Phát hiện di vật mang tên Phạm Văn Lũy trong mộ liệt sĩ tại An Giang
Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh - Ảnh: CTV
Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm AND tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng phát hiện di vật mang tên Phạm Văn Lũy.
Ngày 7/10, trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh, xã An Minh, Đội lấy mẫu số 12, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát hiện một di vật còn lưu chữ viết, trong đó bước đầu nhận diện được tên "Phạm Văn Lũy".

Lực lượng chức năng ghi thông tin mộ liệt sĩ trước khi khai quật lấy mẫu sinh phẩm - Ảnh CTV
Di vật được phát hiện khi lực lượng thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại mộ số 6, hàng 12A. Qua thời gian dài nằm trong lòng đất, di vật đã cũ, bạc màu, một số nét chữ bị mờ, tuy nhiên trên bề mặt vẫn còn những ký tự viết bằng mực xanh, trong đó có phần chữ được nhận diện là "Phạm Văn Lũy".
Ngay sau khi phát hiện, Đội lấy mẫu số 12 đã ghi nhận đầy đủ vị trí, hiện trạng, tiến hành bảo quản di vật và báo cáo cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh. Thông tin trên di vật sẽ tiếp tục được đối chiếu với hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ mộ chí, thông tin thân nhân và kết quả giám định ADN.

Di vật mang tên Phạm Văn Lũy được tìm thấy tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh - Ảnh CTV
Việc phát hiện di vật mang tên "Phạm Văn Lũy" là manh mối quan trọng phục vụ quá trình xác minh danh tính liệt sĩ. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định đây là danh tính của liệt sĩ an táng tại mộ số 6, hàng 12A khi chưa có kết quả đối chiếu, giám định và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
Phát hiện trên thêm một hy vọng trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang triển khai. Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy, mỗi di vật và thông tin được tìm thấy đều được cán bộ, chiến sĩ nâng niu, gìn giữ, bởi phía sau đó có thể là một cái tên, một quê hương và một gia đình đã nhiều năm mong chờ ngày người thân được trả lại tên.