Tags:

ông nguyễn xuân cường

Bộ trưởng Nông nghiệp: Không có lý gì cứ tập trung ăn thịt lợn

Bộ trưởng Nông nghiệp: Không có lý gì cứ tập trung ăn thịt lợn

Bộ trưởng NPTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng người dân không có lý gì cứ tập trung ăn thịt lợn. Thay vào đó, cần da dạng hóa bữa ăn bằng thịt gà, tôm, trứng. Đây là một trong những cách tránh gây áp lực lên một ngành hàng thịt lợn – vấn đề mà nhiều ĐBQH cho rằng vẫn đang trong tình trạng biến động giá suốt một năm qua.

Bộ trưởng Nông nghiệp ngợi khen phụ nữ khéo léo sáng tạo ra sản phẩm tơ sen

Bộ trưởng Nông nghiệp ngợi khen phụ nữ khéo léo sáng tạo ra sản phẩm tơ sen

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phấn khởi ngợi khen sự sáng tạo của nhóm chị em phụ nữ sáng tạo sản phẩm tơ lụa từ cây sen. “Tôi được tặng một chiếc khăn, đến bây giờ vẫn rất thơm” – ông chia sẻ.

Dịch tả lợn châu Phi gây ra ‘khủng hoảng thiếu’ thịt lợn vào cuối năm 2019?

Dịch tả lợn châu Phi gây ra ‘khủng hoảng thiếu’ thịt lợn vào cuối năm 2019?

Giải trình trước Quốc hội sáng nay 31/5, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cho biết: Dịch tả lợn châu Phi hiện nay đã lan ra 48 tỉnh/thành, ở hơn 300 huyện, hơn 3.000 xã; đã tiêu hủy hơn 2 triệu con lợn. Đề phòng tình trạng khan hàng thịt lợn, sốt giá vào quý 3, quý 4/2019, khi giá lợn sẽ lên cao; cần dự trữ thịt lợn đông lạnh; Chính phủ sẽ có những chính sách khuyến khích doanh nghiệp tập trung tích trữ lợn sạch để chống “khủng hoảng thiếu” thịt lợn.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tới nông nghiệp Việt Nam thế nào?

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ảnh hưởng tới nông nghiệp Việt Nam thế nào?

Tại buổi họp tổ ngày 22/5 của Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, Mỹ và Trung Quốc là 2 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Chiến tranh thương mại tạo ra áp lực rất lớn với nông nghiệp nước ta cũng như bà con nông dân. Giá nông sản dự báo bị kéo giảm từ 5% đến 15%.

Bão số 12 gây thiệt hại nặng về người và tài sản

Bão số 12 gây thiệt hại nặng về người và tài sản

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, các địa phương đã thống kê có 46 người chết và vẫn còn 15 người mất tích do bão số 12. Có 10 tàu vận tải bị sự cố, trong đó có 2 tàu nghiêng và 8 tàu bị chìm...