Phát động Ngày tiết kiệm thế giới 2022: Tiết kiệm sẽ đem lại màu xanh cho sự sống

PV
04/06/2022 - 12:33
Phát động Ngày tiết kiệm thế giới 2022: Tiết kiệm sẽ đem lại màu xanh cho sự sống

Đại diện các chi đoàn của Học viện Phụ nữ Việt Nam ký cam kết thực hiện chuối hoạt động kỷ niệm ngày Tiết kiệm thế giới 2022

Sáng 4/6, Học viện Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ các Ngân hàng Tiết kiệm Đức tổ chức Lễ phát động ngày Tiết kiệm thế giới năm 2022 để khởi động chuỗi hoạt động ý nghĩa đến ngày 31/10.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết tài chính của sinh viên thông qua các hoạt động truyền thông về tiết kiệm và các vấn đề tài chính cá nhân khác, đồng thời kỉ niệm ngày Tiết kiệm Thế giới – World Savings Day 31/10; Hoạt động cũng nhằm tạo môi trường, sân chơi lành mạnh, bổ ích trong sinh viên, nâng cao ý thức chống lại các hiện tượng lãng phí vì sự phát triển của cá nhân và xã hội.

Lễ phát động Ngày tiết kiệm thế giới 2022: Tiết kiệm sẽ đem lại màu xanh cho sự sống - Ảnh 2.

PGS.TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam và bà Anna Szalwicki, Đại diện Quỹ Hợp tác quốc tế Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (DSIK), Phó điều phối viên khu vực Đông Nam Á ký cam kết thực hiện theo kế hoạch

Tham dự sự kiện có bà Anna Szalwicki, Đại diện Quỹ Hợp tác quốc tế Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation (DSIK), Phó điều phối viên khu vực Đông Nam Á, PGS.TS Trần Quang Tiến – Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc học viện và 200 sinh viên ưu tú đang tham gia học tập tại 11 ngành đào tạo của Học viện.

Lễ phát động Ngày tiết kiệm thế giới 2022: Tiết kiệm sẽ đem lại màu xanh cho sự sống - Ảnh 2.

PGS.TS Trần Quang Tiến – Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, PGS.TS Trần Quang Tiến – Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết, ý nghĩa của hành vi tiết kiệm rất quan trọng với từng cá nhân, từng gia đình và mỗi quốc gia. Một trong những điều kiện để trở nên giàu có là bắt đầu từ hành vi tiết kiệm. Nếu gia đình, cá nhân biết quản lý tài chính, tiết kiệm trong chi tiêu thì sẽ trở nên giàu có. Với ý nghĩa của tiết kiệm, những năm qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng như các trường ĐH, các tổ chức khác đã phát động phong trào tiết kiệm, thúc đẩy hành vi tiết kiệm. Hưởng ứng ngày Tiết kiệm thế giới là một trong những yếu tố để phát động hành vi tiết kiệm. Hành vi tiết kiệm phải được rèn luyện, nhân rộng, cần phải được trở thành hành vi hàng ngày. Mỗi sinh viên hãy tiết kiệm, bắt đầu bằng từ thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi.

Lễ phát động Ngày tiết kiệm thế giới 2022: Tiết kiệm sẽ đem lại màu xanh cho sự sống - Ảnh 3.

Các đại biểu, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam chụp ảnh tại Lễ phát động

Với chủ đề của năm mang thông điệp: "Save to Save The Future" , Học viện phụ nữ Việt Nam lựa chọn các thiết kế với tone màu chủ đạo là màu xanh của lá và màu vàng của sự thịnh vượng với mục đích truyền tải thông điệp: Tiết kiệm sẽ đem lại màu xanh cho sự sống. Bạn có thể tiết kiệm tiền bạc hay năng lượng đều góp phần bảo vệ môi trường và tạo nên những giá trị thiết thực vun đắp sự thành công của chính bạn trong tương lai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm