Nước lũ dâng cao, 32 phường, xã ở Huế ngập sâu, 8 xã miền núi bị cô lập
Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi vùng ngập.
Mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền khiến gần như toàn bộ thành phố Huế ngập sâu. Đến tối 27/10, 32/40 phường, xã bị ngập từ 1 đến 2,5m; 8 xã miền núi bị cô lập do sạt lở và nước lũ chia cắt.
Ngập lụt nghiêm trọng, miền núi bị chia cắt
Tối 27/10, mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ khiến 32/40 phường, xã trên địa bàn thành phố Huế bị ngập sâu từ 1 đến 1,5m, nhiều nơi ngập tới 2–2,5m. Hàng loạt khu dân cư chìm trong biển nước, giao thông tê liệt, thành phố mất điện diện rộng, sinh hoạt người dân đảo lộn hoàn toàn.
Theo báo cáo nhanh của chính quyền thành phố Huế, 8 xã miền núi gồm A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Nam Đông, Khe Tre và Long Quảng hiện bị cô lập hoàn toàn. Mưa lớn kéo dài làm sạt lở đất, lũ tràn qua đường, khiến mọi tuyến giao thông ra vào khu vực này bị chia cắt.

Lũ lớn làm giao thông chia cắt
Cầu nối Khe Tre – Nam Đông đã bị nước lũ cuốn trôi, khiến người dân hai bên không thể qua lại. Nhiều hộ dân ở vùng trũng thấp buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Tính đến 20 giờ cùng ngày, 1.077 hộ với gần 3.000 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu đã được sơ tán khẩn cấp, phần lớn theo hình thức tại chỗ hoặc di chuyển đến các điểm an toàn.
Trên các tuyến đường chính, nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở nghiêm trọng. Quốc lộ 49A từ Huế đi A Lưới bị sạt lở nhiều điểm, trong khi tuyến La Sơn – Túy Loan hư hỏng nặng tại km12–km14, buộc phải phân luồng phương tiện qua Quốc lộ 1.
Đường Hồ Chí Minh cũng bị chia cắt ở nhiều đoạn, giao thông đường bộ gần như tê liệt. Trong nội thành Huế, hàng chục tuyến phố ngập sâu, xe cộ không thể lưu thông, nhiều khu dân cư bị cô lập trong biển nước.
Bệnh viện khẩn cấp di dời bệnh nhân, giao thông đình trệ
Hệ thống y tế tại Huế đang phải chống chọi với tình huống chưa từng có trong nhiều năm qua. Nước lũ đã tràn vào tầng 1 của các bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Các đơn vị này buộc phải chuyển bệnh nhân lên tầng 2, di dời trang thiết bị khỏi khu vực bị ngập.
Đặc biệt, Trạm Y tế Khe Tre 2, nằm gần điểm sạt lở, cũng phải sơ tán khẩn 30 bệnh nhân trong chiều 27/10. Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, lực lượng công an và quân đội đã có mặt hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân nặng, cung cấp điện dự phòng, ổn định hoạt động cấp cứu trong điều kiện khó khăn.

Lực lượng Công an hỗ trợ sơ tán bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh Q.N.
Ngành đường sắt khu vực Huế thông báo tạm dừng khai thác các đôi tàu SE1/2, SE3/4, SE19/20 để bảo đảm an toàn. Đồng thời, 19 toa xe chở đá (tổng trọng lượng gần 700 tấn) được đưa lên cầu đường sắt Bạch Hổ nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ cầu bị nước lũ cuốn trôi.
Tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), toàn bộ các chuyến bay đến và đi trong ngày 27/10 đều bị hoãn hoặc hủy do mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.
Lực lượng chức năng căng mình xuyên đêm cứu hộ
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, hơn 1.800 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 162 phương tiện cơ giới được huy động ứng cứu, hỗ trợ di dời dân và bảo vệ khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở.
Công an thành phố Huế triển khai hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 2.500 lực lượng cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự, chốt chặn 205 điểm xung yếu, hỗ trợ sơ tán dân, cấm đường nguy hiểm.
“Phải ưu tiên bảo vệ an toàn tính mạng người dân, nhất là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ", Chủ tịch UBND thành phố Huế, Phan Thiên Định chỉ đạo tại cuộc họp khẩn tối 27/10.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, từ đêm 27 đến sáng 29/10, khu vực Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250-500mm, có nơi trên 700mm.
Các chuyên gia cảnh báo, nếu mưa không giảm, mực nước sông Hương và sông Bồ có thể đạt mức báo động III, nguy cơ ngập sâu và lũ quét tại nhiều khu vực trung du, miền núi.
Đến 20 giờ tối cùng ngày, nước ở nhiều khu vực nội thành Huế vẫn chưa có dấu hiệu rút. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực xuyên đêm, hỗ trợ người dân di dời, dựng biển cảnh báo, đảm bảo an toàn trong đợt mưa lũ được xem là lớn nhất trong 20 năm qua.