Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da

Theo Bảo Hân
29/03/2020 - 12:00
Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da
Cũng như nhiều người đẹp showbiz khác, Lan Phương dành thời gian ở nhà tránh dịch để tập luyện thể thao. Nhưng bên cạnh đó, người đẹp còn tranh thủ khoảng thời gian này để cho làn da được nghỉ ngơi, bảo dưỡng tối đa.

Lan Phương được biết tới là một trong những nữ diễn viên truyền hình có ngoại hình vô cùng hút mắt. Sinh năm 1983, hiện tại đã 37 tuổi nhưng người đẹp vẫn luôn cho thấy vẻ ngoài rạng ngời, tràn đầy sức sống. Trong đó, làn da đẹp hoàn hảo chính là ưu điểm nổi bật nhất giúp người đẹp luôn ghi điểm tuyệt đối ngay cả khi không trang điểm.

Mới đây, dân tình một lần nữa lại được chứng kiến làn da đẹp chuẩn tự nhiên, không chút khuyết điểm nào của Lan Phương. Cụ thể, Lan Phương đã chia sẻ lên trang Facebook cá nhân bức hình selfie trong quá trình tự tập luyện thể dục tại nhà giữa thời điểm mùa dịch bệnh bùng phát. Trong hình, điều làm nhiều người ấn tượng nhất chính là mặt mộc hoàn hảo cùng làn da trắng hồng, căng mướt của nữ diễn viên. Chỉ nhìn vào hình ảnh Lan Phương với mặt mộc, nhiều người có lẽ sẽ chẳng tin rằng nữ diễn viên này đang ở ngưỡng tuổi U40.

Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da - Ảnh 1.


Lan Phương mới đây đã thu hút sự chú ý của dân tình khi đăng tải hình ảnh với mặt mộc hoàn hảo.

Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da - Ảnh 2.

Làn da trắng hồng, căng mịn của người đẹp làm nhiều người không khỏi ghen tỵ, ngưỡng mộ.

Có thể thấy, bên cạnh việc may mắn có được nước da đẹp bẩm sinh, thói quen để mặt mộc khi không cần thiết cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp Lan Phương duy trì được phong độ làn da đáng ngưỡng mộ như hiện tại. Bởi ai cũng biết, mỹ phẩm trang điểm tốt đến đâu đều mang ít nhiều thành phần gây ảnh hưởng xấu đến làn da, khi tiếp xúc lâu còn làm bít tắc lỗ chân lông, dẫn tới nổi mụn, viêm da.

Hẳn vì hiểu được điều đó nên chỉ những lúc đi làm, Lan Phương mới trang điểm để bảo toàn hình ảnh chỉn chu trong mắt dân tình. Còn lại, trong rất nhiều hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ lên mạng xã hội, cô đều chỉ diện nguyên mặt mộc, hay cùng lắm là thoa thêm chút son dưỡng môi cho gương mặt thêm tươi tắn.

Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da - Ảnh 3.


Lan Phương trước đó từng nhiều lần xuất hiện với mặt mộc đẹp không chút tì vết.

Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da - Ảnh 4.


Nhờ sở hữu nước da trắng hồng, người đẹp luôn rất tự tin trong việc lên sóng với mặt mộc.

Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da - Ảnh 5.


Mặt mộc tràn đầy sức sống của người đẹp làm không ít người mê mẩn.

Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da - Ảnh 6.

Việc chỉ trang điểm khi cần thiết giúp người đẹp bảo toàn làn da trắng mịn, tươi trẻ.

Trong mùa dịch bệnh này, việc chỉ ở nhà đã giúp Lan Phương càng có thêm nhiều thời gian để diện mặt mộc, giúp da được thở một cách thoải mái nhất. Vừa tập tành cải thiện vóc dáng tại nhà, lại vừa bảo toàn được làn da tự nhiên đẹp đỉnh, qua mùa dịch này, chắc chắn nhan sắc của người đẹp sẽ càng được nâng tầm hơn nữa.

Qua câu chuyện của Lan Phương, hẳn các cô gái ít nhiều sẽ rút ra được cho bản thân một bí kíp quan trọng trong việc cải thiện, giữ gìn làn da, ấy là luôn ưu tiên diện mặt mộc, hạn chế trang điểm khi không cần thiết. Bởi như đã nói ở trên, làn da cũng cần có thời gian để thở, để thư giãn và phục hồi.

Bên cạnh đó, để cải thiện hơn nữa sức khoẻ làn da trong thời điểm ở nhà tránh dịch, các nàng có thể tham khảo thêm các bí kíp chăm da vừa đơn giản lại vừa hiệu quả dưới đây.

Không quên các bước làm sạch da ngay cả khi không ra đường

Ngay cả khi ở nhà, các nàng cũng đừng quên làm sạch da mỗi sáng, tối để da được thông thoáng, sạch sẽ. Bởi làn da sẽ tiết ra dầu thừa, bã nhờn, việc không làm sạch da thường gây bít tắc lỗ chân lông, gây mụn, viêm da. 

Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da - Ảnh 7.


Rửa mặt đều đặn giúp làn da thông thoáng, sáng mịn hơn.

Dưỡng ẩm đều đặn mỗi sáng, tối

Dưỡng ẩm là công đoạn không thể thiếu trong một chu trình chăm da. Bởi làn da thiếu nước sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng thô ráp, lão hoá sớm. Do đó, ngay cả khi ở nhà trốn dịch, các cô gái cũng đừng quên sử dụng kem dưỡng ẩm để cấp nước cho da; giúp làn da luôn căng mịn.

Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da - Ảnh 8.

Dưỡng ẩm giúp làn da căng mịn, ngăn chặn tình trạng lão hoá da.

Tẩy da chết

Việc tẩy da chết đều đặn giúp loại bỏ lớp tế bào cũ trên da, giúp da sáng mịn, đồng thời dễ dàng hấp thu các dưỡng chất từ những sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, các nàng cũng đừng nên tẩy da chết quá nhiều, tránh làm da quá mỏng, dễ bị tác động bởi những tác nhân ngoài môi trường như tia UV, khói bụi,...

Đắp mặt nạ với các nguyên liệu tự nhiên sẵn có

Thời gian rảnh rỗi ở nhà trốn dịch, các nàng có thể áp dụng thực hiện các công thức mặt nạ từ thiên nhiên để cải thiện sức khoẻ làn da. Cụ thể, chị em có thể sử dụng những nguyên liệu có sẵn trong bếp như khoai tây, cà chua, dưa chuột, sữa tươi,... để làm thành những công thức mặt nạ chăm da chuẩn hiệu quả.

Ở nhà mùa dịch, Lan Phương vừa có thời gian tập luyện giữ dáng, vừa bảo dưỡng làn da - Ảnh 9.


Các công thức mặt nạ từ thiên nhiên để cải thiện làn da, hạn chế kích ứng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm