Phạt tiền, rút chứng chỉ hành nghề Phó Trưởng khoa Sản

05/08/2016 - 19:00
Bác sĩ Trần Thị Thảo, Phó Trưởng khoa Sản BV Đa khoa Gia Lai đã bị rút chứng chỉ hành nghề 90 ngày, do phụ trách phòng khám tư nhân Thảo Nguyên có nhiều sai sót về chuyên môn.
Thanh tra Sở Y tế Gia Lai công bố Quyết định xử phạt đối với phòng khám tư nhân Thảo Nguyên (địa chỉ 47, Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) vào ngày 4/8. Đây là phòng khám có nhiều sai phạm về chuyên môn vừa được thanh tra Sở Y tế phát hiện, như: chưa đảm bảo chuyên môn siêu âm, chẩn đoán hình thái học thai nhi, siêu âm sàng lọc các dị tật cho thai nhi.

Theo đó, bác sĩ Trần Thị Thảo, người phụ trách phòng khám bị rút chứng chỉ hành nghề 90 ngày (từ ngày 20/7 đến 20/10/2016). Đồng thời, phòng khám trên cũng bị phạt hành chính 35 triệu đồng do các lỗi vi phạm trên.
49.jpg
Phòng khám tư nhân Thảo Nguyên có nhiều sai sót về chuyên môn đã bị xử lý
Trước đó, khi mang thai, chị Trần Thị Phước Lộc (TP. Pleiku) thường xuyên đến phòng khám Thảo Nguyên để siêu âm. Tại đây, bác sĩ Thảo cho rằng thai nhi phát triển bình thường. Tuy nhiên, sau khi sinh, con của chị Lộc bị đa dị tật, bất thường não bẩm sinh và bị hội chứng Treacher chollins nên đã gửi đơn kiến nghị đến Sở Y tế. Ngay sau đó, Sở Y tế Gia Lai đã tiến hành thanh tra phòng khám Thảo Nguyên và phát hiện nhiều vi phạm về chuyên môn nên xử lý theo quy định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm