Ông Vũ Hải Hà giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương (bên trái) thay mặt UBTVQH trao Nghị quyết của UBTVQH phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV đối với ông Vũ Hải Hà.
Chiều 19/3, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV đối với ông Vũ Hải Hà.
Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội.
Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí Phó Chủ nhiệm, đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội. Về phía Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban; các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban; cùng lãnh đạo, chuyên viên Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ đối với đồng chí Vũ Hải Hà. Theo đó, UBTVQH quyết nghị phê chuẩn ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi lễ
Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Hải Hà, thay mặt UBTVQH, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc mừng tập thể Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã được bổ sung, kiện toàn nhân sự lãnh đạo; chúc mừng cá nhân đồng chí Vũ Hải Hà được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, đồng chí Vũ Hải Hà là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ Cử nhân ngôn ngữ Anh, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Chính sách công, Cao cấp chính trị. Đồng chí có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm công tác và trưởng thành tại Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đã kinh qua ở nhiều vị trí từ: Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Thường trực, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ở mỗi cương vị công tác, đồng chí Vũ Hải Hà đều phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện được trình độ chuyên môn, năng lực và bản lĩnh chính trị.
“Việc đồng chí Vũ Hải Hà được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những nỗ lực phấn đấu của đồng chí trong thời gian qua; đồng thời, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã được bổ sung một cán bộ cao cấp có kiến thức, kinh nghiệm và thực tiễn sâu sắc trong lĩnh vực đối ngoại để triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, trong bối cảnh đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho nêu rõ, đúng với chủ trương theo Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cùng với các Nghị quyết trụ cột của Trung ương, quốc phòng, ninh và đối ngoại đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, có vai trò hết sức quan trọng trong điều kiện đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào các quan hệ quốc tế.
Xây dựng tập thể Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đoàn kết, thống nhất, vững mạnh
Tình hình chung về thế giới, khu vực trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2025 có những biến động sâu sắc, diễn biến phức tạp. Khối lượng công việc của Quốc hội nói chung và Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nói riêng trong thời gian tới ngày càng có nhiều nội dung mới. Để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, cần sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan Quốc hội, trong đó có Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương thay mặt UBTVQH phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Hải Hà
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cũng nhấn mạnh, quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã trở thành 3 lĩnh vực trụ cột của Ủy ban và cũng là những lĩnh vực trụ cột của đất nước để góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Ba lĩnh vực trụ cột này cũng là một mảng trong 2 nhiệm vụ chiến lược, đó là nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đối với Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là cơ quan tham mưu về định hướng xây dựng pháp luật; thiết kế chương trình xây dựng pháp luật và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để góp phần thúc đẩy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bên cạnh đó, Ủy ban cần tăng cường tham mưu chiến lược cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội và Quốc hội về lĩnh vực này. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát các lĩnh vực này theo chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban và của Quốc hội, góp phần thẩm tra, thẩm định để Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, cũng như về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại.uan Quốc hội, trong đó có Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.
Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ vị trí quan trọng đó của Ủy ban, cần có sự nỗ lực rất lớn của tất cả các đồng chí trong Thường trực Ủy ban, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng với đồng chí Vũ Hải Hà tập trung xây dựng Ủy ban ngày càng chuyên nghiệp, thực chất; tập thể lãnh đạo đoàn kết, chủ động, tích cực và sâu sắc trong công việc; xây dựng tập thể thống nhất, vững mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu nhận nhiệm vụ
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Hải Hà bày tỏ niềm vui được UBTVQH tin tưởng giao nhiệm vụ làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, chuẩn bị bước vào Quốc hội khóa XVI, với rất nhiều nhiệm vụ để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt khi đối ngoại cùng với quốc phòng, an ninh trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, bản thân trong quá trình công tác, chủ yếu trong lĩnh vực đối ngoại; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kiến thức của mình trong lĩnh vực đối ngoại để tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngày càng thực chất, hiệu quả, nâng cao vị thế của Quốc hội, cùng với các mặt trận đối ngoại khác (đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân) củng cố vị thế của Việt Nam.
Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, sẽ tiếp tục học hỏi, cùng các đồng chí trong Thường trực Ủy ban, các đồng chí sỹ quan biệt phái, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để có những đóng góp vào công việc chung của Ủy ban trong các lĩnh vực mà Ủy ban phụ trách.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà cũng cam kết sẽ tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, học hỏi, nghiên cứu, giữ vững bản lĩnh chính trị để tiếp tục đóng góp vào công việc chung của Ủy ban, cùng Thường trực Ủy ban xây dựng một tập thể Ủy ban đoàn kết, thống nhất, vững mạnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chúc mừng đồng chí Vũ Hải Hà
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBTVQH, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, sự phối hợp của các đồng chí trong Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; sự hợp tác của các đồng chí trong Ủy ban, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời mong muốn nhận được sự cộng tác của các cán bộ, công chức Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại để cùng xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI tới đây.
Phát biểu kết thúc buổi lễ, thay mặt Thường trực và Ủy ban, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại khẳng định, Ủy ban rất vui mừng khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn đồng chí Vũ Hải Hà giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; góp phần làm cho Ủy ban “mạnh lên” khi kết hợp giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, Ủy ban sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt với công việc của Ủy ban Quốc phòng và An ninh và Ủy ban Đối ngoại trước đây; đồng thời đề nghị tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Vũ Hải Hà bắt tay ngay vào công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.