Tags:

phạt nặng

Phạt nặng việc lôi kéo, ép người khác uống rượu, bia

Phạt nặng việc lôi kéo, ép người khác uống rượu, bia

Lôi kéo, dụ dỗ người khác uống rượu, bia, hút thuốc lá sẽ bị xử phạt nặng. Thậm chí sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng nếu ép buộc người khác uống rượu, bia. Đó là các quy định tại Nghị định 117/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 15/11 tới đây.

Vi phạm sử dụng chất kích thích trong thi đấu thể thao sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Vi phạm sử dụng chất kích thích trong thi đấu thể thao sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.