Phát động phong trào Phụ nữ Hà Tĩnh chung sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Nguyễn Nguyễn (Hội LHPN Hà Tĩnh)
14/03/2022 - 16:24
Phát động phong trào Phụ nữ Hà Tĩnh chung sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh phát động chương trình trồng cây xanh năm 2022. Ảnh: Nguyễn Nguyễn

Sáng 14/3, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, triển khai kế hoạch thực hiện phong trào "Phụ nữ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025".

Tại hội nghị, đoàn đại biểu Hà Tĩnh đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ lần thứ XIII (diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9-11/3), đã báo cáo nhanh kết quả của Đại hội. Cùng với đó, các đại biểu cũng nghe báo cáo về kết quả đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh phát động và triển khai từ 20/10/2021 đến 31/1/2022.

Với chủ đề "130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII", các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã thực hiện 1.511 công trình, phần việc với tổng trị giá 18.297 triệu đồng (vượt chỉ tiêu 643% so với kế hoạch đề ra). Trong đó, nhận đỡ đầu 267 trẻ em mồ côi, xây dựng 56 mái ấm tình thương, 12.824 suất quà, 844 mô hình sinh kế....

Phát động phong trào Phụ nữ Hà Tĩnh chung sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà báo cáo nhanh về hoạt động của đoàn đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Nguyễn Nguyễn

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cấp hội, góp phần đưa tỉnh nhà sớm đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Phụ nữ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, chung sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025".

Trong đó, đề ra nhiều mục tiêu cụ thể như: thành lập mới ít nhất 100 tổ hợp tác, 20 HTX có phụ nữ tham gia quản lý; hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; giúp ít nhất 2.500 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, vươn lên khá…

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN thành phố Hà Tĩnh tổ chức phát động chương trình trồng cây xanh năm 2022 tại xã Thạch Hạ. Sau lễ phát động, các đại biểu và cán bộ, hội viên phụ nữ đã tiến hành trồng 170 cây kèn hồng trên tuyến đường Đồng Ghè (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh).

Phát động phong trào Phụ nữ Hà Tĩnh chung sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 2.

Các tập thể có công trình, phần việc của cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh được bình chọn vào top những công trình phần việc xuất sắc nhất toàn quốc do TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức, được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Nguyễn

Trong đợt phát động phong trào thi đua đặc biệt, các cấp hội đã biểu dương, khen thưởng 513 điển hình tiêu biểu; có 125 công trình, phần việc được Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn 7 công trình, phần việc tham gia bình chọn công trình, phần việc xuất sắc do Trung ương Hội tổ chức, kết quả có 4 công trình được bình chọn là những công trình tiêu biểu xuất sắc nhất toàn quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm