Phạm Băng Băng tái xuất thảm đỏ, ăn vận lộng lẫy nhưng kém sang chỉ vì tham phấn son

Tóc Vàng
19/11/2020 - 06:45
Phạm Băng Băng tái xuất thảm đỏ, ăn vận lộng lẫy nhưng kém sang chỉ vì tham phấn son
Sở hữu làn da vốn đã trắng, "Nữ hoàng thảm đỏ" Phạm Băng Băng ngày nào còn tham lam giật spotlight với lớp make up dày cộp phấn son. Tưởng được khen mà còn bị chê và cắt sóng livestream.

Phạm Băng Băng ăn vận lộng lẫy tại sự kiện tối hôm 17/11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Danh hiệu "Nữ hoàng thảm đỏ" của Phạm Băng Băng bị đánh rơi từ lúc bê bối xảy ra và cho đến bây giờ vẫn chưa gỡ gạc lại được. Dù đã 1 năm rưỡi trôi qua nhưng dư chấn sau lần trốn thuế của mỹ nhân họ Phạm vẫn còn chắn lối cô quay trở lại con đường nghệ thuật vô cùng khắc nghiệt.

Nhiều trang tin của xứ Trung cho hay cô phải bán thốc bán tháo tài sản để trả tiền phạt và làm mọi cách để quay lại showbiz. Cộng thêm sức ép lớn từ dư luận, Phạm Băng Băng phần nào trở nên tiều tụy, kém sắc và mất khí chất minh tinh ngày nào rất nhiều. Mới đây, trong một sự kiện lớn, bạn gái cũ Lý Thần gây thất vọng lớn với diện mạo không còn lộng lẫy xứng với danh xưng trước nữa.

Cô diện một bộ cánh có thiết kế hơi hướng khoa học viễn tưởng với điểm nhấn là phần tay vai lệch. Tuy nhiên, chính khoảng hở da thịt này tố cáo phần tay kém thon của "Nữ hoàng thảm đỏ".

Phạm Băng Băng mặc đồ nằm trong bộ sưu tập xuân hè Haute Couture 2020 của hãng Ronald van der Kemp. Ở góc chụp xa tổng thể thế này, nhiều người cho rằng mỹ nhân Trung Quốc mặc đẹp không thua gì người mẫu của thương hiệu.

Tuy nhiên, khi zoom lại sát hơn thì đa số đều tỏ ra thảng thốt khi trông cô nàng không khác gì một geisha Nhật Bản. Với làn da bẩm sinh đã trắng, bạn gái cũ Lý Thần còn tham tô dặm phấn son dày cộp khiến gương mặt bị trắng bợt, to bè và có phần hơi ghê rợn.

Ở những tấm hình chưa được trau chuốt, nữ diễn viên họ Phạm còn lộ vẻ tăng cân thấy rõ, phần má của cô còn bị chảy xệ ít nhiều.

Phạm Băng Băng sở hữu những đường nét trên gương mặt đậm chất Á Đông: đôi mắt 2 mí dài, sống mũi cao, thẳng, đôi môi nhỏ chúm chím lại càng phù hợp với màu son đỏ đậm. Màu son này rất phù hợp với những bộ cánh retro.

Son đỏ không kén da người tô, tuy nhiên nó sẽ thành thủ phạm "hù dọa" người nhìn nếu khổ chủ tham lam chọn kem nền và dặm phấn trắng quá. Phạm Băng Băng trong lần xuất hiện với chiếc áo da màu đỏ rực cá tính của Louis Vuitton trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris nếu không vì danh tiếng của mình thì chắc chắn đã bị chê tơi bời vì khuôn mặt trắng bệch không gợn chút má hồng này.

Góp công sức vào việc xây dựng thương hiệu "Nữ hoàng thảm đỏ" của Phạm Băng Băng tại LHP Cannes không phải hoàn toàn là váy áo hàng hiệu mà còn nhờ lối trang điểm của cô. Với bộ cánh ngàn hoa tỏa hương này, nữ diễn viên họ Phạm nền nã, nhẹ nhàng với son nude đẹp không thốt nên lời.

Đặt 2 tấm hình với 2 phong cách trang điểm khác nhau, chị em có thể nhận ra được tầm quan trọng của việc chọn lựa màu son và lối đánh nền.

Với phái nữ, make up là công cụ ruột để giúp chị em thăng hoa nhan sắc hơn mỗi khi ra ngoài. Tuy nhiên, đôi khi chính nó cũng là con dao 2 lưỡi nếu không biết cách trang điểm.

Chọn tone kem nền tiệp với màu da

Đôi khi chị em thường nhầm tưởng rằng, đã trang điểm là phải dặm kem thật nhiều và chọn kem nền thật trắng. Suy nghĩ sai lầm đó chính là nguyên nhân khiến gương mặt lệch tone toàn bộ so với da cổ, da tay. Kem nền thường có tác dụng là che phủ khuyết điểm và làm đều màu da trên gương mặt. Do đó, bạn chỉ nên chọn kem tiệp với màu da gốc của mình, hoặc trắng hơn cùng lắm là 1 tone mà thôi.

Nếu bạn vốn dĩ đã sở hữu làn da trắng sứ như Phạm Băng Băng thì lại càng không nên chọn kem nền trắng kẻo lại gặp tai nạn bị chê tơi bời.

Kẻ chân mày tự nhiên

Trên gương mặt, hàng chân mày đóng vai trò quan trọng thay đổi tướng mệnh và ngũ quan gương mặt nhiều nhất. Nhiều người không biết đặc điểm này mà thường dặm vẽ hàng chân mày nguệch ngoạc. Hay tô chuốt quá đậm cũng khiến gương mặt phái nữ trông dừ và dữ dằn hơn. Xu hướng trang điểm 2 năm gần đây, người ta dần tìm về những gì tự nhiên nhất, do đó, các chuyên gia trang điểm cho các ngôi sao nổi tiếng thường không cạo mà chỉ gẩy thêm vài sợi cho cân đối.

Phạm Băng Băng không bao giờ cạo hay tỉa chân mày. Cô luôn để nó tự nhiên và chỉ dặm chút phấn nâu đen hay gẩy thêm vài sợi để 2 bên cân xứng.

Chọn màu son tự nhiên

Như đã nêu ví dụ so sánh phía trên, chúng ta có thể thấy một bờ môi được tô son màu tự nhiên và bóng một chút giúp cho nữ diễn viên họ Phạm trông dễ gần và dễ cảm hơn là son đỏ đậm. Tuy nhiên, cũng tùy concept diện đồ mà chị em có thể linh hoạt thay đổi phong cách. Để tránh cảm giác bị dừ đi vì màu son đậm, phái nữ hãy lưu ý công thức: nếu son đậm hãy đánh mắt nhẹ, ngược lại, nếu son nhạt hãy đánh mắt đậm.

Son bóng hồng nhạt giúp Phạm Băng Băng trụ tuổi hơn hẳn.

Đánh thêm má hồng để giữ "linh hồn"

Có thể thấy Phạm Băng Băng trắng toát như geisha còn bởi vì cô thiếu lớp má hồng. Khi đã dặm 5 lần 7 lượt nào kem lót, kem nền, kem che khuyết điểm, phấn thì gương mặt bạn đã mất đi sự tự nhiên vốn có. Do đó, không thể quên được lớp phấn má hồng được. Một chút má hồng sẽ giúp cho gương mặt bạn có hồn hơn.

Chị em lưu ý chọn má hồng tiệp màu với son môi để tránh lệch lạc. Màu má cam đào đang được chị em lăng xê trong năm 2020 vì sự tự nhiên của nó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm