Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/02/2026 - 09:01 (GMT+7)

Ông Lê Tuấn Anh thoái vốn bất thành 6 triệu cổ phiếu tại SeABank

Phước Nguyên

Sau khi kết thúc thời gian giao dịch (từ 9/1/2026 đến ngày 6/2/2026), ông Lê Tuấn Anh, cổ đông lớn của SeABank đã bán ra không thành công 6 triệu cổ phiếu SSB đã đăng ký.

Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - SeAbank (SSB) đã có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Cụ thể, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ là ông Lê Tuấn Anh, con trai Phó chủ tịch thường trực HĐQT SeABank Nguyễn Thị Nga và cũng là em trai của bà Lê Thu Thuỷ, Phó chủ tịch HĐQT SeABank.

Ông Lê Tuấn Anh thoái vốn bất thành 6 triệu cổ phiếu tại SeABank - Ảnh 1.

Ảnh: Phước Nguyên

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Lê Tuấn Anh nắm 36,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với 1,28% tỷ lệ sở hữu SeAbank. Tuy nhiên, 6 triệu cổ phiếu do ông Lê Tuấn Anh đăng ký bán đến nay vẫn chưa giao dịch thành công.

"Bà chủ" của 100 siêu thị, cửa hàng

Tại SeABank, doanh nhân Nguyễn Thị Nga (thường được biết đến với tên Madame Nga) hiện là Phó chủ tịch Thường trực của SeABank, sở hữu 111,5 triệu cổ phần, chiếm gần 4% tỷ lệ sở hữu; Phó chủ tịch Lê Thu Thủy (con gái bà Nga) sở hữu 65,6 triệu cổ phần, chiếm 2,316% tỷ lệ sở hữu. Thời điểm tháng 11/2024, ông Lê Hữu Báu (chồng bà Nguyễn Thị Nga) sở hữu 50,6 triệu cổ phần; chiếm 1,785% tỷ lệ sở hữu.

Bên cạnh đó, các tổ chức là cổ đông của Seabank là Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ; Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường. Đây là các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái và Madame Nga có tỷ lệ cổ phần không nhỏ.

Cụ thể, Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ sở hữu 141,1 triệu cổ phần, chiếm gần 5% tỷ lệ sở hữu và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường sở hữu 125,6 triệu cổ phần, chiếm 4,438% tỷ lệ sở hữu.

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga sinh năm 1955 tại Hà Nội. Bà có trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế và từng là sinh viên trường Đại học kinh tế Quốc dân.

Năm 1991 đến năm 2000, sau khi học đại học xong, bà tham gia và giữ vai trò quan trọng tại nhiều công ty. Sang năm 2000, bà trở thành Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thung Lũng Vua.

Công ty TNHH Thung Lũng Vua được biết đến là chủ đầu tư của dự án sân Golf Quốc tế Đảo Vua và Dự án Mở rộng 18 hố golf tại Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội (địa chỉ cũ khi chưa sáp nhập).

Doanh nghiệp này cũng có liên quan đến dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái tại Phường Ngọc Xuyên, Phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng (theo địa chỉ cũ chưa sáp nhập).

Một điểm đang chú ý, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Phú Cường (cổ đông góp vốn Tập đoàn BRG) có phần góp vốn hàng trăm tỷ đồng vào Công ty TNHH Thung Lũng Vua (doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Nga là người đại diện pháp luật).

Năm 2009, bà Nguyễn Thị Nga cùng với Công ty TNHH Phát triển và Đầu tư Phú Mỹ và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường thành lập Tập đoàn BRG. Tại Tập đoàn BRG, bà Nga được biết đến là Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp.

BRG hiện đang vận hành chuỗi hơn 100 siêu thị và cửa hàng mang thương hiệu BRGMart và FujiMart (Tập đoàn BRG liên doanh với Tập đoàn hàng đầu Nhật Bản Sumitomo). Tập đoàn này còn góp hàng tỷ đồng vào Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá địa chỉ tại số 96 đường Tô Ngọc Vân, TP Hà Nội.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Nga còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch tại loạt doanh nghiệp khác như tại thời điểm năm 2021: Công ty TNHH thương mại quốc tế và dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long; Công ty TNHH khách sạn Nhà hát; Công ty TNHH phát triển và đầu tư Phú Mỹ; Công ty cổ phần Thăng Long GTC.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận