Nước Anh chờ đợi nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử

02/07/2016 - 00:00
Bộ trưởng Nội vụ Theresa May (60 tuổi) có nhiều cơ hội trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử nước này, sau cựu Thủ tướng Margaret Thatcher.
Cuộc đua tranh chức Thủ tướng Anh thay thế ông David Cameron đã chính thức bắt đầu khi nữ Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May tuyên bố tranh chức thủ lĩnh đảng Bảo thủ cầm quyền - người sẽ giữ chức thủ tướng Anh. Đây là hình ảnh bà May song hành cùng thủ tướng Cameron dưới trời mưa.
Cuộc đua tranh chức Thủ tướng Anh thay thế ông David Cameron đã chính thức bắt đầu khi nữ Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May tuyên bố tranh chức thủ lĩnh đảng Bảo thủ cầm quyền - người sẽ giữ chức thủ tướng Anh. Đây là hình ảnh bà May song hành cùng thủ tướng Cameron dưới trời mưa.
Bà Theresa May nhấn mạnh: “Hơn bao giờ hết, nước Anh lúc này cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn bất ổn kinh tế, chính trị và để thương lượng các điều khoản một cách tốt nhất với EU
Bà Theresa May nhấn mạnh: “Hơn bao giờ hết, nước Anh lúc này cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn bất ổn kinh tế, chính trị và để thương lượng các điều khoản một cách tốt nhất với EU". Bà cho biết sẽ thực hiện “chương trình cải cách xã hội triệt để” nhằm đưa Anh trở thành đất nước phục vụ tất cả người dân.
Từng là Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và bình đẳng, bà đã góp phần cải thiện quyền của người đồng giới, bao gồm cả các biện pháp để giải quyết chứng sợ đồng tính trong thể thao, vận động xã hội Anh thay đổi cách nhìn khắt khe về người đồng giới. Đây là hình ảnh bà tích cực tham gia một sự kiện quyên góp hỗ trợ những phụ nữ bị bệnh ung thư vú.
Từng là Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và bình đẳng, bà đã góp phần cải thiện quyền của người đồng giới, bao gồm cả các biện pháp để giải quyết chứng sợ đồng tính trong thể thao, vận động xã hội Anh thay đổi cách nhìn khắt khe về người đồng giới. Đây là hình ảnh bà tích cực tham gia một sự kiện quyên góp hỗ trợ những phụ nữ bị bệnh ung thư vú.
Năm 2010, bà May được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, chịu trách nhiệm xử lý các vụ việc liên quan tới chống khủng bố, nhà tù, cảnh sát và người nhập cư. Bà May là lãnh đạo tại vị lâu nhất của Bộ Nội vụ Anh trong vòng 50 năm qua.
Năm 2010, bà May được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, chịu trách nhiệm xử lý các vụ việc liên quan tới chống khủng bố, nhà tù, cảnh sát và người nhập cư. Bà May là lãnh đạo tại vị lâu nhất của Bộ Nội vụ Anh trong vòng 50 năm qua.
Ngày 12/1, bà May đã đệ trình đề nghị lên Nữ hoàng Elizabeth II nhằm giải oan cho nữ can phạm Victoria Helen McCrae Duncan (1897-1956), nổi tiếng qua biệt danh “Helen Duncan” bị kết án hơn 70 năm trước về tội truyền bá bùa phép ma thuật, chiểu theo Luật Phù thủy) đã có từ năm 1735.
Ngày 12/1, bà May đã đệ trình đề nghị lên Nữ hoàng Elizabeth II nhằm giải oan cho nữ can phạm Victoria Helen McCrae Duncan (1897-1956), nổi tiếng qua biệt danh “Helen Duncan” bị kết án hơn 70 năm trước về tội truyền bá bùa phép ma thuật, chiểu theo Luật Phù thủy) đã có từ năm 1735.
Trong những tháng gần đây, bà May được công chúng Anh đặc biệt chú ý vì đưa ra đề xuất mang tên “Snoopers’ Charter”, một phần của dự thảo luật cho phép cảnh sát và các cơ quan công quyền có thể giám sát dữ liệu thông tin cá nhân của người dân nhằm đối phó với các phần tử khủng bố.
Trong những tháng gần đây, bà May được công chúng Anh đặc biệt chú ý vì đưa ra đề xuất mang tên “Snoopers’ Charter”, một phần của dự thảo luật cho phép cảnh sát và các cơ quan công quyền có thể giám sát dữ liệu thông tin cá nhân của người dân nhằm đối phó với các phần tử khủng bố.
Ngoài chính trị, bà May yêu thích môn đi bộ, nấu ăn. Trong ảnh là một lần bà tham gia chương trình nấu ăn trên truyền hình.
Ngoài chính trị, bà May yêu thích môn đi bộ, nấu ăn. Trong ảnh là một lần bà tham gia chương trình nấu ăn trên truyền hình.
Bà gặp gỡ và kết hôn cùng ông Philip John May từ năm 1980 nhưng cả hai không có con. Cả hai gặp nhau tại trường đại học Oxford trong một bữa tiệc khiêu vũ của sinh viên. Ông bà được bà Benazir Bhutto, sau này là nữ thủ tướng Pakistan, làm mai mối. Cặp đôi này đã gắn bó với nhau lâu dài và thú vui chung là cùng đi xem các trận đấu khúc côn cầu.
Bà gặp gỡ và kết hôn cùng ông Philip John May từ năm 1980 nhưng cả hai không có con. Cả hai gặp nhau tại trường đại học Oxford trong một bữa tiệc khiêu vũ của sinh viên. Ông bà được bà Benazir Bhutto, sau này là nữ thủ tướng Pakistan, làm mai mối. Cặp đôi này đã gắn bó với nhau lâu dài và thú vui chung là cùng đi xem các trận đấu khúc côn cầu.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm