Chính trị - Xã hội

Phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách, giúp hội viên phụ nữ làm kinh tế

Nhóm PV 05/12/2022 - 08:38 AM
Phát huy tối đa hiệu quả của đồng vốn cho vay, nhiều mô hình giảm nghèo do các cấp Hội phụ nữ hỗ trợ đã được triển khai nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Yên Thế có địa hình đồi núi trung du, thuộc vùng Đông Bắc Bộ, nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang. Với thế mạnh phát triển nông nghiệp, trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Yên Thế đã tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình như xây dựng các mô hình đồi rừng, những mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi, tăng thu nhập và đời sống kinh tế cho chị em.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách, giúp hội viên phụ nữ làm kinh tế - Ảnh 1.

Hội LHPN phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ chị em phát triển sản xuất và khởi nghiệp

Các cấp Hội LHPN đã phối hợp cùng các ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng chính sách xã hội đứng ra tín chấp và ủy thác giúp phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn vay. Hội đã tuyên truyền và động viên phụ nữ biết về chương trình vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, rà soát những hộ khó khăn có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách, giúp hội viên phụ nữ làm kinh tế - Ảnh 2.

Nguồn vốn chính sách giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Nhờ những nguồn hỗ trợ và sự nỗ lực, ý chí thoát nghèo của chính chị em, cuộc sống của phụ nữ đang đổi thay từng ngày.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn