Tags:

phật đản

Mùa Phật đản trở về trong không khí hân hoan sau 2 năm "đóng băng" vì dịch Covid-19

Mùa Phật đản trở về trong không khí hân hoan sau 2 năm "đóng băng" vì dịch Covid-19

Sáng 15/5, đông đảo Tăng ni Phật tử khắp nơi đã có mặt tại chùa Việt Nam Quốc Tự để dự Đại lễ Phật đản Phật Lịch 2566 - dương lịch 2022 do Ban trị sự Phật giáo TPHCM tổ chức trong không khí trang nghiêm và hoan hỉ.

Lòng từ bi tiếp tục lan tỏa mùa Phật đản

Lòng từ bi tiếp tục lan tỏa mùa Phật đản

Kỷ niệm ngày sinh của đức Phật, Phật giáo cả nước không chỉ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày Phật đản mà còn tiếp tục lan tỏa lòng từ bi bằng nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN Việt Nam chúc mừng Ni sư và Phật tử tại chùa Hòa Mạc nhân Đại lễ Phật đản

Hội LHPN Việt Nam chúc mừng Ni sư và Phật tử tại chùa Hòa Mạc nhân Đại lễ Phật đản

Sáng ngày 14/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2566), bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và cán bộ TƯ Hội LHPNVN đã đến thăm, chúc mừng Ni sư Thích Đàm Huề và các phật tử tại chùa Hoà Mạc (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Hân hoan đón mùa Phật đản

Hân hoan đón mùa Phật đản

Mùa Phật đản lại về. Dịp này, các chùa cũng như phật tử trong cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL 2.566, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã gửi thư chúc mừng tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tổ chức Đại lễ Phật đản quy mô dưới 10 người tham gia

Tổ chức Đại lễ Phật đản quy mô dưới 10 người tham gia

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định tổ chức Đại lễ Phật đản phật lịch 2565 - dương lịch 2021 với quy mô dưới 10 người.

Rộn ràng xóm làm lồng đèn mùa Phật đản ở miền cố đô

Rộn ràng xóm làm lồng đèn mùa Phật đản ở miền cố đô

Hằng năm, trước dịp lễ Phật đản (15/4 âm lịch) một tháng, nhiều hộ dân ở kiệt 399, 401 đường Chi Lăng, phường Phú Hậu, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), lại rộn ràng với công việc làm lồng đèn.

Hướng đến những giá trị tốt lành của Đức Phật qua Đại lễ Vesak

Hướng đến những giá trị tốt lành của Đức Phật qua Đại lễ Vesak

Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững là chủ đề của Đại lễ Phật đản – VESAK 2019. Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng thư ký Vesak 2019, thì có hơn 1.600 đại biểu quốc tế từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hơn 20.000 đại biểu là phật tử, người dân trong nước tham dự. Ban tổ chức cho biết đã nhận được hơn 500 bài tham luận của học giả quốc tế và Việt Nam, cùng làm rõ chủ đề của Vesak 2019.

Phật giáo Việt Nam ngày càng được đề cao, tin tưởng trong cộng đồng Phật giáo thế giới

Phật giáo Việt Nam ngày càng được đề cao, tin tưởng trong cộng đồng Phật giáo thế giới

Thành công từ 2 kỳ Đại lễ Vesak năm 2008 và 2014, cùng các hoạt động thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những năm qua, không chỉ góp phần xiển dương cho Phật giáo lớn mạnh trong lòng xã hội Việt nam, củng cố niềm tin trong giới Tăng, Ni, Phật tử cả nước mà còn là minh chứng cho thấy, vị thế của Phật giáo Việt Nam ngày càng được đề cao, tin tưởng trong cộng đồng Phật giáo thế giới.

Hoa khôi Miss Photo Vũ Hương Giang làm TNV Vesak: Có đức tin, con người sống tốt hơn!

Hoa khôi Miss Photo Vũ Hương Giang làm TNV Vesak: Có đức tin, con người sống tốt hơn!

Sát ngày diễn ra Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 được tổ chức tại Việt Nam, mặc dù đang bị sốt cao nhưng Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Miss Photo 2017 Vũ Hương Giang vẫn miệt mài, hăm hở cùng hơn 7.000 tình nguyện viên (TNV) tham dự các khóa tập huấn phục vụ Đại lễ. Tranh thủ giờ giải lao, PNVN đã có cuộc trò chuyện nhanh cùng Hương Giang.