Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam tại Đức

Nhu Thụy - Ảnh: Huy Thắng
Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam tại Đức

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh qua nhiều thế hệ, bà con đã nỗ lực vươn lên, hội nhập, từng bước khẳng định vị trí trong xã hội sở tại. Nhiều trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân và người trẻ gốc Việt có những đóng góp tích cực cho nước Đức, cho quê hương và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Niềm tự hào về cội nguồn

Từ ngày 24 đến 26/9/2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm, làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự cuộc gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Tham dự cuộc gặp có Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn; Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cùng hơn 200 đại biểu đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp, trí thức, sinh viên và thế hệ trẻ người Việt Nam tại Đức.

Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam tại Đức - Ảnh 1.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Đức ngày càng hội nhập sâu rộng và có những đóng góp tích cực cho xã hội sở tại. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân, lưu học sinh và người lao động Việt Nam đang góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp và trí thức người Việt tại Đức bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của quê hương; cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với kiều bào. Các đại diện khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Đức.

Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam tại Đức - Ảnh 2.

Bà Trịnh Thị Mùi - Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức

Bà Trịnh Thị Mùi - Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức - nhấn mạnh vai trò giữ gìn ngọn lửa văn hóa dân tộc trong từng nếp nhà, cùng tinh thần nhân ái qua các hoạt động thiện nguyện luôn hướng về quê hương của LHHPNVN tại Đức.

GS.TS Phan Tiến Dạt đại diện cho đội ngũ trí thức mong muốn Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các cơ chế linh hoạt để thu hút chất xám kiều bào đóng góp sâu hơn vào khoa học-công nghệ nước nhà.

Đại diện thế hệ trẻ người Việt tại Đức chia sẻ niềm tự hào về cội nguồn, mong muốn tiếp tục gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy lợi thế của thế hệ trẻ được đào tạo và trưởng thành tại Đức để đóng góp cho quê hương và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Đức và quốc tế. Câu chuyện về cội nguồn được nối dài một cách xúc động nhất qua tiếng nói của thế hệ tương lai: Cháu Nguyễn Việt Minh Châu (17 tuổi, học sinh Gymnasium) bộc bạch ước mơ trở thành bác sĩ và khát khao cùng cộng đồng xây dựng ngôi trường mang tên Lidan tại Berlin để dạy tiếng Việt, nuôi dưỡng tình yêu quê hương cho các em nhỏ gốc Việt.

Vươn lên, hội nhập, từng bước khẳng định vị trí trong xã hội sở tại

Thay mặt các đoàn công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi tới bà con những tình cảm thân thiết từ quê hương; thông tin một số nét về tình hình đất nước và những định hướng phát triển lớn trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Đức, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh qua nhiều thế hệ, bà con đã nỗ lực vươn lên, hội nhập, từng bước khẳng định vị trí trong xã hội sở tại. Nhiều trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân và người trẻ gốc Việt có những đóng góp tích cực cho nước Đức, cho quê hương và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam tại Đức - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận vai trò của các hội đoàn trong tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ cộng đồng; giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối cộng đồng với quê hương.

Đề cập chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện bước phát triển mới trong chủ trương, chính sách đối với kiều bào; vừa quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng ổn định, hội nhập, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, vừa chú trọng phát huy ngày càng hiệu quả nguồn lực, trí tuệ và vai trò cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài.

Về phía Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của bà con.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân người Việt tại Đức tiếp tục tăng cường kết nối với trong nước, đóng góp tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới hợp tác quốc tế cho các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại, hội nhập thành công; quan tâm gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và cội nguồn dân tộc cho thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Đức.

Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam tại Đức - Ảnh 4.

Kiều bào tham dự sự kiện

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ tin tưởng mỗi người Việt Nam thành công và được trân trọng tại Đức sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời trở thành cầu nối tự nhiên, bền vững vun đắp quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức.

Nguồn: Tổng hợp
Ý kiến của bạn
Bình luận