Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc (bên phải) trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031
Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 10/4, tại TP Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo Quyết định số 136-QĐNS/TW, ngày 9/4/2026 của Bộ Chính trị, chuẩn y ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.
Trước đó, ông Lê Ngọc Châu, đại biểu Quốc hội khóa XVI, được bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với số phiếu tuyệt đối 19/19 đại biểu Quốc hội thành phố tán thành.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Châu xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư… đã luôn quan tâm, dành tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng.
Tân Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh; trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được tăng cường, đổi mới; phát huy hiệu lực, hiệu quả; kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao; hạ tầng chiến lược được quan tâm đầu tư đồng bộ; đô thị được xây dựng văn minh, hiện đại; môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tân Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTT
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố đứng trước những thời cơ, vận hội phát triển mới nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất xác định mục tiêu xuyên suốt là: Xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ - logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện.
Tân Bí Thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định luôn giữ vững bản lĩnh chính trị; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục khiêm tốn, học tập rèn luyên để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố.
Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo các cấp có tinh thần đoàn kết, thực sự tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh; có tư duy nhạy bén, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, trọng danh dự; có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý chí vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Kiên trì thực hiện phương châm hành động "Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm…
Nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng bộ thành phố Hải Phòng ngày 16/3/2026, về định hướng phát triển thành phố, đó là:
Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, lấy công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng cao làm nền tảng; từng bước phục hồi có chọn lọc các ngành thế mạnh như cơ khí, đóng tàu, vận tải, dịch vụ cảng biển trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường mới; đồng thời xây dựng hệ thống cảng biển, logistics và kinh tế biển hiện đại, gắn với vận tải đa phương thức, thương mại điện tử, cảng xanh và cảng thông minh.
Tập trung hoàn thành Quy hoạch chung thành phố với tầm nhìn dài hạn, chiến lược về vị trí của thành phố trong cấu trúc phát triển quốc gia và khu vực; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành một siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á.
Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội theo tinh thần các Nghị quyết số 71, 72 và 80 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, người có công, người yếu thế; đồng thời triển khai hiệu quả 11 mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030…
Tiếp tục quan tâm công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới…
Ông Lê Ngọc Châu, 54 tuổi, quê Hà Nội; là Tiến sĩ Luật học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Trong quá trình công tác, ông từng là Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Tháng 9/2024, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.
Tháng 7/2025, sau khi TP Hải Phòng hợp nhất với tỉnh Hải Dương, ông được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng hiện gồm: Bí thư Lê Ngọc Châu và các Phó Bí thư: Đỗ Mạnh Hiến, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập, Đỗ Thành Trung.