Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/08/2026 - 20:36 (GMT+7)

Ở nhà một mình, người phụ nữ khuyến tật bị 2 chú cháu xâm hại

Minh Châu
Ở nhà một mình, người phụ nữ khuyến tật bị 2 chú cháu xâm hại

Bị can Bế Đình Liêm. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Chị M. là người bị khuyết tật nặng về trí tuệ, hàng tháng được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật. Hai bị can đã lợi dụng việc chị M. ở nhà một mình không có ai giám sát, đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bế Văn Bằng (SN 1983) và Bế Đình Liêm (SN 1966, cùng trú tại xã Cường Lợi) về tội “Hiếp dâm” theo khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra xác định, Bế Văn Bằng và Bế Đình Liêm là chú cháu ruột. Khoảng 14 giờ, ngày 23/3/2026, Bế Văn Bằng và Bế Đình Liêm sau khi đã uống rượu đã nảy sinh ý định đến nhà chị B.T.M. (SN 1996), trú cùng xã để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. 

Chị M. là người bị khuyết tật nặng về trí tuệ, hàng tháng được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật. Qua giám định chị M. bị bệnh chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ có rối loạn cảm xúc, hành vi. Chị M. bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Hai bị can đã lợi dụng việc chị M. bị bệnh tâm thần và ở nhà một mình không có ai giám sát, quản lý nên đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị M.

Điều đáng nói cả Bế Văn Bằng, Bế Đình Liêm và chị M. là họ hàng gần, chỉ vì thoả mãn dục vọng của bản thân mà đã có hành vi xâm hại tình dục với người bị bệnh tâm thần cũng là người thân trong gia đình. Hành vi của hai bị can đã suy thoái về đạo đức, lối sống, cần được lên án và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân có người thân mắc bệnh hạn chế về khả năng nhận thức cần nâng cao cảnh giác đối với các đối tượng bên ngoài, kể cả người thân, không để lợi dụng tình trạng bệnh của con em mình để phạm tội.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi xâm hại tình dục, cần kịp thời trình báo đến cơ quan Công an gần nhất hoặc gọi điện thoại đến tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận