Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/11/2025 - 13:19 (GMT+7)

Pháp: Bạo lực giới tăng vọt, hàng vạn người xuống phố yêu cầu Chính phủ hành động khẩn cấp

Kim Thanh (tổng hợp)
Pháp: Bạo lực giới tăng vọt, hàng vạn người xuống phố yêu cầu Chính phủ hành động khẩn cấp

Hàng vạn người Pháp biểu tình chống tình trạng sát hại phụ nữ

Hàng chục nghìn người dân trên khắp nước Pháp vừa xuống đường trong một cuộc biểu tình quy mô lớn vào thứ Bảy vừa qua, bày tỏ sự giận dữ tột độ trước tình trạng bạo lực dai dẳng đối với phụ nữ mà không có dấu hiệu thuyên giảm.

Tại Paris, ước tính có khoảng 50.000 người (theo ban tổ chức) đã tuần hành dưới sự bảo trợ của tập thể Greve feministe (Cuộc Đình công Nữ quyền) cùng khoảng 60 tổ chức khác. Những người biểu tình vẫy biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu và di chuyển qua thủ đô trong màu tím rực rỡ - màu sắc biểu tượng của chủ nghĩa nữ quyền.

Người biểu tình đã bất chấp giá lạnh yêu cầu Chính phủ phải có hành động công khai mạnh mẽ hơn và cấp ngân sách lớn hơn nhằm chống lại tệ nạn đang ngày càng nghiêm trọng này.

Những tấm biểu ngữ mang thông điệp trực diện đã lột tả sự tàn khốc của bạo lực giới tại Pháp. Tập thể nữ quyền NousToutes (Tất cả chúng ta là Phụ nữ) khẳng định: "Cứ 2,5 ngày, một người đàn ông lại giết một phụ nữ ở Pháp". Con số đau lòng này nhấn mạnh tính mạng của phụ nữ thường xuyên bị đe doạ.

Ngoài ra, một tấm biểu ngữ khác chỉ rõ vấn đề nằm ở gốc rễ quan hệ xã hội: "9 trong số 10 nạn nhân biết kẻ hiếp dâm họ" cho thấy bạo lực thường đến từ những người thân cận hoặc quen biết.

Bà Sylvaine Grevin, Chủ tịch Liên đoàn quốc gia các nạn nhân bị giết hại, người có người thân bị sát hại vào năm 2017, đã đặt câu hỏi đầy chua xót trước đám đông: "Đã là năm 2025 rồi, việc đếm số phụ nữ đã chết của chúng ta vẫn là điều bình thường sao?".

Câu hỏi này chính là nỗi thất vọng của cộng đồng khi các biện pháp hiện tại dường như không đủ mạnh để ngăn chặn thảm kịch lặp lại. Sự kiện không chỉ diễn ra ở Paris mà còn lan rộng sang nhiều thành phố khác. Juliette, một sinh viên 20 tuổi ở Lille, đã nói lên mong muốn cơ bản của giới trẻ: "Chúng tôi có quyền được yêu mà không bị lạm dụng".

Các hiệp hội đứng sau cuộc biểu tình đang gây áp lực lên Chính phủ bằng những yêu cầu cụ thể về chính sách và tài chính: Họ kêu gọi thông qua một luật khung toàn diện chống bạo lực và cấp ngân sách 3 tỷ euro (tương đương 3,5 tỷ đô la Mỹ) để thực hiện luật này.

Họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện giáo dục về vấn đề giới và cấp quỹ đầy đủ cho các nhóm hỗ trợ nạn nhân bạo lực. Làn sóng biểu tình này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng cuộc chiến chống bạo lực giới vẫn còn rất xa mới đạt được mục tiêu, buộc Chính phủ Pháp phải biến cam kết thành hành động cụ thể.

Nguồn: EURACTIV
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận