Phát triển sữa nhân tạo hỗ trợ sản xuất thuốc và vaccine

Mai Nguyễn
09/04/2025 - 10:22
Phát triển sữa nhân tạo hỗ trợ sản xuất thuốc và vaccine

Phát triển sữa nhân tạo hỗ trợ sản xuất thuốc và vaccine

Viện Công nghệ Technion của Israel (TIT) vừa phát triển loại sữa nhân tạo có tên Milkosome, có chứa các hạt nhân tạo dựa trên sữa mẹ để hỗ trợ sản xuất thuốc uống và vaccine.

Đặc biệt là đưa thuốc qua hàng rào ruột vào máu, khắc phục bất lợi của các loại thuốc chữa bệnh, chẳng hạn như insulin cho bệnh tiểu đường hay các loại vaccine dạng tiêm…

Theo nghiên cứu sinh tiến sĩ, đồng thời là người dẫn đầu nghiên cứu Si Naftaly, thông thường, sữa mẹ đi qua hàng rào ruột của trẻ, tức lớp bảo vệ gồm chất nhầy và tế bào biểu mô cho phép các chất dinh dưỡng thiết yếu đi vào máu, đồng thời ngăn chặn các chất độc thâm nhập cuốn theo.

"Nếu các hợp chất trong sữa mẹ có thể vượt qua hàng rào này, điều đó có nghĩa là sữa mẹ không chỉ là thực phẩm mà còn là nguồn thuốc quý", Si Naftaly cho hay.

Thách thức lớn nhất hiện nay là xác định và tái tạo những "chìa khóa" mà sữa mẹ sở hữu để thuốc và vaccine có thể vượt qua hàng rào này. Nhóm đã phát hiện thấy, một số protein nhất định trong sữa mẹ tạo thành một lớp phủ - hoặc một lớp corona - xung quanh các hạt nano, giúp "mở khóa" hàng rào ruột. 

Sữa bò và sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh có thể vượt qua rào cản ở một mức độ nào đó, nhưng sữa mẹ là tốt nhất thông qua hiệu ứng Corona Protein Sữa mẹ.

Milkosome có chứa các hạt nhân tạo dựa trên sữa mẹ và mô phỏng các exosome, các hạt nano chịu trách nhiệm cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. 

Có thể vượt qua rào cản đường ruột và hy vọng là trong tương lai, Milkosome có thể đưa thuốc và vaccine qua đường tiêu hóa, thay vì tiêm. Ưu điểm là thuốc uống thường rẻ hơn và tiện lợi hơn so với tiêm và ít gây phiền hà hơn cho những người sợ kim tiêm.

Nguồn: CNN, Israel21c
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm