Phê bình lãnh đạo 6 quận, huyện Hà Nội bỏ họp phòng chống Covid-19

H.Y
30/09/2020 - 17:00
Phê bình lãnh đạo 6 quận, huyện Hà Nội bỏ họp phòng chống Covid-19

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - Ảnh: Nguyễn Khánh

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nói việc lãnh đạo 6 quận, huyện gồm Hà Đông, Gia Lâm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa và Đông Anh bỏ họp phòng chống dịch Covid-19 cho thấy sự chủ quan, lơ là về phòng dịch ngay ở cấp lãnh đạo.

Chiều 30/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội họp với các quận, huyện, sở ngành về công tác phòng, chống dịch sau khi Thủ tướng và TP Hà Nội có công điện yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Hoàng Đức Hạnh - phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết từ ngày 17/8 đến nay (44 ngày) TP không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, các hoạt động đã trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, ông Hạnh cũng dẫn nhận định của các chuyên gia rằng trong thời gian tới Việt Nam có thể ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 mới từ các ổ dịch cũ hoặc lây nhiễm từ các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt khi mở cửa trở lại các đường bay thương mại quốc tế. Cùng với đó là lo ngại về thời tiết chuyển sang mùa đông, điều kiện thuận lợi cho virus phát triển.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP nhận định, không chỉ một bộ phận người dân chủ quan về phòng, chống dịch Covid-19, mà ngay lãnh đạo các quận, huyện cũng chủ quan, và nêu đích danh lãnh đạo 6 quận, huyện gồm Hà Đông, Gia Lâm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa và Đông Anh không dự cuộc họp hôm nay.

"Đây là sự chủ quan, lơ là về phòng, chống dịch Covid-19, trong khi bây giờ cả tuần mới họp phòng, chống dịch Covid-19 một lần", ông Quý nhắc nhở.

Chỉ rõ vẫn còn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND TP biểu dương quận Cầu Giấy đã phát hiện kịp thời 1 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ông tiếp tục yêu cầu các quận, huyện, lực lượng phòng chống dịch duy trì sự quyết liệt, thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch, kiểm tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang, đặc biệt là những cơ sở kinh doanh mới được hoạt động trở lại.

Các cơ quan đơn vị phải có phương án phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngành y tế phải kiểm tra thường xuyên; thực hiện nghiêm quản lý người nhập cảnh ở các khu cách ly, không để lây chéo, lây lan ra ngoài cộng đồng…

"Khi xuất hiện tình huống dịch cần phải xử lý nhanh, kịp thời như chúng ta đã làm từ trước đến nay. Việc tuyên truyền phòng chống dịch phải đưa xuống tận tổ dân phố; họp chi bộ ở khu dân cư cũng phải bàn về các biện pháp phòng chống dịch. Không chủ quan, lơi là", Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm