Tags:

pgs.ts nguyễn viết nhung

Căn bệnh có cơ chế lây truyền nguy hiểm khiến 11.000 người Việt tử vong mỗi năm

Căn bệnh có cơ chế lây truyền nguy hiểm khiến 11.000 người Việt tử vong mỗi năm

Cơ chế lây bệnh lao nguy hiểm hơn Covid-19 vì vi khuẩn lao có thể lây truyền theo đường không khí với các hạt mịn có kích thước từ dưới 5 micro mét.

Điều kỳ diệu với cô gái bị di chứng lao chỉ còn một phần nghìn cơ hội sống

Điều kỳ diệu với cô gái bị di chứng lao chỉ còn một phần nghìn cơ hội sống

Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, những di chứng để lại do lao vô cùng nặng nề, có những lúc tưởng chừng hy vọng sống chỉ còn 1/1.000 nhưng điều kỳ diệu đã đến với Lò Thị Chài (25 tuổi, người dân tộc Thái) ở tỉnh Nghệ An.

Người mẹ nghèo rưng rưng khi con vượt qua bệnh lao màng não

Người mẹ nghèo rưng rưng khi con vượt qua bệnh lao màng não

“Khi biết tin con gái bị lao màng não, tôi chỉ hình dung đó là căn bệnh rất nguy hiểm vì liên quan đến não và không chữa được. Nhưng sau 1 năm điều trị, bác sĩ bảo con tôi đã khỏi bệnh. Thực sự, nhiều lúc tôi vẫn không nghĩ cháu đã khỏi lao”, chị Trần Thị Thủy chia sẻ.

Việt Nam phấn đấu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Việt Nam phấn đấu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Trong 10 năm qua, bệnh lao ở Việt Nam đã giảm được 31%, trung bình 3,8% một năm. Ngành y tế phấn đấu loại trừ bệnh lao vào năm 2030.

Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam, cần thêm sự chung tay của phụ nữ

Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam, cần thêm sự chung tay của phụ nữ

Hiện nước ta vẫn có gánh nặng về lao và số người tử vong do căn bệnh này cao. Việt Nam đang phấn đấu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, cần sự chung tay của cả động cộng, đặc biệt là phụ nữ.

Trên 20.000 người mắc lao chưa có thẻ bảo hiểm y tế

Trên 20.000 người mắc lao chưa có thẻ bảo hiểm y tế

Ước tính mỗi năm Việt Nam có 124.000 người mắc lao mới. Hiện nước ta có trên 20.000 người mắc lao chưa có thẻ bảo hiểm y tế- đây là gánh nặng với những bệnh nhân này.

Hàng nghìn người tham gia vận động vì lá phổi khỏe mạnh

Hàng nghìn người tham gia vận động vì lá phổi khỏe mạnh

Sáng 24/6, tại Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Chương trình Chống lao Quốc gia tổ chức Ngày hội chạy và đi bộ “Chuyển động vì lá phổi khỏe mạnh - Move for my healthy lung”. Ngày hội thu hút hàng nghìn vận động viên là người dân, người khuyết tật, trẻ em tham gia thi chạy và đi bộ với nhiều cự ly khác nhau.