Phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng

Hải Anh
18/08/2022 - 09:33
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự 7 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet”, bắt khẩn cấp 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, tài vật có liên quan. Đáng chú ý, các tài liệu thể hiện lịch sử cá độ trong thời gian 3,5 tháng với số tiền lên đến 1,5 triệu USD (khoảng gần 50 tỷ đồng).

Theo lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, tháng 4/2022, qua công tác trinh sát, Đội 3 thuộc Phòng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng với tổng số tiền cá cược hơn 1,5 triệu USD - Ảnh 1.

7 đối tượng bị bắt giữ trong đường dây tổ chức đánh bạc. Ảnh Công an cung cấp

Qua công tác điều tra, xác minh, trinh sát Đội 3 xác định được đường dây này do Huỳnh Trần Ngọc Sâm (SN 1996), trú đường K20, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn; Đặng Công Long (SN 1990), trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn đứng ra tổ chức. Quá trình thu thập thông tin, tài liệu, đến ngày 11/8/2022, Đội 3 Phòng CSHS đã có báo cáo đề nghị và được Giám đốc Công an thành phố đồng ý cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 16/8, Phòng CSHS đã huy động 40 CBCS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm: Huỳnh Trần Ngọc Sâm, Đặng Công Long; Hà Văn Hoàng (SN 2000), Huỳnh Văn Hiếu (SN 2000), Hồ Văn Hải (SN 1989), cùng trú phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) và Phạm Đăng Vinh (Sn 1979), trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Riêng đối tượng Nguyễn Hữu Tuyên (SN 1977), trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, bị bắt về hành vi đánh bạc.

Tang vật tạm giữ trong chuyên án gồm 35 triệu đồng, 9 điện thoại di động, 1 iPad, 2 xe máy, khoảng 1.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1/3/2022 đến ngày 16/8/2022 với tổng số tiền 1,5 triệu USD cá độ, tương đương khoảng 50 tỷ đồng Việt Nam.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 1/2022 đến nay, đối tượng Huỳnh Ngọc Sâm liên hệ với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Sâm sử dụng các trang mạng KYB20…, DC0901…, DC0902… để hoạt động tổ chức đánh bạc. Sâm giao cho Hải 1 trang và Long 2 trang mạng nêu trên và chịu trách nhiệm móc nối với các đối tượng khác, hình thành nên đường dây cờ bạc khép kín, có sự phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội…

Ban Chuyên án bước đầu xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến khoảng 70 tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2022 đến khi bị bắt (ngày 16/8/2022), người chơi cá cược tổng cộng gần 8.000 lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong các tài khoản là 1,5 triệu USD cá độ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm