"Ông chủ" của Tín Nghĩa Á Châu kinh doanh ra sao trước khi trở thành công ty liên kết của thái TTC Land?
Tổng Công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp nhà nước được thành lập vào năm 1989 với tên gọi là Công ty dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai. Sau đó, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Tổng công ty Tin Nghĩa và chính thức được giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM vào năm 2018.
Như báo Phụ nữ Việt Nam trước đó thông tin về thương vụ Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (SCR) nhận chuyển nhượng 19.778.300 cổ phần từ Công ty cổ phần đầu tư Tín Nghĩa Á Châu.

Trụ sở của Tổng công ty Tin Nghĩa.
Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu trở thành công ty liên kết của TTC Land. Được biết, doanh nghiệp này là công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa (TID).
Thời điểm cuối năm 2025, HĐQT Tổng Công ty Tín Nghĩa đã phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp này tại Tín Nghĩa Á Châu là 25.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày 16/1/2025, Công ty cổ phần May Tiến Phát là bên trúng đấu giá với giá đã trả là 689 tỷ đồng. Lãi từ chuyển nhượng vốn góp là 423,6 tỷ đồng. Công ty cổ phần May Tiến Phát đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp.
Công ty cổ phần May Tiến Phát cũng chính là công ty liên kết của TTC Land. Tín Nghĩa Á Châu cũng chính là chủ của dự án khu dân cư, dịch vụ cù lao Tân Vạn tại P Tân Vạn, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai (theo địa chỉ cũ chưa sáp nhập).
Chủ loạt dự án lớn của tỉnh Đồng Nai
Nói về Tổng Công ty Tín Nghĩa, theo tài liệu phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam có được, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 1989 với tên gọi là Công ty dịch vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp Đồng Nai (PROSECO). Mục tiêu và nhiệm vụ chính là tổ chức sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu cho Ngân sách nhà nước và Ngân sách địa phương.
Đến năm 1992, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty TNHH Tín Nghĩa và sau nhiều lần thay đổi phải đến 2010 mới đổi thành Tổng Công ty Tín Nghĩa (hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con).
Công ty TNHH Tổng Công ty Tín Nghĩa được chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2016 với vốn điều lệ đạt 1.558 tỷ đồng. Từ đây, doanh nghiệp chuyển đổi thành Công ty cổ phần Tổng công ty Tin Nghĩa và chính thức được giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM vào năm 2018.
Tính đến nay, Tổng công ty Tín Nghĩa có vốn điều lệ đạt 2.000 tỷ đồng, tương đương với 200 triệu cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu). Cổ đông lớn của doanh nghiệp này là Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai với 48,06% tỷ lệ sở hữu. Cổ đông chiếm 24,96% tỷ lệ sở hữu là Công ty cổ phần đầu tư XD và VLXD Sài Gòn, số cổ phần còn lại của các cổ đông khác.
Lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp này là đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghệ; sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất khẩu cà phê và nông sản khác, kinh doanh xăng dầu, gas và dịch vụ logistic.
Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư của loạt khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai điển hình như: KCN Nhơn Trạch 3 với tổng diện tích 697 ha; KCN Ông Kèo với tổng diện tích 866,6 ha; KCN An Phước với tổng diện tích 201 ha ….
Phát hiện sai phạm trong quá trình cổ phần hóa của Tổng Công ty Tín Nghĩa
Cũng liên quan đến doanh nghiệp này, ngày 12/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến sai phạm trong quá trình cổ phần hóa của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Kết quả điều tra các dấu hiệu sai phạm xảy ra trong quá trình cổ phần hóa tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, ngày 12/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 190/QĐ-VPCQCSĐT về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 4 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Theo Tổng Công ty Tín Nghĩa, tính đến tháng 2/2026, vụ án “vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với bà Đỗ Ngọc mai, ông Quách Văn Đức, ông Huỳnh Văn Huệ, vi phạm khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa” được xác định số tiền thiệt hại còn lại là 125 tỷ đồng. Qua đó, Tín Nghĩa có trách nhiệm hoàn trả cho Tỉnh ủy Đồng Nai số tiền này.