Phát huy vai trò của Chi hội để thực sự là điểm tựa an toàn cho hội viên, phụ nữ
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh (bên trái) - Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thăm hỏi một chi hội trưởng
Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, nhận định, Chi hội phụ nữ là lực lượng gần dân nhất, không chỉ tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn phát hiện sớm nguy cơ bạo lực, kịp thời kết nối cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em.
Chiều 5/3, tại phường Xuân Hoà, Hội LHPN TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật chủ đề "Tiếng nói Chi hội - Hành động của Hội" nhằm hưởng ứng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) "Quyền - Công lý - Hành động - Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái".
Tại chương trình, luật sư Nguyễn Thị Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, được mời làm báo cáo viên. Bà đã phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến quyền của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời trao đổi những giải pháp để triển khai hiệu quả chủ đề năm nay.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM, làm báo cáo viên tại chương trình.
Chương trình tập trung làm rõ các nội dung trọng tâm: Quyền - Công lý - Hành động. Trong đó, phần "Quyền" giúp cán bộ Hội và chi hội trưởng hiểu rõ các quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái như quyền bình đẳng trong gia đình, lao động, chính trị; quyền được bảo vệ khỏi bạo lực; quyền tiếp cận các dịch vụ pháp lý miễn phí. Nội dung "Công lý" đặt ra câu hỏi khi xảy ra bạo lực thì cần làm gì và tìm đến đâu để được bảo vệ. Phần "Hành động" nhấn mạnh vai trò của chi hội trưởng cũng như Hội LHPN trong việc hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng.
Luật sư Nguyễn Thị Thanh cũng giới thiệu về dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí - dịch vụ công của Nhà nước dành cho người nghèo và các đối tượng yếu thế nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lý. Đồng thời, bà cũng gợi mở một số giải pháp để triển khai hiệu quả chủ đề năm nay như: xây dựng môi trường xã hội an toàn cho phụ nữ và trẻ em; nâng cao kỹ năng tự bảo vệ và kiến thức pháp luật cho phụ nữ, trẻ em; tăng cường vai trò giám sát của tổ chức Hội trong việc thực thi pháp luật; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng chuyển đổi số để tiếp cận hội viên hiệu quả hơn.

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương (phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, tặng thư cảm ơn Luật sư Nguyễn Thị Thanh
Phát biểu tại chương trình, bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết: Thực tiễn hiện nay vẫn còn nhiều vụ việc bạo lực tại khu dân cư, khu nhà trọ, mất an toàn trong không gian mạng…, đòi hỏi phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Vì vậy, Hội LHPN TPHCM xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của Hội.
Theo bà Phương, chi hội phụ nữ là lực lượng gần dân nhất, không chỉ thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn có vai trò phát hiện sớm các nguy cơ bạo lực, những vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn để kịp thời kết nối với cơ quan chức năng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em khi bị xâm hại.
"Tiếng nói của chi hội chính là nền tảng để Hội có những hành động đúng và trúng với thực tiễn. Trong thời gian tới, Hội LHPN TPHCM sẽ tiếp tục trang bị kỹ năng cho đội ngũ chi hội trưởng, lắng nghe những vấn đề phát sinh từ cơ sở; đồng thời cam kết tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về pháp luật theo hình thức trực tiếp và trên nền tảng số, nhằm giúp mỗi chi hội thực sự trở thành điểm tựa an toàn cho hội viên, phụ nữ", bà Thuý Phương nhấn mạnh.

Hội LHPN TPHCM tặng quà cho các chi hội trưởng tham dự chương trình
Thông qua chương trình, ban tổ chức gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa như: "Hiểu luật để tự bảo vệ mình", "Không im lặng trước bạo lực", "Mỗi chi hội trưởng là một điểm tựa công lý".
Dịp này, Hội LHPN TPHCM cũng trao hơn 60 phần quà cho các chi hội trưởng tham dự tại chương trình nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1.986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.