Phạt tù chung thân kẻ giết vợ vì không cho ân ái

21/06/2016 - 18:12
Ngày 21/6, TAND TP.HCM xử lưu động và tuyên phạt Trần Hoài Sơn (sinh năm 1987, quê Phú Yên) tù chung thân về tội giết người tại Cư xá Đô Thành (P.4, Q.3, TP.HCM).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1g45 ngày 12/10/2015, sau khi Sơn đi nhậu về phòng trọ, thấy Thủy nằm ngủ thì tới ôm vợ nhưng bị gạt tay ra. Nghe vợ nói quyết không chịu sống chung nữa, Sơn bực tức xuống bếp lấy con dao nhọn đi đến chỗ Thủy nằm và hỏi chuyện. Sau một lúc tranh cãi, Sơn cầm dao đâm thẳng xuống bụng vợ. Chị Thủy la lên, Sơn hoảng sợ rút dao ra. Ngay sau đó, chị Thủy được đưa đi cấp cứu nhưng đến chiều cùng ngày thì tử vong. Sơn đến công an phường 4, quận 3 tự thú.

anh-bi-cao-tran-hoai-son.JPG
Bị cáo Trần Hoài Sơn tại phiên tòa xét xử

Tại phiên tòa, Sơn khai nhận sự việc như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo khai vẫn thương vợ và không mong vợ chết và xin được giảm nhẹ án để chăm lo cho 2 con nhỏ.

Tuy nhiên, xét thấy hành động của bị cáo cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng để răn đe, giáo dục, nên tòa đã tuyên phạt Sơn mức án chung thân như trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm