Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Nữ thủ khoa Đại học Luật Hà Nội và hành trình bước ra khỏi vùng an toàn

M.Khang
Nữ thủ khoa Đại học Luật Hà Nội và hành trình bước ra khỏi vùng an toàn

Phạm Phương Linh - Nữ thủ khoa Luật Kinh tế lớp chất lượng cao đầu tiên của trường Đại học Luật Hà Nội - Ảnh NVCC

Tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật Kinh tế Chất lượng cao với GPA 3,81/4,0, IELTS 8.0 cùng nhiều thành tích trong học tập và hoạt động Đoàn, Phạm Phương Linh vẫn cho rằng, điều quan trọng nhất sau 4 năm đại học là hiểu mình phù hợp với điều gì. Để tìm câu trả lời, cô đã chủ động bước ra khỏi vùng an toàn và cho phép mình được thử.

Phạm Phương Linh tốt nghiệp Thủ khoa ngành Luật Kinh tế Chất lượng cao khóa 47 và Thủ khoa tốt nghiệp có GPA cao nhất toàn khóa, đạt 3,81/4,0. Cô đạt IELTS 8.0, có điểm rèn luyện toàn khóa loại xuất sắc và nhận học bổng Khuyến khích học tập loại xuất sắc của Trường Đại học Luật Hà Nội trong cả 6 học kỳ.

Nhưng phía sau bảng thành tích ấy là một cô gái vẫn thường xuyên tự hỏi mình sẽ đi đâu, làm gì sau khi tốt nghiệp.

Linh vốn là người cầu toàn, thích sự ổn định và luôn muốn mọi lựa chọn phải thật trọn vẹn. Vì thế, đứng trước những ngã rẽ nghề nghiệp sau đại học, cô càng khó quyết định.

"Cái gì em cũng muốn phải trọn vẹn. Nhưng không có lựa chọn nào là hoàn hảo cả. Đứng giữa hai lựa chọn, phương án nào cũng có mặt này, mặt kia", Linh chia sẻ.

Công ty luật, khu vực công, nghề luật sư, học tiếp hay giảng dạy đều là những cánh cửa rộng mở với cô gái vừa tốt nghiệp thủ khoa. Thay vì vội chọn một con đường, Linh quyết định dành những năm đại học để trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau.

Gia đình là điểm tựa để dám thử

Trước khi trở thành thủ khoa Đại học Luật Hà Nội, Linh từng là học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Thái Bình và giành giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh.

Việc lựa chọn ngành Luật có dấu ấn từ sự định hướng của gia đình. Với một cô gái có nền tảng ngoại ngữ tốt và từng quen với môi trường học tập chuyên Anh, bước vào ngành Luật cũng là một lựa chọn mới.

Nữ thủ khoa Đại học Luật Hà Nội và hành trình bước ra khỏi vùng an toàn - Ảnh 1.

Bố mẹ chúc mừng Phương Linh ngày nhận bằng tốt nghiệp

Trong suốt những năm đại học, gia đình là điểm tựa quan trọng giúp Linh có điều kiện tập trung cho học tập, nghiên cứu và các hoạt động ngoại khóa mà không phải đi làm thêm. Nhưng sự hỗ trợ của gia đình không khiến cô chọn con đường an toàn hơn. Ngược lại, nó tạo cho Linh khoảng không để thử sức, va chạm và tự tìm câu trả lời cho tương lai của mình.

Cô nộp hồ sơ vào các công ty luật, trải nghiệm môi trường làm việc tại khu vực tư nhân. Đến năm thứ ba, Linh thực tập tại Tòa án Nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, việc tiếp xúc trực tiếp với những bản án, trong đó có các vụ tranh chấp lao động, giúp cô nhận ra khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và những vấn đề pháp lý trong đời sống.

"Em nhớ một câu nói rằng: Để biết mình muốn trở thành ai, trước hết phải biết mình không phải là ai", Linh kể.

Với Linh, hiểu mình không thể chỉ bằng cách ngồi suy nghĩ. Cô đã bước ra ngoài, thử một công việc, một môi trường, rồi quan sát cảm xúc và phản ứng của chính mình.

"Em cho phép mình được thử. Nếu không thích một công việc, cảm xúc và cơ thể mình sẽ thể hiện điều đó rất rõ", Linh nói.

Những trải nghiệm ấy dần giúp cô nhận ra mình phù hợp với môi trường có tính kỷ luật, nghiên cứu và học thuật.

Không chỉ là cô gái của bảng điểm

Bốn năm đại học của Linh không chỉ được ghi dấu bằng GPA và những học kỳ nhận học bổng.

Nữ thủ khoa Đại học Luật Hà Nội và hành trình bước ra khỏi vùng an toàn - Ảnh 2.

Linh luôn dành thời gian tham gia hoạt động Đoàn

Cô là Bí thư Chi đoàn, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Pháp luật Kinh tế và tham gia nhiều hoạt động Đoàn.

Linh được trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố, "Bí thư Chi đoàn giỏi" cùng nhiều giấy khen về công tác Đoàn.

Từ một sinh viên chủ yếu tập trung vào việc học, Linh dần thử sức ở những vị trí đòi hỏi khả năng tổ chức và dẫn dắt tập thể. Khi làm Trưởng ban tổ chức một chương trình, cô phải phân công nhiệm vụ, điều phối thành viên, xử lý các tình huống phát sinh và chịu trách nhiệm về kết quả chung.

"Nếu chỉ là thành viên thì mọi người phân công đâu mình làm đấy. Nhưng khi phải tổ chức một chương trình, gánh nặng và trách nhiệm lớn hơn rất nhiều. Những trải nghiệm đó dạy em nhiều kỹ năng mềm hơn bất kỳ khóa học nào", Linh chia sẻ.

Cô cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật như Tết An Lành, Xuân Yêu Thương, Ngày Chủ nhật xanh, Cùng Em tới trường, Vầng trăng cho em…

Đáng chú ý, Linh cùng các bạn xây dựng dự án tuyên truyền pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân dành cho học sinh THCS, qua đó đưa những kiến thức pháp luật vốn khô khan đến gần hơn với đời sống.

Năm 2026, Linh đạt giải Nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội. Cô đồng thời nhận học bổng LOTTE, học bổng khuyến học YKVN dành cho sinh viên luật và có các công bố khoa học trong nước, quốc tế.

Chọn học thuật sau nhiều lần thử sức

Những trải nghiệm ấy cũng giúp Linh nhìn thành tích của mình theo một cách khác. Khi chuẩn bị hồ sơ du học, cô từng tự hỏi: Giữa rất nhiều giấy khen, chứng chỉ và hoạt động, điều gì thực sự khiến mình khác biệt so với các ứng viên trên toàn thế giới? Câu trả lời không nằm ở danh hiệu thủ khoa. Điều Linh nhận ra là sự yêu thích công việc nghiên cứu pháp luật và mong muốn đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với cộng đồng.

Hiện cô tham gia công việc trợ giảng tại Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, đồng thời chuẩn bị theo học chương trình Thạc sĩ Luật tại Đại học Durham, Vương quốc Anh theo diện học bổng.

Linh lựa chọn nước Anh không chỉ bởi nền tảng tiếng Anh tốt. Việc bước vào một môi trường pháp lý sử dụng hệ thống thông luật và án lệ khác với nền tảng dân luật mà cô đã học tại Việt Nam, tiếp tục là một thử thách mới.

Nữ thủ khoa Đại học Luật Hà Nội và hành trình bước ra khỏi vùng an toàn - Ảnh 3.

Phạm Phương Linh nhận nhiều khen thưởng trong học tập và hoạt động Đoàn

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, đánh giá, Linh có nền tảng tốt, ngoại ngữ tốt, thích suy luận và có tố chất nghiên cứu.

"Linh có tố chất và nền tảng vững chắc từ 12 năm phổ thông, ngoại ngữ tốt và là thủ khoa đầu ra. Linh năm nào cũng có học bổng của trường nên chúng tôi rất muốn em tiếp tục theo đuổi công việc nghiên cứu để trở thành giảng viên của Khoa", PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến chia sẻ.

Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ vào năm 2027, Linh mong muốn trở về Việt Nam, tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu pháp luật. Ở tuổi vừa bước qua cánh cửa đại học, nữ thủ khoa vẫn không coi mình đã có một đáp án hoàn chỉnh cho tương lai.

"Đến bây giờ có thể em vẫn chưa tìm được phiên bản mình mong muốn nhất, nhưng em sẽ cố gắng từng chút một", Linh nói.

Với Phạm Phương Linh, không có sẵn một con đường hoàn hảo, mà mỗi người phải đủ bản lĩnh để bước đi, thử sức, nhận ra mình phù hợp với điều gì và tiếp tục hoàn thiện chính mình.

Ý kiến của bạn
Bình luận