Sao nữ ngược dòng vượt qua bệnh trọng

07/08/2015 - 22:16
Vượt lên nỗi sợ hãi và thất vọng, các ngôi sao nữ đã mạnh mẽ chiến đấu đẩy lùi bệnh ung thư quái ác bằng nghị lực phi thường và niềm tin sâu sắc.

Kylie Monogue: Lạc quan lên bàn phẫu thuật

Năm 2005, nữ ca sĩ người Australia Kylie Minogue được các bác sĩ thông báo hung tin rằng cô bị mắc bệnh ung thư vú. Ngay lúc đó, cô đã ý thức rằng không để mình bị bệnh tật đánh bại. Cô hài hước: “Khi nằm trên bàn phẫu thuật, tôi nghĩ rằng nó cũng chỉ như việc tôi bước lên sân khấu ca nhạc mà thôi”. Chính suy nghĩ lạc quan và bình thường hóa vấn đề cùng nghị lực sống và quyết tâm chiến thắng bệnh tật đã thôi thúc Kylie Minogue vững tin vượt qua thử thách.

Sau khi khỏi bệnh, nữ ca sĩ nhỏ bé này đã tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về bệnh ung thư vú, kêu gọi chiến dịch gây quỹ Breakthrough Breast Cancer. Năm 2011, Kylie Minogue đã vinh dự được nhận học hàm tiến sĩ danh dự về khoa học sức khỏe tại trường đại học Anglia Ruskin (Anh) vì những đóng góp của cô cho cộng đồng thông qua các hoạt động phòng chống ung thư vú.

Angelina Jolie: Dũng cảm cắt bỏ “gò bồng đảo”

Nữ diễn viên Angelina Jolie được các bác sĩ dự đoán có nguy cơ 87% bị ung thư vú vì mắc gen BRCA1 - một loại gen lỗi khiến người mang nó có nhiều khả năng bị ung thư. Vì thế, vào năm 2013, Angelina Jolie đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ 2 bên vú để giảm thiểu nguy cơ rủi ro mắc bệnh. Việc cắt bỏ đi đôi gò bồng đảo từng là niềm hãnh diện của ngôi sao được mệnh danh là người phụ nữ quyến rũ nhất, đẹp nhất, hấp dẫn nhất thế giới là một quyết định mạnh mẽ. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ cho biết khả năng mắc bệnh ung thư vú của Angelina Jolie chỉ còn lại 5% .

Angelina chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất gần gũi với những người đã cùng trải qua thử thách này. Tôi sẽ đi, sẽ gặp gỡ những người phụ nữ và nói với họ về sức khỏe, về ung thư vú hay ung thư buồng trứng”. Angelina Jolie đã chọn cách công khai câu chuyện của mình vì cho rằng nhiều phụ nữ không biết mình đang sống dưới bóng đen của bệnh ung thư. Cô kêu gọi họ nên tiến hành xét nghiệm gen và nếu không may có khả năng mắc bệnh cao thì sẽ có những lựa chọn mạnh mẽ.

Anastacia: Tiếng hát đẩy lùi bệnh tật

Năm 2003, nữ ca sĩ người Mỹ Anastacia phát hiện ra mình bị ung thư vú. Sau khi cắt bỏ vú và hóa trị, cô đã đẩy lùi được bệnh tật và lập tức thành lập quỹ Anastacia nhằm đẩy mạnh việc chụp X-quang tuyến vú cho phụ nữ dưới 35 tuổi và nâng cao nhận thức của phụ nữ về căn bệnh này. Nhưng không may 10 năm sau, Anastacia đổ bệnh trở lại và một lần nữa cô quyết định sẽ không để cho khối u đánh gục. Nỗ lực đã giúp nữ ca sĩ khỏi bệnh và cô đã quyết định ra một album mới với ca khúc mang tựa đề Stay.

“Ca khúc này đã được viết vào ngày mà tôi biết rằng tôi sẽ phải làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ca khúc hiện hữu chính xác điều mà tôi muốn nói: Tôi không muốn ra đi, tôi vẫn chưa sẵn sàng để ra đi”. Quả thực Anastacia vẫn tiếp tục thu âm và sáng tác trong suốt quá trình điều trị bệnh ung thư. Cô cũng thường xuyên quyên góp tiền cho Quỹ nghiên cứu ung thư vú.

Sheryl Crow: Niềm tin thay đổi cuộc sống

Vừa mới chia tay bạn trai, nữ ca sĩ người Mỹ Sheryl Crow lại phát hiện mình bị một khối u vú. Thay vì chán nản, cô quyết định đấu tranh để chiến thắng bệnh tật. Sau ca phẫu thuật và 6 tuần hóa trị, Sheryl Crow đã khỏi bệnh. Sau này, cô tuyên bố: “Người duy nhất có thể cứu sống bạn, đó chính là bạn. Niềm tin này đã thay đổi cuộc sống của tôi”. Tiếp đó, Sheryl Crow đã thực hiện các chiến dịch vận động để thu hút sự chú ý của mọi người về tầm quan trọng của việc đi khám bệnh định kỳ thường niên.

Brooke Burke: Chủ động chấp nhận rủi ro

Năm 2012, người mẫu kiêm người giới thiệu chương trình truyền hình Mỹ Brooke Burke thông báo với mọi người cô bị ung thư tuyến giáp. Đối với một người người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực giải trí thì bệnh ung thư tuyến giáp và di chứng để lại sau phẫu thuật là điều không dễ dàng gì chấp nhận.

Tuy nhiên, ý chí và việc sẵn sàng chấp nhận thực tế của bà mẹ 4 con này đã giúp Brooke Burke đẩy lùi được bạo bệnh và lại rạng ngời đầy tự tin và xinh đẹp hơn bao giờ hết trong vai trò người dẫn chương trình ăn khách trên truyền hình Mỹ “Khiêu vũ với các ngôi sao”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm