Phát huy trí tuệ, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Dương Hà
30/01/2021 - 14:55
Phát huy trí tuệ, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Các đại biểu trao đổi với nhau bên lề Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Hôm nay 30/1, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ quyết tâm sẽ dùng lá phiếu của mình để bầu ra những người đủ tài năng, tâm huyết, trí tuệ, đảm đương xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Quan tâm nhiều hơn đến đời sống phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số

Vinh dự được dại diện cho thế hệ trẻ, các dân tộc thiểu số Hà Giang tham dự đại hội, nữ đại biểu Đỗ Thị Hương (dân tộc Phù Lá) – Bí thư Tỉnh đoàn, đoàn đại biểu Đảng ủy Hà Giang đánh giá cao những nội dung tại văn kiện Đại hội Đảng lần này khi đề cập đến các vấn đề của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Đại biểu Hương chia sẻ, tại Đại hội, các văn kiện và các đại biểu rất quan tâm đến việc phát triển vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội…  Đặc biệt là nâng cao thu nhập, giúp bà con dân tộc thiểu số có việc làm ổn định, phát triển kinh tế tại địa phương.

"Tôi hi vọng sau Đại hội, Nghị quyết Đại hội sẽ đi vào cuộc sống, gắn liền với việc thực hiện hiệu quả nghị quyết 88 của Quốc hội và sẽ có nhiều giải pháp cụ thể hướng đến phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn" – nữ đại biểu cho biết.

Phát huy trí tuệ, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Đại biểu Đỗ Thị Hương chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng về công tác nhân sự. Ảnh: D.Hà

Kỳ vọng của đại biểu Hương là thời gian tới, khi Nghị quyết Đại hội XIII đi vào cuộc sống với định hướng quan tâm đến phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các Nghị quyết này sẽ sớm được triển khai hiệu quả, đồng bộ, sớm có giải pháp chương trình hành động và nhiều cách làm thiết thực.

"Số lượng nữ đại biểu tham gia Đại hội lần này được tăng lên, số lượng nữ được giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa mới cũng tăng, qua đó cho thấy công tác cán bộ nữ được quan tâm nhiều hơn. Tôi rất mong muốn Ban chấp hành khóa tới, đặc là các ủy viên nữ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trí tuệ, sức sáng tạo, làm sao phát huy được bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam" – đại biểu Hương nhấn mạnh.

Nhiều ứng viên nữ có uy tín, trình độ chuyên môn cao

Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đà Nẵng cho biết, ông rất ấn tượng với quy trình để thực hiện công tác nhân sự mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra. Theo đó, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản và chặt chẽ, đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý.

Theo đại biểu, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng được tiến hành qua nhiều kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm trong công tác nhân sự từ nhiệm kỳ VI đến nhiệm kỳ XII, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Quy trình về nhân sự thực hiện kỹ lưỡng và rất chặt chẽ, lấy ý kiến nhiều cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, thể hiện tính dân chủ rất cao. Nhân sự được đưa ra giới thiệu tại Đại hội lần này đều bảo đảm về tiêu chuẩn cũng như những yêu cầu theo quy định của Đảng.

Phát huy trí tuệ, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá cao trình độ, uy tín của ứng viên nữ tham gia vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Ảnh: D.Hà

"Bản thân tôi sẽ đề cao tối đa trách nhiệm trong việc góp phần lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới" - ông Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định.

Đặc biệt, điều mà ông Vĩnh rất ấn tượng trong cơ cấu nhân sự nữ lần này là có những ứng viên trẻ, có uy tín, trình độ chuyên môn rất cao. Bên cạnh đó, còn có các ứng cử viên nữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Với mong muốn số lượng đội ngũ nữ tham gia Ủy viên Trung ương ngày càng nhiều sẽ cân đối thêm ở các ngành, lĩnh vực, có điều kiện tham mưu, đề xuất với Trung ương các vấn đề lớn về công tác phụ nữ về phát triển nói chung của đất nước, đại biểu Vĩnh kỳ vọng Đại hội sẽ bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bao gồm những ủy viên đủ đức, đủ tài, đủ tâm huyết đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên cả nước, lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển, nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hoàn toàn tin tưởng vào đề án nhân sự

Bên lề Đại hội sáng 30/1 – thời điểm Đại hội Đảng XIII vẫn tiếp tục làm việc về công tác nhân sự, đại biểu Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, ông hoàn toàn tin tưởng vào đề án nhân sự do Ban chấp hành khóa XII chuẩn bị đầy công phu, khoa học, bài bản và có trách nhiệm trước nhân dân.

Phát huy trí tuệ, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng tin tưởng hoàn toàn vào quy trình công tác nhân sự khóa mới. Ảnh: D.Hà

"Đại hội XIII lần này chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, trách nhiệm. Để bầu Ban chấp hành khóa mới, chúng tôi có sự cân nhắc đặc biệt về tiêu chuẩn, điều kiện, người đủ tâm, tầm, tài, đức  để đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết, sao cho trong nhiệm kỳ mới, chúng ta đạt được mục tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế"-  ông Đồng cho hay.

Cũng theo ông Hà Sỹ Đồng, ngay sau Đại hội, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị sẽ mang trách nhiệm, Nghị quyết của Đại hội XIII để phổ biến đến cán bộ, nhân viên theo đúng quy định, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, tạo sự đồng thuận tích cực trong nhân dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm