Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/11/2016 - 18:58 (GMT+7)

Ông Nguyễn Sỹ Cương: 'Cứ cháy nhà, chết người rồi mới... quản lý'

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương nêu ví dụ về vụ cháy ngày 1/11 làm chết hơn 10 người rồi chính quyền mới đến và công bố sẽ xử lý nghiêm vi phạm. Qua đó cho thấy, chính quyền luôn phải… chạy theo vấn đề cần quản lý.

chay-karaoke.jpg
 Cháy quán karaoke phố Trần Thái Tông ngày 1/11

Phiên thảo luận tại hội trường chiều 2/11 về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, cho rằng: Bấy lâu nay, chính quyền luôn phải… chạy theo những vấn đề cần quản lý, mà lẽ ra việc quản lý phải luôn đi trước một bước.

Đại biểu Cương nêu ví dụ: Liên tiếp các vụ cháy cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà dân; gần đây nhất là vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy - Hà Nội ngày 1/11 làm chết hơn 10 người; hoặc những vụ sập mỏ khai thác đá, lật du thuyền trái phép… “Cứ xảy ra vấn đề rồi chính quyền mới đến và công bố xử lý nghiêm vi phạm”. Trong khi đó, việc xử lý vi phạm đó cần phải làm tư lâu, “chứ không phải xảy ra sự việc rồi mới làm”, đại biểu Cương nói.  

dai-bieu-nguyen-sy-cuong-ninh-thuan.jpg
 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương

Trong khi đó, bên lề hành lang Quốc hội, thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã cho rằng, khâu cứu nạn vụ cháy karaoke vừa qua không kịp thời.

Khi sự việc xảy ra Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP, rồi Giám đốc Công an TP, Giám đốc Sở PCCC TP đã có mặt chỉ đạo, các lực lượng công an đã có mặt kịp thời.

Số lượng có mặt huy động như thế là khá lớn, lúc đầu đã cử 6 xe cứu hoả đến kịp thời vì địa điểm cháy ngay gần đội xe PCCC. Tiếp đó đã huy động thêm 14 xe chữa cháy, 2 xe cẩu, xe thang, các thiết bị hiện đại đều được tập trung chữa cháy.

Tuy nhiên, thiết kế của khu nhà đó hơi khó để thực hiện công tác chữa cháy.

"Tôi quan sát thấy các nhà gần đấy kín hết, toàn 7-8 tầng cả. Số phòng hát karaoke tầng 5,6,7 gần trên cùng nên càng khó tiếp cận. Đáng tiếc là khâu cứu nạn không thực hiện được kịp thời" - thượng tướng Vương nhấn mạnh.

Cũng tại phiên thảo luận về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đại biểu Nguyễn Sỹ Cương nêu, điều đáng nói là đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay có số lượng nhiều, mà việc quản lý nhà nước không được thực hiện nghiêm túc thì “nhiều cán bộ, công chức để mà làm gì?”

Đại biểu Nguyễn Thái Học, đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên lo ngại vì năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính còn chưa nghiêm. Ông bày tỏ: “Hầu như năm nào trong báo cáo của Chính phủ trình bày trước Quốc hội đều có hạn chế này. Vì sao tình trạng này lại tồn tại dai dẳng như vậy?”

Qua đó, đại biểu Học đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo thanh tra, kiểm tra để xác định bản chất vấn đề và xử lý nghiêm sai phạm để chấn chỉnh, khắc phục. Đại biểu Quốc hội và người dân cần có câu trả lời của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ là có chấn chỉnh được thực trạng này hay không và khi nào sẽ khắc phục được yếu kém này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận