỷ đồng tại 4 trường THPT nội trú Mỹ (North Cross School, Brook Hill School, Lee Academy và Storm King). Ngoài ra, nữ sinh còn đạt học bổng toàn phần ngắn hạn tại một trường THPT công lập Mỹ. Tuy nhiên, vì điều kiện chưa cho phép nên em quyết định ở Việt Nam học bậc THPT, thay vì sang nước ngoài.

Một số hoạt động ngoại khóa mà nữ sinh Trần Nguyễn Duy Va đã tham gia:

DREAM English Speaking Club: Founder kiêm Chủ nhiệm CLB (2017 – 2019).

Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam (QRT): Phát thanh viên cho chương trình văn nghệ thiếu nhi (2017 – 2022).

Sự kiện "NOAH Workshop": MC (2021).

Lễ trao giải cuộc thi "Vì tôi còn sống": MC (2022).

Tiệm Tạp hóa kỹ năng du học: Đại sứ truyền thông (2022).

The EAP: (Leader of Ambassadors (2021).

6 TIPS CHỌN HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THÔNG MINH KHÔNG NÊN BỎ LỠ

Tip 1: Xác định điểm mạnh, điểm yếu

Khi muốn đạt tới thành công, chúng ta phải hiểu rõ bản thân. Hãy luôn đặt câu hỏi: "Mình giỏi điểm gì?", "Thế mạnh của mình là gì?". Từ đó, các bạn sẽ biết cách ưu tiên phát triển điểm mạnh, khắc phục điểm yếu. Vậy làm thế nào để biết bản thân có ưu điểm và khuyết điểm là gì?

Đầu tiên, hãy luôn tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Chẳng hạn như: "Với chương trình học trên trường, mình giỏi/yếu những môn nào?", "Ngoài chương trình học chính quy, mình giỏi/yếu những kỹ năng nào?".

Thứ hai, hãy tìm hiểu bản thân không qua người khác. Có nhiều lúc bạn không nhận ra chính xác điểm mạnh và yếu của mình. Vì vậy, hãy hỏi những người xung quanh như: Cha mẹ, người thân, bạn bè, giáo viên,… Một cách khá đúng đắn là bạn nên tin những lời khen từ người khác (nhưng phải là nhiều người khen cùng một yếu tố thì độ chính xác mới cao).

Thứ ba, hãy làm các bài khảo sát uy tín. Hiện có nhiều bài test (bài kiểm tra) ở nhiều nguồn mà bạn có thể thực hiện. Tuy nhiên, các bài test chỉ mang tính chất tham khoải, không nên quá tin tưởng.

"Giữa một "rừng" hoạt động ngoại khóa nên chọn cái nào? – Nghe nữ sinh lớp 10 nhận loạt học bổng chia sẻ 7 điều cực bổ ích! - Ảnh 3.

Nữ sinh đạt nhiều học bổng ngay từ khi còn là học sinh THCS.

Tip 2: Xác định sở thích, đam mê

Sau khi đã xác định được điểm mạnh, điểm yếu thì cần đánh giá sự thích thú của bạn đối với nó. Hãy đánh giá trên thang điểm 10 để hiểu rõ bản thân hơn. Hãy ưu tiên hàng đầu những điều mà bạn giỏi và yêu thích bởi sẽ dễ đạt được mục tiêu và thành công ở tương lai.

Tip 3: Tìm hiểu về ngành học và nghề nghiệp ưa thích

Thông thường, các bạn thường chọn ngành, chọn trường rồi mới chọn nghề. Nhưng hãy dừng lại cách chọn sai lầm này nhé! Đầu tiên, hãy chọn nghề, tiếp đến chọn ngành, rồi cuối cùng mới chọn trường (có thể là trường học hoặc trường đời). Không ít trường hợp rơi vào tình cảnh học xong đại học vẫn không biết nên làm nghề gì.

Chẳng hạn như nếu yêu thích công việc viết lách, bạn có thể cân nhắc các nghề như: Content creator, copywriter, nhà văn, nhà thơ, nhà báo,… Hay yêu thích công việc liên quan đến luật pháp, bạn có thể trở thành: Luật sư, công tố viên,…

"Giữa một "rừng" hoạt động ngoại khóa nên chọn cái nào? – Nghe nữ sinh lớp 10 nhận loạt học bổng chia sẻ 7 điều cực bổ ích! - Ảnh 4.

Chọn hoạt động ngoại khóa phù hợp sẽ giúp bản thân phát triển vượt trội.

Không ít bạn thắc mắc: "Tại sao chọn ngành, nghề lại liên quan đến hoạt động ngoại khóa?". Câu trả lời là có sự liên quan mật thiết. Học ở sách vở, trường học chưa bao giờ là đủ. Bạn muốn làm việc tốt trong tương lai, muốn lương thưởng cao cần trang bị kiến thức chuyên môn cùng kỹ năng tốt và đặc biệt là thái độ. Những điều này được rèn luyện ngay khi ngồi trên ghế nhà trường (cấp 2, cấp 3) thì khi lên đại học và đi làm, các bạn sẽ cảm thấy "dễ thở" hơn rất nhiều.

Khi tham gia hoạt động ngoại khóa, các bạn học sinh sẽ được trải nghiệm cảm giác thất bại, thành công, cảm thấy căng thẳng vì phải thức khuya hoàn thành công việc,… Tập làm quen dần bằng cách tham gia hoạt động ngoại khóa sẽ giúp ích nhiều cho các bạn.

Tip 4: Xác định loại hình hoạt động ngoại khóa phù hợp

Như đã đề cập ở trên, hoạt động ngoại khóa rất đa dạng, không chỉ giới hạn bởi dự án, CLB. Nếu bạn muốn tương lai trở thành doanh nhân thì có thể bắt đầu thử kinh doanh nhỏ lẻ (kinh doanh online sẽ dễ hơn). Nếu bạn muốn trở thành designer thì có thể nhận các job (công việc) trên các nhóm việc làm. Nếu bạn muốn trở thành huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp thì hãy tập luyện mỗi ngày.

Mỗi người có một định hướng, đam mê và ước mơ riêng. Vì vậy, bạn hãy chọn hoạt động ngoại khóa phù hợp nhất để thoải mái học hỏi và phát triển bản thân.

"Giữa một "rừng" hoạt động ngoại khóa nên chọn cái nào? – Nghe nữ sinh lớp 10 nhận loạt học bổng chia sẻ 7 điều cực bổ ích! - Ảnh 5.

Tip 5: Tìm hiểu cơ hội thăng tiến trong hoạt động ngoại khóa

Trước khi tham gia bất kỳ một hoạt động ngoại khóa nào, hãy tìm hiểu kỹ thông tin và cơ hội thăng tiến. Hãy thử đặt ra những câu hỏi cho bản thân như: "Hoạt động này liệu có đáp ứng những kỹ năng mình cần không?", "Nếu có đủ năng lực thì mình có được thăng tiến lên chức/vị trí cao hơn không?". Bên cạnh đó, bạn cần gặp mặt, trao đổi và tìm hiểu với những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đó để có cái nhìn toàn diện.

Tip 6: Đặt ra mục tiêu

Làm việc gì cũng cần có mục tiêu rõ ràng. Có mục tiêu mới có động lực để hoàn thành. Vì thế, bạn cần đặt mục tiêu thiết thực. Nếu đặt mục tiêu quá cao sẽ khiến bạn mơ hồ, dễ trì hoãn khi thực hiện.

Tip 7: Tìm kiếm cơ hội học hỏi và trau dồi bản thân

Hoạt động ngoại khóa sẽ mang lại cho các bạn nhiều kinh nghiệm giá trị và thiết thực. Hãy luôn biết nắm bắt cơ hội, xung phong hỏi và nhận việc để học thêm những điều mới. Nếu có bất cứ cơ hội tốt nào, hãy nhanh tay đăng ký tham gia. Nếu không chịu học hỏi và thực hiện, bạn sẽ mãi mãi không tiến bộ được.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm