Phát động phong trào đọc sách cộng đồng

Bài, ảnh: An My
21/04/2022 - 15:21
Phát động phong trào đọc sách cộng đồng

Phố sách 19/12 (Hà Nội) rộn rã trong ngày Phát động phong trào đọc sách, hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ nhất

Hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ nhất, sáng nay (21/4), tại Phố sách Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Xuất bản Việt nam tổ chức lễ phát động phong trào đọc sách.
Phát động phong trào đọc sách cộng đồng - Ảnh 1.

Phố sách 19/12 được trang trí rực rỡ trong ngày Phát động phong trào đọc sách, hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ nhất.

Phát động phong trào đọc sách cộng đồng - Ảnh 2.

Các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc đối với mọi người khi tham gia phố sách.

Phát động phong trào đọc sách cộng đồng - Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết: "Sau 8 năm tổ chức, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành sự kiện văn hóa quan trọng, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc cả nước, thực sự trở thành nét đẹp văn hóa và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ kết quả của các năm tổ chức Ngày sách, nhận thấy hoạt động xuất bản sách cần gắn kết với phát triển văn hóa đọc bởi văn hóa đọc vừa là nền tảng, vừa là mục tiêu của người làm sách, Luật thư viện ra đã quy định những nội dung phát triển văn hóa đọc, xác định rõ ngày 21/4 là Ngày sách và văn hóa đọc"

Phát động phong trào đọc sách cộng đồng - Ảnh 4.

Theo ông Hoàng Vĩnh Bảo, lễ phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình.

Phát động phong trào đọc sách cộng đồng - Ảnh 5.

Nhận định về sự quan trọng về phong trào đọc sách cộng đồng, bà Kim Thoa, CEO Tân Việt Books, cho hay: "Xây dựng thói quen đọc sách cho cộng đồng là một nhiệm vụ quan trọng và cao cả. Sức mạnh của nhiều cá nhân sẽ trở thành sức mạnh của cộng đồng. Phát triển văn hoá đọc là một hành trình dài và cần có sự chung tay của nhiều các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp cùng nhau gánh vác sứ mệnh này để đưa phong trào đọc sách tới các gia đình, cơ quan và doanh nghiệp..."

Phát động phong trào đọc sách cộng đồng - Ảnh 6.

Cũng trong dịp này, một số quầy sách giảm giá sản phẩm thu hút độc giả tiếp cận sách một cách dễ dàng nhất.

Phát động phong trào đọc sách cộng đồng - Ảnh 7.

Chị Nguyễn Bảo Uyên (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đưa con mua sách chia sẻ: "Thời gian giãn cách vì đại dịch Covid-19, nhờ có sách nên các con nhà tôi bớt hẳn sử dụng các thiết bị điện tử, vốn kiến thức tăng đáng kể. Chính vì vậy nên tôi khuyến khích các cháu tìm tòi đọc sách mỗi khi có thời gian".

Để văn hoá đọc ngày càng phát triển, ông ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, tin tưởng, bằng những việc làm thiết thực hôm nay sẽ khơi dậy và phát triển mạnh mẽ phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen đọc sách của từng cá nhân; tạo dựng nét đẹp văn hoá trong cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm