Tags:

nữ ủy viên bộ chính trị

 Cần làm tốt việc vận động chính sách cho phụ nữ

Cần làm tốt việc vận động chính sách cho phụ nữ

Trong buổi làm việc với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận thành tích các cấp Hội đạt được đồng thời yêu cầu Trung ương Hội cần làm tốt hơn nữa việc giám sát, phản biện và vận động chính sách cho phụ nữ.

Clip Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ

Clip Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người đầu tiên thực hiện nghi thức tuyên thệ theo qui định của Hiến pháp vào sáng 31/3. Trong tuyên thệ của mình, bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp".

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

Sáng nay 31/3, với số phiếu tán thành 95,5%, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch Quốc hội. Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức.

Bà Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương

Bà Trương Thị Mai nhận nhiệm vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương

Sáng 17/2/2016, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Chân dung 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị

Chân dung 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị

3 nữ Ủy viên Bộ chính trị Khóa XII đều là đại biểu Quốc hội, trong đó có 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Lần đầu tiên có 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị

Lần đầu tiên có 3 nữ Ủy viên Bộ Chính trị

Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XII họp ngày 27/1/2016 đã bầu ra Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí trong đó có 3 nữ, đạt gần 16%. Đây là lần đầu tiên BCH Trung ương Đảng có 3 nữ Ủy viên Bộ chính trị.