Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/03/2026 - 20:13 (GMT+7)

Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Thu Hà
Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (hàng đầu, bên phải) và Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn (hàng đầu, bên trái), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, thực hiện nghi thức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030

Ra đời sớm nhất, vận hành thường xuyên nhất và hiệu quả thực chất nhất - đó là những đánh giá sâu sắc của Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, trong công tác phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam thực hiện chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" nhằm chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng biên giới, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Chiều 30/3, tại Hà Nội, TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trang trọng tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026-2030.

Tham dự lễ ký kết có: bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền, cùng đại diện lãnh đạo Ban Công tác phụ nữ và các đơn vị thuộc Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam.

Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"- Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (bên trái) và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền tham dự lễ ký kết

Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"- Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn (hàng đầu, bên phải), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng và các đại biểu tham dự lễ ký kết

Dấu ấn "3 nhất" - Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên thùy

Trải qua 8 năm triển khai với những kết quả ấn tượng, đặc biệt là nguồn lực huy động hơn 294 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã thực sự trở thành điểm tựa tin cậy cho hàng ngàn phụ nữ nghèo vùng biên viễn. Đằng sau mỗi chương trình, mỗi công trình, mỗi phần quà chính là biết bao tấm lòng vàng, là sự tận tâm trách nhiệm, là tình cảm sâu nặng của đội ngũ cán bộ Hội và những người lính quân hàm xanh, của các tổ chức, các cá nhân đã luôn hướng về biên cương với tất cả sự sẻ chia và tấm lòng yêu thương với tinh thần trách nhiệm cao nhất. 

Thông qua chương trình, đời sống của nhiều phụ nữ và trẻ em đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều chị đã tự tin vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo. Nhiều gia đình đã có cuộc sống ổn định hơn. Nhiều bản làng đã có thêm nguồn lực, niềm tin, động lực để tiếp tục phát triển và giữ vững biên giới. Cùng với các phong trào, các cuộc vận động khác, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã và đang góp phần thiết thực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn biên giới và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nướ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, khẳng định, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" là minh chứng sống động cho tình cảm sâu nặng giữa những người lính quân hàm xanh và cán bộ Hội phụ nữ dành cho đồng bào vùng biên. Để đạt được những mục tiêu mà chương trình đã đề ra, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh cần có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và sự chung tay của toàn xã hội với trách nhiệm của mình. 

Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"- Ảnh 3.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu

Trung ương Hội LHPN Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp và các đơn vị hội viên của Hội phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các cấp, các ngành, tích cực vận động các nguồn lực từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để triển khai thực hiện thiết thực hiệu quả các nội dung của chương trình"

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng mong muốn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục đồng hành phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình thành kế hoạch hàng năm, chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, xác định những nội dung phối hợp thực hiện cụ thể, thiết thực, có tính khả thi phù hợp với nhu cầu điều kiện thực tế của từng địa phương; đồng thời tiếp tục vận động sự tham gia ủng hộ thực hiện chương trình của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội để chương trình mang lại hiệu quả ngày càng cao hơn cho nhân dân nói chung, cho phụ nữ, trẻ em và chiến sĩ vùng biên giới nói riêng.

Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"- Ảnh 4.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, phát biểu

Tiếp nối những chia sẻ của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, cho biết trong số 31 chương trình phối hợp mà Bộ đội Biên phòng đang thực hiện với 18 ban bộ ngành, chương trình với Hội LHPN Việt Nam được đánh giá "3 nhất", gồm: Ra đời sớm nhất, vận hành thường xuyên nhất và hiệu quả thực chất nhất.

Xúc động nhắc về bản ký kết đầu tiên từ năm 1991, trải qua nhiều giai đoạn với các tên gọi khác nhau nhưng tinh thần cốt lõi về việc vận động, hỗ trợ phụ nữ biên giới vẫn luôn được giữ vững và kế thừa xuyên suốt. Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, chương trình không chỉ nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà còn tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt trong nhận thức của đồng bào, giúp chị em xóa bỏ mặc cảm tự ti để hòa nhập và phát triển cùng cộng đồng.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh rằng, thành công lớn nhất là sự gắn kết chặt chẽ từ cấp Trung ương đến tận cơ sở, nơi hình ảnh người cán bộ Hội phụ nữ và chiến sĩ biên phòng cùng nhau đi từng ngõ, gõ từng nhà làm công tác dân vận đã trở nên thân thuộc, củng cố thế trận lòng dân thông qua nhiều hoạt động cụ thể.

Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"- Ảnh 5.

Lãnh đạo hai ngành thực hiện nghi thức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030.

Để chương trình phối hợp đồng hành giữa hai đơn vị giai đoạn 2026-2030 mang lại hiệu quả hơn nữa, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cơ quan tuyên truyền của Bộ đội Biên phòng cần ưu tiên thời lượng lớn hơn nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn của chương trình đến toàn xã hội và các mạnh thường quân. Chính ủy Bộ đội Biên phòng cũng đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan cần khảo sát kỹ lưỡng để xây dựng những mô hình sinh kế đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, chú trọng chuyển đổi số trong phương thức làm kinh tế, từ đó tạo ra thành quả thực chất cho phụ nữ và trẻ em để là cầu nối vững chắc, thắt chặt thêm tình quân dân, góp phần xây dựng vùng biên giới hòa bình, ổn định và ngày càng giàu đẹp.

3 trụ cột chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của giai đoạn trước, với yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thống nhất nâng tầm quan hệ phối hợp với phương châm "Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển".

Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"- Ảnh 6.

Bà Đặng Hương Giang, Phó trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, trình bày Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026-2030.

Nội dung phối hợp tập trung vào 3 trụ cột chính:

Một là, đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền vận động triển khai đồng bộ theo hướng linh hoạt, đa dạng phù hợp với từng đối tượng và địa bàn.

Hai là, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em vùng biên giới.

Ba là, tăng cường phối hợp triển khai ứng dụng Việt Nam và nâng cao nhận thức năng lực chuyển đổi số cho phụ nữ ở vùng biên giới.

Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"- Ảnh 7.
Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"- Ảnh 8.

Các đại biểu tham dự chương trình

Các hoạt động không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất đơn thuần mà hướng tới việc thay đổi tư duy, giúp phụ nữ vùng biên chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững và tham gia tích cực vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp tục sát cánh cùng chương trình. Bà khẳng định, với thế mạnh về nguồn lực và tư duy kinh tế, các nữ doanh nhân sẽ không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn chú trọng vào việc chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ các mô hình sinh kế gắn với chuyển đổi xanh và kinh tế cộng đồng. Điều này giúp tạo ra chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm do phụ nữ biên giới làm chủ, giúp chị em không chỉ thoát nghèo mà còn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"- Ảnh 9.

Bà Nguyễn Thị Bảo Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, phát biểu

Đại diện Hội LHPN của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đồng loạt thể hiện quyết tâm cao độ trong việc triển khai kế hoạch tại địa phương. Theo đó, Hội LHPN các tỉnh có biên giới sẽ chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để cụ thể hóa các mục tiêu thành những công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với đặc thù của từng vùng miền. 

Trong khi đó, các tỉnh, thành phố hậu phương cam kết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kết nghĩa, vận động nguồn lực xã hội hóa để chi viện, sẻ chia với các xã biên giới khó khăn. Sự kết nối nhịp nhàng giữa tiền tuyến và hậu phương sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp, đảm bảo mọi hội viên phụ nữ tại 248 xã biên giới đất liền đều nhận được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời.

Phát huy tinh thần "3 nhất" trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"- Ảnh 10.

Lãnh đạo hai đơn vị chúc mừng thành công lễ ký kết

Các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể của Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026-2030:

1. Các chỉ tiêu thực hiện hằng năm

- Mỗi đơn vị cấp xã khu vực biên giới tổ chức ít nhất 02 hoạt động truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, kiến thức chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy con.

- Tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số cho phụ nữ tại mỗi xã biên giới.

- Duy trì ít nhất 01 "Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc" tại mỗi đơn vị cấp xã khu vực biên giới.

- Đồn Biên phòng đóng góp trên 200 ngày công lao động mỗi năm để xây sửa "Mái ấm tình thương" và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho hội viên phụ nữ.

2. Các mục tiêu đến năm 2030

- Mỗi xã biên giới được hỗ trợ phát triển 01 mô hình sinh kế bền vững, ưu tiên gắn liền với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

- Xây dựng mới hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình hoạt động văn hóa, văn nghệ hoặc thể thao do phụ nữ quản lý tại địa phương.

- Đảm bảo 100% cán bộ Hội và tối thiểu 30% hội viên tại các xã biên giới cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng "Phụ nữ Việt Nam".

- Vận động và nhận đỡ đầu, trao học bổng cho ít nhất 1.000 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới.

Bên cạnh các mục tiêu chiến lược, hai bên thống nhất sẽ bổ sung nội dung phối hợp liên quan đến liên quan "Bữa ăn dinh dưỡng học đường" cho học sinh bán trú tại các địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Đồng thời, hai đơn vị sẽ chú trọng nhân rộng và triển khai hiệu quả mô hình "Câu lạc bộ Phụ nữ số", giúp phụ nữ biên cương tiếp cận với nền kinh tế số, góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận