Nuôi 9 đứa con không cùng huyết thống , Đỗ Mạnh Cường nghiêm cấm một điều

Tiểu Minh
19/08/2021 - 14:15
Nuôi 9 đứa con không cùng huyết thống , Đỗ Mạnh Cường nghiêm cấm một điều
Trước câu hỏi của cư dân mạng về việc có cho các con nuôi yêu nhau sau khi trưởng thành không, NTK Đỗ Mạnh Cường đã thẳng thắn trả lời.

XEM VIDEO: Con gái Sóc của Đỗ Mạnh Cường nói lớn lên sẽ mua nhà, mua xe cho bố.

Ngoài việc là nhà thiết kế nổi tiếng của làng mốt Việt, Đỗ Mạnh Cường còn được rất nhiều người quan tâm khi hiện đang làm bố của 9 đứa trẻ, trở thành "ông bố đông con nhất showbiz Việt".

Mới đây, Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi đứa con thứ 9 khi biết hoàn cảnh đáng thương của bé, vừa chào đời đã mất mẹ, bố ruột không quan tâm. Sau quyết định này, anh cho biết sẽ dừng lại việc nhận nuôi để tập trung chăm sóc đầy đủ cho các con. Nhà thiết kế từng tuyên bố sẽ cố gắng xây một khu nghỉ dưỡng để tương lai có thể cưu mang thêm nhiều đứa trẻ bất hạnh. 

Được biết, đứa con thứ 9 Đỗ Mạnh Cường được bố đặt tên là Voi. 8 đứa con trước của anh lần lượt là Nhím, Tít, Linda, Mymy, Gấu, Én, Rồng, Sóc. Các bé đều còn rất nhỏ, bé lớn nhất được 8 tuổi. Anh từng cho biết mỗi bé đều có hoàn cảnh đặc biệt riêng, khiến anh xúc động nên đã quyết định nhận nuôi và lo cho các con đến tuổi trưởng thành.

NTK Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Huy Cận hiện đã nhận nuôi 9 đứa trẻ, mỗi bé đều có hoàn cảnh đáng thương khác nhau khi chào đời.

Mới đây, Đỗ Mạnh Cường cho biết anh đã xem tử vi của bé Voi và thấy bé tốt vận nhất nhà, hơn cả bé Én trước đó. Theo nam nhà thiết kế, bé Voi trong tương lai có số đào hoa, cao to và khoẻ mạnh. Dưới chia sẻ của Đỗ Mạnh Cường, cư dân mạng để lại nhiều bình luận về nhóc tỳ này.

Trong đó, một bình luận thắc mắc: "Nếu như sau này, trong 9 bé, có 2 bé yêu nhau thì anh có chấp nhận không ạ?". Người hỏi cũng xin lỗi Đỗ Mạnh Cường nếu như câu hỏi của mình khiến anh khó chịu.

Chia sẻ mới nhất của nam NTK nổi tiếng về đứa con thứ 9 vừa nhận nuôi.

Trước câu hỏi có phần nhạy cảm trên, Đỗ Mạnh Cường thẳng thắn trả lời: "Anh nghiêm cấm em nhé. Các con lớn hơn mình phải giải thích và giáo dục kỹ điều này. Đã là gia đình, dù không có huyết thống thì điều đó cũng không được phép xảy ra. Anh nghĩ con anh sống trong môi trường văn minh, các con sẽ hiểu điều này". Quan điểm dạy con của nhà thiết kế được rất nhiều người đồng tình và ủng hộ, ấn nút "Like".

Nhà thiết kế nổi tiếng làm rõ nguyên tắc không để các con yêu nhau khi đã sống chung trong một gia đình.

Ngoài việc đồng tình với cách trả lời trên, cư dân mạng còn bày tỏ quan điểm riêng về việc các bé sống cùng một nhà từ nhỏ, đã là anh em thì không nên có suy nghĩ về chuyện tình cảm lứa đôi.

Không chỉ có cách dạy con văn minh, Đỗ Mạnh Cường còn lo cho các con chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh từng cho biết mình không tiếc tiền nuôi con bằng sữa nhập, cho mặc đồ hiệu, học trường quốc tế, dạy các bé kỹ năng sống cần thiết từ nhỏ, được cùng bố đi du lịch "sang chảnh"…

Đỗ Mạnh Cường từng chia sẻ về kế hoạch tài chính của mình khi liên tục nhận nuôi các bé có hoàn cảnh khó khăn. "Tôi phải lên kế hoạch tài chính rõ ràng, cắt giảm nhiều khoản để lo cho đàn con. Ngày trước tôi chi tiêu thoáng tay, shopping không phải nghĩ, nhưng giờ đã bắt đầu cắt giảm. Những đứa trẻ làm thay đổi thói quen tiêu tiền của tôi, khiến tôi chậm lại một bước trước khi quyết định vung tay. Tôi phải chịu trách nhiệm với các con, phải cho chúng cuộc sống tốt hơn, đó là áp lực lớn", anh nói.

Đỗ Mạnh Cường cho biết mỗi tháng anh chi khoảng 200 triệu đồng chỉ để trả những khoản phí sinh hoạt cơ bản cho các con. Vì thế anh phải tiết kiệm hơn, tập trung kinh doanh để có tiền lo cho các bé.

Trước đó, trong một lần chia sẻ với cư dân mạng, Đỗ Mạnh Cường "bật mí" mỗi tháng khoản phí dành cho việc chăm sóc và nuôi dạy các con của anh ở vào mức khoảng 200 triệu đồng. Con số này chỉ là mức chi tiêu cơ bản, chưa bao gồm shopping, cho con đi du lịch, giải trí… Ngoài ra, nhà thiết kế còn thuê nhiều vú em, người giúp việc để lo nấu ăn, trông chừng các bé khi anh bận.

Các con của Đỗ Mạnh Cường được chăm sóc, nuôi nấng trong điều kiện tốt nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm