Nữ ứng cử viên ĐBQH dân tộc Thổ cam kết tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa, trình bày chương trình hành động trước cử tri
"Dù trúng cử hay không, được làm một ứng cử viên với tôi đã là một niềm vinh dự lớn lao. Tôi vẫn sẽ nỗ lực hết sức trong hành trình tái sinh rừng, kiến tạo nông nghiệp bền vững và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương, bởi đây không chỉ là con đường sinh kế, mà là lý tưởng và khát vọng tôi theo đuổi bền bỉ", bà Nguyễn Lê Ngọc Linh (người dân tộc Thổ, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Thanh Hóa, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri.
Đơn vị bầu cử này có 5 ứng cử viên, gồm:
- Ông Trần Thế Kính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
- Bà Phan Thị Thùy Linh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội.
- Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa.
- Bà Trương Thị Thanh, Kiểm sát viên sơ cấp, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 tỉnh Thanh Hóa.
- Bà Trần Thị Ngọc Tú, nhân viên Hợp tác xã Bản Thổ, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị cao, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò trong hoạt động lập pháp và giám sát.
Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng nhấn mạnh việc tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Mục tiêu hướng tới là bảo đảm chính sách sát thực tiễn, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, ổn định và bền vững của đất nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Ứng cử viên ĐBQH khoá XVI tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Thanh Hóa, trò chuyện cùng cử tri xã Thường Xuân
Mong muốn mang tiếng nói từ thực tiễn miền núi Thanh Hóa đến nghị trường
Là người dân tộc Thổ, sinh ra và lớn lên tại xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa, bà Nguyễn Lê Ngọc Linh luôn đau đáu tìm cách tái sinh những cánh rừng bản địa, gìn giữ cây rừng và đồng thời tạo dựng sinh kế bền vững cho bà con ngay trên chính mảnh đất mình sinh ra. Sau 6 năm kiên trì xây dựng thương hiệu Vườn rừng Bản Thổ với sản phẩm nổi bật là mật ong lên men, bà Nguyễn Lê Ngọc Linh đã nhận được nhiều giải thưởng về khởi nghiệp xanh - bền vững từ trong nước đến quốc tế và quan trọng hơn là từng bước tạo được sinh kế ổn định cho người dân, góp phần hồi sinh những cánh rừng quê hương.
Được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Thanh Hóa, bà Ngọc Linh cho biết, đây là niềm vinh dự lớn lao đối, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Chính vì vậy, nếu được cử tri tin tưởng, bà Linh chia sẻ mong muốn mang tiếng nói từ thực tiễn miền núi Thanh Hóa đến nghị trường.

Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh là một trong những tấm gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu tại tỉnh Thanh Hóa
Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, bà Nguyễn Lê Ngọc Linh cam kết tập trung vào 4 nội dung:
Một là, tích cực kiến nghị luật, các chính sách cho việc phát triển nông nghiệp xanh - bền vững; thúc đẩy việc liên kết người nông dân canh tác theo chuỗi giá trị và yêu cầu của thị trường, kết nối đầu ra, để nông sản của bà con không chỉ bán thô, bán rẻ, mà có chỗ đứng trên thị trường; thúc đẩy các chính sách thuận lợi cho việc phát triển chế biến sâu nông sản và sản xuất các sản phẩm từ nông sản, thảo dược.
Hai là, tập trung vào các hoạt động bảo vệ rừng, thông qua việc kiến nghị các chính sách tăng thêm lợi ích cho người dân tái sinh rừng, bảo tồn các nguồn gen thực vật bản địa và bảo vệ rừng; kiến nghị các mô hình sinh kế gắn với rừng như trồng dược liệu, nông - lâm kết hợp, du lịch sinh thái phù hợp với từng địa bàn; giúp bà con coi rừng là thứ bảo vệ cuộc sống, môi trường và tạo sinh kế bền vững.
Ba là, tạo sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung vào kiến nghị các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao năng lực - kỹ năng cho phụ nữ và thanh niên miền núi. Đồng thời thúc đẩy các chính sách tạo thuận lợi thực tiễn hơn cho phụ nữ và thanh niên khởi nghiệp vùng miền núi như việc: tư vấn pháp lý, nguồn vốn vay ưu đãi và dễ tiếp cận; tạo điều kiện để phụ nữ, thanh niên tham gia sâu hơn vào sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản.
Bốn là, giữ gìn văn hóa bản địa gắn với sinh kế, thông qua kiến nghị các giải pháp bảo tồn ngôn ngữ, phong tục, tri thức bản địa của các dân tộc; gắn việc giữ gìn văn hóa với du lịch cộng đồng, sinh kế tại chỗ, để văn hóa không chỉ được giữ, mà còn nuôi sống người dân, nâng cao đời sống của người dân.

Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh khẳng định: "Nếu được trao trọng trách, tôi cam kết giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ, kịp thời ý kiến của Nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan; đồng thời theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết các kiến nghị, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân".