Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/01/2026 - 14:35 (GMT+7)

Ông chủ sữa Hiup giả khai trước tòa: "Sản phẩm không có thành phần gây độc hại"

Văn Long
Ông chủ sữa Hiup giả khai trước tòa: "Sản phẩm không có thành phần gây độc hại"

Hoàng Quang Thịnh (áo trắng) và Nguyễn Văn Minh (áo đen). Ảnh: Phùng Nam

Tại phiên tòa xét xử vụ sản xuất, buôn bán sữa Hiup giả, Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding, khai rằng con, cháu ruột và nhiều người thân trong gia đình đều sử dụng sữa do bị cáo sản xuất, đồng thời cho rằng sản phẩm không đạt chuẩn công bố nhưng không có thành phần độc hại.

Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả xảy ra tại Công ty Z Holding.

Trong số các bị cáo có Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Z Holding, cùng 2 Phó Tổng giám đốc là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh. 3 bị cáo này bị đưa ra xét xử về 3 tội danh, gồm: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền.

Tại bục khai báo, bị cáo Hoàng Quang Thịnh cho biết Z Holding là "công ty tổng", bên dưới có hơn 20 công ty con và hệ thống các hộ kinh doanh trực tiếp đăng ký bán hàng. Trong cơ cấu cổ phần, Thịnh nắm giữ 42,2%, Nguyễn Văn Minh sở hữu 31,5%, phần còn lại thuộc về La Khắc Minh.

Về vai trò điều hành, Thịnh khai bản thân là Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý chung, trong đó có hoạt động tài chính. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình không trực tiếp quản lý, theo dõi hoạt động sản xuất tại nhà máy của Công ty Nature Made - đơn vị sản xuất sữa cho Z Holding.

Theo lời khai của Thịnh, vào tháng 9/2024, bị cáo nhận được thông tin cho rằng một số sản phẩm do Nature Made sản xuất không đạt chất lượng. "Bị cáo rất ngạc nhiên vì luôn nghĩ mọi việc đều đang rất tốt, chuẩn chỉ. Những con người làm việc tại Nature Made đều có chuyên môn", Thịnh trình bày và cho biết ngay sau đó đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến khẩn để làm rõ vấn đề.

Tại cuộc họp này, Thịnh khai đã đưa ra 2 phương án: một là không giữ lại công thức cũ để "làm chuẩn"; hai là nếu sản phẩm như thế nào thì phải đăng ký lại cho "chuẩn", đồng thời dừng sản xuất các sản phẩm không đạt chuẩn.

Khi HĐXX chất vấn việc vì sao nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất theo công thức cũ sau đó, Thịnh cho biết sau khi có quyết định dừng sản xuất thì phát sinh một số đơn đặt hàng. "Bị cáo nghĩ đó là đơn hàng đặc cách. Sau đơn hàng đó sẽ không sản xuất nữa. Bị cáo không trực tiếp điều hành nhà máy nên cũng không biết sau đó có sản xuất thêm đơn hàng nào không", Thịnh trình bày.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh cũng bộc bạch rằng bản thân và các thành viên trong ban lãnh đạo Z Holding luôn ý thức việc sản xuất sản phẩm phải bảo đảm chất lượng, không có chủ trương giảm giá vốn để tăng lợi nhuận.

"Bản thân gia đình, các con của bị cáo sáng, chiều đều uống sữa do bị cáo sản xuất. Ngoài ra, bạn bè, người thân, cháu ruột của bị cáo cũng sử dụng. Sản phẩm Hiup không đạt 70% chất lượng như công bố chứ không có thành phần gây độc hại", Thịnh khai.

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm.

Các bị cáo bị cáo buộc đã bỏ bớt, thay thế nhiều thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận; đồng thời xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng từ trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng đến các nhân viên bán hàng.

Không chỉ vậy, việc tiêu thụ sữa giả chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến, với mạng lưới phân phối tổ chức chặt chẽ.

Theo cáo trạng, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa lên tới hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định có 26 sản phẩm là hàng giả, với doanh thu hơn 2.436 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận